
Quang cảnh Hội thảo.
Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc Hội thảo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định: Hội thảo là dịp nghiên cứu, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp báo chí và những giá trị trong di sản của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng. Qua đó, nhận diện những giá trị có sức sống lâu dài đối với hoạt động báo chí, trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, trung thực với sự thật, bản lĩnh của người cầm bút và ý thức phụng sự xã hội. Trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những yêu cầu mới của chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của công nghệ truyền thông và những thay đổi sâu sắc trong cách xã hội tiếp nhận thông tin, những vấn đề về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và niềm tin của công chúng càng được đặt ra rõ nét.
Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một nhà chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn, mà còn là một trong những người có đóng góp quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam. Năm 1927, Báo Tiếng Dân ra đời tại Huế dưới sự sáng lập và chủ bút của Huỳnh Thúc Kháng. Trong 16 năm hoạt động, Tiếng Dân đã trở thành một diễn đàn có ảnh hưởng lớn, phản ánh đời sống xã hội, truyền bá tư tưởng yêu nước, nâng cao dân trí và thể hiện trách nhiệm của người làm báo trước đất nước và nhân dân.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó được giao Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiếp tục đem tài năng, trí tuệ và uy tín phụng sự Tổ quốc.
Ngày 4/4/1949, tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, lớp dạy làm báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng đã khai giảng. Đây được xác định là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng cũng trở thành một điển hình về cách học tập và truyền đạt sâu, kỹ, nghiêm túc. 42 học viên và 29 giảng viên của lớp học đặc biệt ấy đã trở thành những hạt nhân của báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần tạo dựng nền báo chí hôm nay và mai sau.

UV BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, phát biểu đề dẫn Hội thảo.
Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của Huỳnh Thúc Kháng; nghiên cứu sâu hơn giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, gắn với hệ thống di sản báo chí vùng Việt Bắc. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu lịch sử, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản, kết nối với giáo dục truyền thống, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương.
Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp bảo tồn, phát huy di sản gắn với giáo dục, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề "Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cắt băng khai mạc và tham quan Trưng bày chuyên đề "Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng - Trọn đời vì nước, vì dân".
Hội thảo là dịp để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của cụ đối với dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến cho các thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.



