Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao sôi nổi. Điểm nhấn là lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; lễ rước ảnh Bác; chương trình khai mạc lễ hội gắn với kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Khu Du lịch quốc gia Kim Liên.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bên cạnh các nghi lễ trang trọng, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động giàu giá trị văn hóa - lịch sử như triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”; triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; trưng bày chuyên đề “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc”; không gian “Chợ quê” kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen; chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”… Dịp này cũng diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên cùng nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Làng Sen năm 2026
Lễ hội Làng Sen có nguồn gốc từ phong trào văn nghệ quần chúng “Liên hoan tiếng hát Làng Sen” ra đời năm 1981. Đến năm 2002, sự kiện được nâng tầm thành lễ hội quy mô cấp tỉnh tổ chức thường niên và 5 năm một lần tổ chức quy mô toàn quốc vào dịp sinh nhật Bác. Qua hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển, lễ hội đã trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài cùng hướng về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm thành kính và tự hào sâu sắc.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi Lễ khai mạc
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh, từ “Hát từ Làng Sen” đến “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen”, rồi được nâng tầm thành “Lễ hội Làng Sen”, sự kiện đã trở thành ngày hội truyền thống để nhân dân hát về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương đất nước; đồng thời tôn vinh và khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh.
Theo ông Thái Văn Thành, lễ hội không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, mà còn là dịp để bạn bè trong và ngoài nước hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài và là cái nôi hình thành nhân cách, văn hóa Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Lễ hội Làng Sen năm 2026 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tại Lễ hội Làng Sen năm 2026.
Tại buổi lễ, Khu Di tích Kim Liên đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng địa phương đón nhận quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững tại quê hương Bác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bà Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên cho UBND tỉnh Nghệ An.
Điểm nhấn nghệ thuật của lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên và thiếu nhi, tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khơi dậy tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.


Một trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội Làng Sen năm 2026
Một trong những dấu ấn đặc biệt của lễ hội năm nay là lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, được tổ chức chiều 18/5 tại xã Kim Liên. Công trình thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng do T&T Group tài trợ.


Một trong những dấu ấn đặc biệt của lễ hội năm nay là lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
Lấy cảm hứng từ câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo dòng suối tự nhiên hiện hữu tại khu vực núi Động Tranh. Công trình gồm 9 tầng nước liên hoàn, tượng trưng cho “9 chữ cù lao” - lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Không gian công trình kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và kiến trúc truyền thống, tạo nên điểm nhấn cảnh quan giàu ý nghĩa tâm linh và nhân văn tại quê hương Bác.
Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Mỹ Hạnh khẳng định: Bà Hoàng Thị Loan là biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam giàu đức hy sinh và lòng nhân hậu. Công trình Thác 9 tầng không chỉ là điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với người Mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đại diện T&T Group cho biết, việc đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa - lịch sử tại quê hương Bác không chỉ là trách nhiệm doanh nghiệp mà còn là tình cảm, sự tri ân đối với những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc. Tập đoàn kỳ vọng công trình Thác 9 tầng sẽ trở thành không gian văn hóa - tâm linh giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc đến đông đảo đồng bào, du khách trong và ngoài nước.
Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, Lễ hội Làng Sen còn để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người dân và du khách thập phương. Về dự lễ hội, chị Đặng Thị Hạnh (SN 1978, thôn Lĩnh Sơn 3, xã Yên Xuân) xúc động chia sẻ: “Được hòa mình vào không gian linh thiêng của Lễ hội Làng Sen ngay trước thềm kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, cảm xúc trong tôi thực sự vỡ òa và lắng đọng. Đứng trước sân khấu lung linh của năm 2026 - nơi truyền thống được tôn vinh bằng cả hơi thở của thời đại mới, trong tôi trào dâng niềm tự hào rất khó diễn tả. Đêm Làng Sen không chỉ để hoài niệm, mà còn là khoảng lặng để mỗi người tự soi rọi lại bản thân, sống trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.
Theo chị Hạnh, với vai trò là một giáo viên, chị luôn mong muốn gia đình, con cái và học trò học tập, noi gương đạo đức và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống hằng ngày.


Ngay từ rất sớm, bà con Nhân dân đã có mặt để tham dự đêm hội Làng Sen năm 2026
Mỗi năm, Khu Di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá các đặc sản mang dấu ấn quê Bác, đặc biệt là các sản phẩm từ sen như trà sen, hạt sen hay các sản phẩm OCOP địa phương.

Một số sản phẩm OCOP ở Làng Sen, xã Kim Liên, Nghệ An.
Qua đó, hình ảnh Làng Sen không chỉ hiện diện như một không gian văn hóa thiêng liêng mà còn trở thành biểu tượng gắn kết du lịch, văn hóa và phát triển kinh tế địa phương trong thời kỳ mới.
Một số hình ảnh bắn pháo hoa tại Lễ hội Làng Sen năm 2026:




Ảnh: Sách Nguyễn


Ảnh: Hữu Trung



