27/04/2024 lúc 03:40 (GMT+7)
Breaking News

Phan Rang – Tháp Chàm: Tập trung phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập

Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, thành phố trẻ Phan Rang – Tháp Chàm đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế “Trung tâm” trong việc phát triển kinh tế, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của cả tỉnh Ninh Thuận.

Với những gì đang có, Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế với những định hướng, mục tiêu rõ ràng, áp dụng các phương pháp phù hợp với những thuận lợi sẵn có, tiến tới xây dựng thành công thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đô thị thông minh vào năm 2030.

Ông Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xác định mục tiêu chung cho việc phát triển kinh tế là tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II; tận dụng hiệu quả cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là phát triển đô thị du lịch; tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực. Củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, từng bước trở thành đô thị thông minh.

Nhờ những định hướng và mục tiêu cụ thể, mang tính thực tiễn, phù hợp với thực trạng của địa phương mà nền kinh tế thành phố ngày một đi lên, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành tăng mạnh qua từng năm. Song, Phan Rang – Tháp Chàm vẫn đã và đang hoà mình vào dòng chảy của nền kinh tế hội nhập, công cuộc đổi mới của đất nước khi đặt ra những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ngành Thương mại – Dịch vụ tăng 12-13%/năm (so với năm 2010) chiếm 64-65% trong cơ cấu kinh tế; Ngành công nghiệp-xây dựng, tăng 11-12%/năm chiếm 30-31%; Ngành nông nghiệp-thủy sản tăng 5-6%/năm chiếm 5-6%. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 190 triệu đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2021-2025 khoảng 28.000-30.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,45 lần so với giai đoạn 2016-2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11-12%/năm, đến năm 2025 đạt 4.350 tỷ đồng.

TP. Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm cho biết: “Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ hội nhập đã đặt ra trong Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố cần tận dụng tối đa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số trên ba lĩnh vực chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tiến tới xây dựng thành công thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị thông minh vào năm 2030. Tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển thành phố theo hướng xanh, sạch đẹp, văn minh, đáng sống, phục vụ cho đời sống vật chất tinh thần của người dân được tốt hơn...”

Trong thời gian tới, thành phố tập trung chỉ đạo sắp xếp tổ chức và quản lý hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn, nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường, quan tâm đến các khu vực ngoại thành, địa bàn nông thôn, ven biển. Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng xăng dầu, các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi...Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, đưa sản xuất công nghiệp - xây dựng trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 11%/năm, đóng góp 35,5% giá trị tăng thêm của nền kinh tế; giải quyết 28% lao động xã hội. Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác đạt 375 triệu đồng/ha/năm. Đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất rau an toàn và phát triển vùng sản xuất cây thực phẩm (hành tỏi, rau đậu các loại, nha đam, măng tây xanh,...).Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch...

Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phát triển đồng bộ khai thác và chế biến thủy sản, hậu cần nghề cá. Đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Đông Hải trở thành Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch biển theo hướng văn minh, hiện đại. Huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, từng bước xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh. Khai thác tiềm năng, thế mạnh đô thị trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị; ưu tiên kêu gọi đầu tư các khu đô thị du lịch, khu đô thị ven biển, ven sông Dinh. Tiếp tục tăng mức đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn vốn, dự án đầu tư. Phấn đấu tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 28.000 - 30.000 tỷ đồng…

Với những gì đã đề ra, tin rằng dưới sự nỗ lực, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền thành phố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm sẽ sớm đạt được những thành tích cao hơn nữa trong việc phát triển kinh tế, trở thành đô thị thông minh trong thời gian sớm nhất, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh nhà./.

Thế Hùng