Trong thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng cùng với ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 gây nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh (SXKD) đặc biệt là công tác cung ứng điện. Trước những khó khăn đó, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) luôn nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất hướng tới hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. Đặc biệt là công tác đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ các hoạt động chính trị, SXKD và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Trần Mạnh Sỹ - Giám đốc Công ty kiểm tra hiện trường và thăm hỏi, tặng quà Tổ thi công, sửa chữa điện nóng (Hotline) - Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế.
Đồng hành, thấu hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên (CBCNV), Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là lực lượng công nhân trực tiếp - đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong, ở vị trí “đầu sóng ngọn gió”.
Ông Trần Mạnh Sỹ - Giám đốc Công ty cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường làm việc, đồng thời động viên, khích lệ và tặng quà cho lực lượng lao động của Tổ thi công, sửa chữa điện nóng (Hotline) thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế đang thực hiện nhiệm vụ thay sứ bằng phương pháp Hotline tại cụm Công nghiệp xã Quang Trung, huyện Vụ Bản (Nam Định) trên đường dây 478-E3.1. Việc thực hiện công nghệ sửa chữa điện nóng đã duy trì được sự thông suốt của dòng điện, đảm bảo hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp và hơn 5.000 hộ dân trên địa bàn xã Quang Trung, xã Liên Bảo huyện Vụ Bản.

Tổ sửa chữa điện nóng hotline – Đội QLVHLĐCT làm việc tại hiện trường
Trong giai đoạn tới, trước những thách thức, khó khăn do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo Công ty tin tưởng và mong muốn CBCNV tiếp tục phát huy, vượt mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về ATVSLĐ, nội quy kỷ luật lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất; hướng tới mục tiêu kép “Vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19” đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe CBCNV trong lao động sản xuất.

Ông Đỗ Văn Thiện – PGĐ Công ty kiểm tra hiện trường công tác an toàn lao động tại Điện lực Trực Ninh
Với phương châm 3 kiểm “Tiền kiểm - Trung kiểm - Hậu kiểm”, đồng thời tăng cường tần suất và chất lượng kiểm tra công tác ATLĐ tại hiện trường. Hàng tuần Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên kiểm tra kiểm soát tại hiện trường làm việc của các đơn vị công tác, kiểm tra tại mỗi đơn vị công tác; cùng với phương châm 3 kiểm là thực tốt phương châm 3 đủ “Đủ tiếp địa - Đủ cách điện - Đủ khoảng cách”; khi thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường phải giám sát an toàn chặt chẽ trong suốt quá trình làm việc, ngăn chặn tình trạng làm việc chủ quan, làm tắt, làm ẩu.
Sự quan tâm, khích lệ của Lãnh đạo Công ty luôn là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với tập thể CBCNV trong toàn Công ty, đồng thời còn là động lực giúp CBCNV nâng cao ý thức tự giác, nỗ lực phấn đấu hết sức mình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021./.
Lê Vũ Tiến – Phòng An toàn, PC Nam Định



