Sức lan tỏa từ một cuộc thi chính luận quy mô toàn quốc
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Tại chương trình, đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao 12 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục trao 22 giải B, 39 giải C; Ban Tổ chức trao 74 giải Khuyến khích, 18 giải Triển vọng và bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc.
Những con số trên phản ánh quy mô, sức lan tỏa của cuộc thi, đồng thời cho thấy sự tham gia đa dạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo, giảng viên, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự góp mặt của người Việt Nam ở nước ngoài và cả tác giả là người nước ngoài, mở rộng không gian trao đổi, nghiên cứu và lan tỏa các giá trị lý luận.
Theo thông tin tại buổi lễ, cuộc thi năm 2026 thu hút 905.681 tác phẩm, tăng 67,17% so với năm 2025, mức cao nhất kể từ khi cuộc thi được tổ chức. Chất lượng tác phẩm tiếp tục được nâng lên, thể hiện qua lập luận chặt chẽ, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục và khả năng gắn kết những vấn đề lý luận với thực tiễn phát triển đất nước.
Đặc biệt, cuộc thi ghi nhận tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1939, với tác phẩm thuộc thể loại tạp chí; hai tác giả nhỏ tuổi nhất là Đinh Trang Anh và Đỗ Danh Việt Đức, sinh năm 2012, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng, tham gia bằng tác phẩm video clip. Sự hiện diện của nhiều thế hệ cho thấy nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ giới hạn trong phạm vi cơ quan chuyên trách mà đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
![]()
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: TTXVN
Đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của các tác phẩm chính luận trong khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng; lan tỏa chân lý, lẽ phải, những giá trị tích cực; đồng thời góp phần nhận diện, phê phán và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, môi trường thông tin ngày càng đa dạng, nhanh chóng và khó kiểm soát, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đứng trước những yêu cầu mới. Các nền tảng số, mạng xã hội và công nghệ mới tạo điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nhưng đồng thời cũng có thể bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây nhiễu loạn nhận thức và tác động đến niềm tin xã hội.
Trước thực tế đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng đòi hỏi sự kết hợp giữa kiên định về nguyên tắc và đổi mới về phương thức. Các tác phẩm chính luận cần có chiều sâu lý luận, căn cứ thực tiễn xác đáng, lập luận khoa học và sức thuyết phục; đồng thời sử dụng ngôn ngữ phù hợp, cách thể hiện sinh động, phương thức truyền tải linh hoạt để tiếp cận hiệu quả những nhóm công chúng khác nhau.
Điều quan trọng không chỉ là phản bác thông tin sai trái, mà còn phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích những vấn đề xã hội quan tâm, làm rõ cơ sở của các chủ trương, chính sách và lan tỏa những kết quả tích cực từ thực tiễn. Khi thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, minh bạch, có căn cứ và gần gũi với đời sống, sức thuyết phục của công tác tư tưởng sẽ được nâng cao.
Đối với đội ngũ báo chí, truyền thông và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, đây cũng là yêu cầu đặt ra về trách nhiệm nghề nghiệp, năng lực phân tích và bản lĩnh chính trị. Mỗi tác phẩm cần bảo đảm tính chính xác, tính định hướng, đồng thời tôn trọng các chuẩn mực khoa học và đạo đức nghề nghiệp. Sự kết hợp giữa lý luận vững chắc với thực tiễn sinh động sẽ giúp thông điệp chính luận tránh khô cứng, tăng sức lan tỏa và khả năng thuyết phục công chúng.
Gắn công tác tư tưởng với thực tiễn phát triển đất nước
Lễ trao giải năm nay diễn ra trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những định hướng và quyết sách quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước. Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cốt lõi.
Từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ này cần được triển khai đồng bộ, thường xuyên và gắn chặt với quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những thành tựu phát triển, mô hình hiệu quả, tấm gương tiêu biểu, cách làm sáng tạo ở cơ sở là nguồn chất liệu quan trọng để các tác phẩm chính luận phản ánh đời sống, làm rõ giá trị của đường lối đổi mới và củng cố niềm tin của nhân dân.
Thông qua cuộc thi, hoạt động nghiên cứu, sáng tác chính luận cũng góp phần bồi dưỡng tư duy lý luận, nâng cao kỹ năng nhận diện vấn đề và năng lực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Đây là quá trình đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và khả năng đối thoại trên cơ sở lý lẽ, bằng chứng, tránh cách tiếp cận giản đơn hoặc thiếu sức thuyết phục.
Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Bảy, năm 2027; đồng thời kêu gọi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục hưởng ứng bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.
Việc duy trì và phát triển cuộc thi qua các năm cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ nhất thời, mà là công việc thường xuyên, gắn với trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của nhân dân. Khi mỗi tác phẩm chính luận thực sự là kết quả của tư duy độc lập, nghiên cứu nghiêm túc và sự gắn bó với thực tiễn, giá trị của cuộc thi sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động trao giải, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, củng cố đồng thuận xã hội và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của đất nước.



