01/05/2024 lúc 17:03 (GMT+7)
Breaking News

Nguyên Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư từ xứ sở Kim chi tới Thái Bình

Đây là nội dung xuất hiện trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023 do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức sáng 02/12 tại Thái Bình.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023 có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, đại diện lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về phía Hàn Quốc có sự tham dự của nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam, cùng đại diện bộ, ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp và tập đoàn.

Về phía tỉnh Thái Bình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023 cơ hội để Thái Bình giới thiệu đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế trên 3 lĩnh vực lớn Đầu tư – Thương mại – Du lịch, tạo tiền đề quan trọng cho sự gắn bó lâu dài của hai bên.

Với sự chủ động, công khai, minh bạch trong tư duy của các cấp lãnh đạo tỉnh, môi trường đầu tư thông thoáng cùng các chính sách hỗ trợ, các dịch vụ công chất lượng cao, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư rút ngắn tối đa và sự cầu thị, lắng nghe, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư tại Thái Bình.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2021-2023) ước đạt 8,56%/năm; đặc biệt năm 2023 tổng vốn đăng ký của các dự án FDI vào tỉnh đạt trên 3 tỷ USD; trên địa bàn tỉnh hiện có 30 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 256 triệu USD.

Tỉnh Thái Bình có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, với 10 Khu công nghiệp (trong đó có 4 Khu công nghiệp trong Khu kinh tế) và 49 cụm công nghiệp đã hình thành trên địa bàn 7 huyện, thành phố với tổng diện tích khoảng gần 3.000 ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón nhà đầu tư.

Tỉnh Thái Bình luôn mong muốn được hợp tác toàn diện với tất cả các đối tác Hàn Quốc, trong đó có việc trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa; mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế và trao đổi văn hóa, lao động với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc trên các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, cơ khí, phụ trợ; Lĩnh vực dược, mỹ phẩm, du lịch…

Về đối ngoại nhân dân và địa phương, thời gian qua, Thái Bình đã thiết lập và có mối quan hệ với một số địa phương của Hàn Quốc như tỉnh Chungcheongbuk, thành phố Yeongju, tỉnh Gyongsangbuk, thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi và đã triển khai một số hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về lao động thời vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo Tổ công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Thái Bình) và Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh sẽ làm thay các thủ tục đầu tư, hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu tại hội nghị.

Bày tỏ sự vui mừng khi tham dự Hội nghị, ông Lee Myung-bak, nguyên Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được duy trì đà phát triển ổn định; lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố.

Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với tổng vốn đạt 80,5 tỷ USD; kim ngạch thương mại đạt 88 tỷ USD vào năm 2022. Hai nước đã trở thành “người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt” của nhau, đặc biệt, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022.

Ông Lee Myung-bak cũng đánh giá cao khả năng lãnh đạo và quyết tâm toàn thể bộ máy lãnh đạo tỉnh thông qua mô hình Korea Desk Thái Bình. Đây là mô hình thúc đẩy và hỗ trợ đẩu tư từ Hàn Quốc rất hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, nguyên Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư tại Thái Bình.

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao quà lưu niệm cho nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023 là sự nối tiếp thành công của Hội nghị Kết nối Thái Bình - Hàn Quốc vào tháng 7/2022 tại Thái Bình.

Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, trong bức tranh tổng thể đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột, là điểm sáng quan trọng. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 83 tỷ USD tại Việt Nam tính đến tháng 7/2023. Trong lĩnh vực thương mại, hiện nay kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 90 tỷ USD.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng là đối tác ODA, du lịch, lao động hàng đầu của Việt Nam. Giao lưu nhân dân ngày càng nhộn nhịp với hơn 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Hai nước sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy vai trò trụ cột của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Thái Bình đã chủ động, tích cực lên ý tưởng và tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” với chuỗi các sự kiện quan trọng, trong đó có Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc ngày hôm nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Hitejinro đầu tư dự án tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy), tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; Công ty HuM&C đầu tư dự án tại khu công nghiệp Tiền Hải (Tiền Hải), tổng vốn đầu tư 6 triệu USD; Công ty TNHH SH TECH đầu tư dự án tại cụm công nghiệp Vũ Hội (Vũ Thư), tổng vốn đầu tư 3,5 triệu USD.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Việt Nam và Hàn Quốc, tỉnh Thái Bình chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Chiều ngày 02/12, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị, đoàn đại biểu đã thăm thực tế Khu Công nghiệp Liên Hà Thái - Thái Bình.

Đoàn đại biểu thăm thực tế Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Bình)