25/04/2024 lúc 01:20 (GMT+7)
Breaking News

Mỗi ngày, xuất khẩu hơn 4.000 tấn nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh

VNHN - Sau hơn một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngày 23/2, cửa khẩu Tân Thanh chính thức thông quan. Ngày đầu có hơn 200 xe chở hàng (chở khoảng hơn 4 nghìn tấn hàng), chủ yếu là hàng nông sản như: dưa hấu, thanh long, chuối... xuất khẩu qua biên giới.

VNHN - Sau hơn một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngày 23/2, cửa khẩu Tân Thanh chính thức thông quan. Ngày đầu có hơn 200 xe chở hàng (chở khoảng hơn 4 nghìn tấn hàng), chủ yếu là hàng nông sản như: dưa hấu, thanh long, chuối... xuất khẩu qua biên giới.

 

Chiều 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), Thượng tá Nông Quan Tám, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau hơn một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đến hôm nay, cửa khẩu Tân Thanh chính thức thông quan, ngày đầu có hơn 200 xe chở hàng (ước tính hơn bốn nghìn tấn hàng), chủ yếu là hàng nông sản như: dưa hấu, thanh long, chuối... được xuất qua biên giới.

Ảnh : Xe chở hàng nông sản từ các tỉnh phía nam đang chờ làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh

Cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu xuất khẩu hàng nông sản lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn. Phó Chi cục Hải quan Tân Thanh Phan Cảnh Thành nhận định: Hàng nông sản do các tỉnh phía nam trồng, năm nay được mùa, nên mới vào những ngày sau Tết, số lượng xe chở hàng đến cửa khẩu đã tăng cao gấp đôi so với mọi năm. Đây cũng là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm nhưng cũng là nỗi lo cho các lực lượng làm việc tại cửa khẩu, vì lượng hàng sẽ tăng đột biến trong vài ngày tới.

Để bảo đảm an toàn giao thông, không để xe ùn ứ trong cửa khẩu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn các xe chở hàng đi vào bến, bãi theo quy định..., không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường ra cửa khẩu./.

Theo Nhandan.com.vn