29/03/2024 lúc 13:07 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Thành phố Bảo Lộc có tân Bí thư và Chủ tịch

Sáng 9/11, tại Thành ủy Bảo Lộc, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Tôn Thiện Đồng được bầu làm tân Bí thư thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Văn Phương đã được HĐND TP khóa VI bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Tham dự lễ công bố quyết định nhân sự có đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong các Ban Xây dựng Đảng; Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo Lộc. 

Tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc cho ông Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thôi tham gia công tác từ ngày 7/11 để làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Triệu và ông Tôn Thiện Đồng tân Bí thư thành phố Bảo Lộc-Ảnh: CTTĐT.

Cũng như, công bố Quyết định số 877-QĐ/TU ngày 7/11/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc điều động đồng chí Tôn Thiện Đồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đến Thành ủy Bảo Lộc và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Được biết trước khi được điều động giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, ông Tôn Thiện Đồng đã từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh từ năm 2015 đến năm 2021, sau đó được HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh từ tháng 7/2021 đến nay. 

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. 

Ông Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chúc mừng tân Bí thư và Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc-Ảnh: CTTĐT.

Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động về Thành ủy Bảo Lộc, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, ngày 2/11, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã được HĐND TP khóa VI bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thành phố Bảo Lộc đã thực hiện và đạt được trong thời gian qua, bên cạnh đó, có vai trò, nỗ lực của từng cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TP Bảo Lộc. Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Đức Quận ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và cố gắng đồng chí Nguyễn Văn Triệu trong hơn 35 năm công tác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cũng như có thời gian dài gắn bó với TP Bảo Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn không còn tham gia công tác, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Triệu vẫn sẽ tiếp tục tham gia đóng góp thêm cho địa phương, nhất là với thành phố Bảo Lộc.

Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu và chúc mừng Đồng chí Tôn Thiện Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Phương trên cương vị mới-Ảnh: CTTĐT.

Đối với ông Tôn Thiện Đồng là tân Bí thư thành phố Bảo Lộc, ôngTrần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ sự ghi nhận những cố gắng hết sức mình trong thời gian dài công tác trên nhiều cương vị khác nhau. Cũng như tân Bí thư thành phố Bảo Lộc đã thể hiện được tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cũng như thể hiện có đủ năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. ÔngTrần Đức Quận mong muốn trên cương vị mới đồng chí tiếp tục và cố gắng phát huy hết năng lực, đặc biệt với sức trẻ để trở thành trung tâm đoàn kết với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cương vị mới sẽ có những thách thức, khó khăn, do đó mong các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc giúp đỡ, hỗ trợ để đồng chí Tôn Thiện Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. 

Đối với ông Nguyễn Văn Phương, tân Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong rằng cùng với ông Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cả hai sẽ tạo dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra mong rằng các đồng chí nhanh chóng ổn định công tác, rà soát lại tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 để triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, để Bảo Lộc xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Phương đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng cũng như nghi nhận những đóng góp của cá nhân trong thời gian qua và không ngừng nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường, kỹ năng trong quá trình công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Hà Cường