12/05/2026 lúc 20:06 (GMT+7)
Breaking News

Mạng xã hội: "Tuyến đầu" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng không còn là "thế giới ảo" mà đã trở thành mặt trận thực thụ, nơi diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt về tư tưởng và lý luận. Với ưu thế về tốc độ lan tỏa và khả năng tương cập không giới hạn, mạng xã hội đã trở thành "vũ khí" sắc bén để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.

Trước bối cảnh đó, việc biến mỗi tài khoản cá nhân thành một "pháo đài", mỗi đảng viên thành một "chiến sĩ" trên mặt trận thông tin không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ sống còn. Mạng xã hội, vì thế, chính là "tuyến đầu" then chốt để chúng ta bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân trong thời đại 4.0.

Chúng ta đều biết rằng, ngày nay mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube...) đã trở thành phương thức tiếp cận thông tin chính. Đây là công cụ hữu ích, nhưng cũng là nơi các thế lực thù địch lợi dụng để tán phát tin giả, quan điểm sai trái. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng (chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh) trên không gian mạng trở nên cấp thiết; không còn là việc riêng của các chuyên gia mà là trách nhiệm của mỗi đảng viên và người dân.

Bên cạnh những lợi ích của Internet, của mạng xã hội (MXH) mang lại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thì MXH cũng đặt ra những thách thức không nhỏ; nhất là các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng, nền tảng là cái cơ bản nhất, là bộ phận vững chắc, làm nền móng để những yếu tố khác dựa trên nó tồn tại và phát triển. Nền tảng tư tưởng thuộc về nền tảng tinh thần, ý thức, được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định; đó là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm mang tính nhất quán, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của một cá nhân, giai cấp, dân tộc; có tác dụng chỉ đạo chủ thể trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, là cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nội dung nền tảng đó vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học sâu sắc.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Trong Điều lệ Đảng và Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định: Đảng “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong những năm qua, lợi dụng sự phát triển của Internet, MXH, các thế lực thù địch đã tuyên truyền chống phá Đảng ta, và càng diễn ra gay gắt vào thời điểm các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm thu hút những người tò mò, thiếu hiểu biết, thiếu nhạy cảm chính trị theo dõi, chia sẻ. Vào các dịp này, các thế lực thù địch thường phát tán thông tin, tài liệu xuyên tạc, bôi nhọ, thêu dệt ra nhiều câu chuyện bịa đặt trắng trợn, những sự việc không có thật về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các MXH và một số hãng truyền thông không thiện chí với Việt Nam nhằm chia rẽ nội bộ, làm giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những cán bộ chân chính. Các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng để chống phá Đảng và Nhà nước; như: Cài cắm các thông tin tiêu cực xen kẽ tin tức giải trí để làm xói mòn niềm tin; Lợi dụng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng hoặc sơ hở trong quản lý để "đổi trắng thay đen", kích động biểu tình, gây mất ổn định chính trị; Sử dụng bot và tài khoản giả mạo để tạo hiệu ứng đám đông, gây tâm lý hoang mang…

Để quản lý Internet, MXH, đã có các văn bản pháp luật, cụ thể như: Luật An ninh mạng; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Công nghệ thông tin; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và văn bản khác có liên quan. Những quan điểm về nền tảng tư tưởng của Đảng cũng có thể đọc được nhiều trên Internet, MXH; tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt được đâu là quan điểm đúng đắn, đâu là quan điểm sai trái.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số sử dụng Internet thuộc hàng cao nhất trên thế giới, với trên 70 triệu người; trong đó, trên 90% số người sử dụng Internet có tham gia MXH như: Facebook, Youtube, Zalo, FB Mesenger, WhatsApp, Instagram, Linkedin, TikTok, Mocha, Google+, Twiter, WeChat...

Internet, MXH mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống của chúng ta, như: là kênh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đến với Nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác. Thông qua MXH, các tổ chức, cá nhân có thể chia sẻ, cập nhật tin tức, trao đổi thông tin, tìm kiếm việc làm, giải quyết công việc hàng ngày, giao lưu, kết nối bạn bè, gia đình, cộng đồng, mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế. Đối với doanh nghiệp, có thể quảng cáo, đăng tin tuyển dụng miễn phí, kinh doanh tiết kiệm chi phí, thời gian, sức lao động và thân thiện với môi trường…

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, MXH vẫn còn tồn tại những tiêu cực, ảnh hưởng đến người sử dụng. Trong thời gian qua, vẫn còn những người sử dụng MXH vi phạm pháp luật; như thu thập, xử lý và sử dụng thông tin, hình ảnh của cá nhân khác mà không được sự đồng ý; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, phải có giải pháp hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, MXH; tập trung vào những nội dung sau:

1-Nâng cao “sức đề kháng” bằng việc tỉnh táo trước các tiêu đề "giật gân", kiểm chứng nguồn tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ. Trang bị kiến thức lý luận vững vàng để nhận diện các luận điệu xuyên tạc. Cùng với đó, phải lấy "cái đẹp" dẹp "cái xấu", cụ thể là tích cực lan tỏa thông tin chính thống, những câu chuyện tử tế, gương người tốt việc tốt. "Phủ xanh" mạng xã hội bằng những thông tin tích cực về thành tựu phát triển đất nước. Rèn luyện kỹ năng đấu tranh trực diện, sẵn sàng viết bài phản bác lại các bài viết có nội dung độc hại; Tranh luận văn minh, có lý có tình…

2-Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, làm sâu sắc hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vận dụng lý luận có hiệu quả vào trong thực tiễn quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, có quản lý Internet, MXH. Kiên trì, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận; chủ yếu qua đấu tranh trên Internet, MXH. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

3-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên MXH; Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

4-Nêu cao tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng Internet, MXH, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng MXH để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

5-Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, MXH. Thực hiện tốt công tác Nhà nước quản lý về báo chí, truyền thông, nhất là trên không gian mạng.

6-Mỗi người dân khi xem thông tin trên Internet, MXH, phải biết rõ nguồn gốc của thông tin, phân biệt tin thật, tin giả; thường xuyên tiếp cận những thông tin chính thống, bổ ích; không để mình bị sa vào những thông tin thất thiệt, tiêu cực.

7-Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đi đôi với việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tiếp tục thuê dịch vụ Phần mềm giám sát và quản lý thông tin trên mạng Internet, giúp cơ quan nhà nước quản lý, giám sát tốt hơn việc đăng tải dữ liệu từ các trang báo, thông tin điện tử, mạng xã hội.

8-Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sử dụng Internet, MXH theo quy định pháp luật. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng.

Cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng là một hành trình bền bỉ, không có điểm dừng, đòi hỏi cả trí tuệ, bản lĩnh và sự nhạy bén. Khi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân biết cách "gạn đục khơi trong", lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, chúng ta sẽ tạo nên một "lá chắn" thép vững chắc trước mọi luồng gió độc. Bảo vệ Đảng trên mạng xã hội không phải là những điều xa xôi, mà bắt đầu từ chính mỗi dòng trạng thái, mỗi nút chia sẻ trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Đó chính là cách để chúng ta giữ gìn bản sắc, bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh cho tương lai./.

Đoàn Nhật Quang