VNHN - Đám đông những người biểu tình “Áo vàng” tại Pháp đã chiếm đóng nhiều tuyến đường cao tốc và đốt phá trạm thu phí, gây nên hỗn loạn hệ thống giao thông và ước tính thiệt hại hàng triệu euro của nước này, chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh.
Theo Reuters, công ty điều hành đường cao tốc lớn nhất nước Pháp Vinci Autoroutes cho biết, những người biểu tình đã “xâm chiếm” khoảng 40 địa điểm trên hệ thống của họ và làm thiệt hại một số điểm giao cắt, đặc biệt là ở miền nam nước Pháp. Các điểm nút bị hư hại được ghi nhận ở Avignon, Orange, Perpignan và Adage.

Người biểu tình chốt chặn một tuyến đường cao tốc. Ảnh: Reuters
Đường cao tốc A50 giữa Marseille và Toulou bị đóng cửa sau khi những người biểu tình đốt trạm thu phí, Vinci cho biết. Một trạm thu phí khác tại Manosque cũng bị phá. Khoảng 20 người đã bị bắt ngày 18/12 vì phóng hỏa, trong khi 4 người khác bị giam giữ từ ngày 16/12.
Vinci cũng đưa ra thông báo, “Những người đi xe phải đặc biệt cẩn thận khi đi qua các cổng thu phí và lối vào đường cao tốc vì có rất nhiều người tập trung ở đây”.

Nhân viên của công ty Vinci Autoroutes đang dọn dẹp tại một trạm thu phí bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: Strait Times
Khoảng 20 người biểu tình đã bị bắt giữ vì các vụ đốt phá hôm 18/12, trong khi 4 người khác đã bị tạm giữ từ cuối tuần trước do các hành vi bạo động.
Truyền thông Pháp đưa tin, một số người Pháp đã thiệt mạng do tai nạn giao thông trong những tuần gần đây, chủ yếu tại các điểm bị người biểu tình cản trở. Những người biểu tình “Áo vàng” đã lấn chiếm các con đường và nút giao thông ở Pháp từ giữa tháng 11.
Những người biểu tình đã làm hỏng hoặc đốt hàng trăm radar giao thông, cùng với khoảng 1.600 thiết bị, khoảng một nửa số radar của Pháp bị ảnh hưởng.

Nhiều tuyến cao tốc bị đám đông biểu tình phong tỏa. Ảnh: Reuters
Bộ Nội vụ Pháp kêu gọi những người biểu tình kiềm chế, không làm hư hỏng thiết bị công cộng và cũng cho biết, chi phí sửa chữa mỗi radar này trung bình khoảng 500 Euro, trong khi việc khắc phục hư hại lớn có thể lên tới 200.000 Euro.
Phong trào "áo vàng" đã tổ chức các cuộc biểu tình vào thứ bảy hàng tuần từ ngày 17/11 nhằm yêu cầu chính phủ Pháp hủy bỏ chính sách tăng thuế xăng dầu và cải thiện đời sống của người dân. Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận bãi bỏ việc tăng thuế nhiên liệu, đồng thời tăng lương cơ bản sau những cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát ở Paris.
Vinci Autoroutes ước tính, tổng thiệt hại của công ty vì các cuộc biểu tình lên tới hàng chục triệu Euro, chưa tính việc bị mất doanh thu do các trạm thu phí không thể hoạt động. Ban đầu, công ty định tiến hành xử phạt các tài xế lái xe qua những tuyến đường thu phí mà không trả tiền và bị camera giám sát ghi hình, nhưng về sau đã bỏ kế hoạch này./.



