02/05/2024 lúc 14:34 (GMT+7)
Breaking News

Lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2019: Có nhiều hoạt động hấp dẫn cho du khách

VNHN-Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến hết ngày 02/5/2019 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái.

VNHN-Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến hết ngày 02/5/2019 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái.

Ngày 17- 4, Ban tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tổ chức Họp báo Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Tiểu Vy, các Á hậu Việt Nam năm 2018 Phương Nga, Thúy An đại sứ hình ảnh về lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tham dự.

Ban tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, trong 7 ngày của lễ hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm nét văn hóa, truyền thống người dân bản địa như: Hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc Ninh Thuận lần thứ I-2019; Ca nhạc, vũ hội đường phố và đêm nhạc DJ; Trải nghiệm tuyến tham quan Trang trại sản xuất rượu nho Ladora farm; Trải nghiệm làng nho, táo Ninh Thuận; Tọa đàm về Nho và Vang Ninh Thuận; Tổ chức tái hiện Lễ Bỏ mả của người Raglai xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc; Tổ chức hoạt động đua xe trên cát Mũi Dinh, lướt ván diều, bóng đá bãi biển, đua thuyền thúng, đua thuyền rồng, tham quan khám phá các tuyến, điểm du lịch mới trong tỉnh,...

Du khách sẽ được tham quan trải nghiệm làng nho, táo Ninh Thuận.

Để tổ chức thành công Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn để chỉ đạo triển khai các chương trình đảm bảo mục tiêu đề ra.

Các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị; triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận chia sẻ: “Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận (16-4); giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và tinh thần ngày Quốc tế lao động (1-5); hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019. Qua lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh, quê hương và con người cũng như sản phẩm đặc thù từ nho và vang nho của vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận; đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những người nông dân có ý chí bền bỉ, tinh thần chịu thương chịu khó đã gắn bó với nghề trồng nho; miệt mài nghiên cứu, lao động để tạo ra những sản phẩm từ nho, đảm bảo chất lượng, mang thương hiệu của quê hương ra thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Lễ hội Nho và Vang năm 2019 cũng là cơ hội để người trồng, chế biến sản phẩm từ nho ở Ninh Thuận gặp gỡ các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc trồng, chế biến, cách phân biệt sản phẩm nho, vang Ninh Thuận với các loại sản phẩm nho, vang khác; qua đó từng bước xây dựng thương hiệu nho và vang Ninh Thuận”.

Ninh Thuận là tỉnh có khí hậu đặc thù, ít mưa, nhiều nắng, được ví như “vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á”. Cái nắng, cái gió và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho cây nho phát triển tốt, trái nho ngon và chất lượng, có thể xem là sản vật nổi tiếng của vùng đất Ninh Thuận từ nhiều năm nay và đã được xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện Ninh Thuận có trên 1.200 ha diện tích trồng nho, chủ yếu là nho đỏ, nho xanh NH 01-48, nho NH 01-152.

Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Tiểu Vi- đại sứ hình ảnh Lễ hội chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Ninh Thuận cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng và đa sắc màu của đồng bào các dân tộc Kinh, Chăm, Raglai, Kơ-ho… cùng với hệ sinh thái đặc trưng của núi rừng và biển xanh đã tạo cho vùng đất đầy nắng và gió này trở thành điểm lý tưởng của du khách đến khám phá và trải nghiệm, tạo động lực để tỉnh đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.