
Đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt - Ảnh: TL
6 tháng đầu năm 2025, cả Tây Ninh và Long An đều đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh. Tây Ninh tăng GRDP 9,63% – cao nhất khu vực phía Nam và đứng thứ 7 cả nước. Long An tăng 9,49%, mức cao nhất từ năm 2021.
Cơ cấu tăng trưởng của hai tỉnh đều dựa trên công nghiệp – xây dựng, lần lượt tăng 12,67% và 12,58%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cùng tăng hơn 15%. Tây Ninh tập trung phát triển ngành chế biến – chế tạo và mở rộng các cụm công nghiệp Tân Hội 2, Tân Phú. Long An có 47/80 nhóm sản phẩm công nghiệp tăng trưởng, nhiều mặt hàng như phân bón, quần áo, bê tông tươi tăng trên 30%. Sự hợp nhất giúp hai tỉnh khắc phục tính phân mảnh, tạo hệ sinh thái công nghiệp liên vùng bền vững.
Trong nửa đầu năm 2025, Long An thành lập mới 1.467 doanh nghiệp (tăng 41%), với tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng; thu hút 76 dự án FDI với 251 triệu USD. Tổng thu ngân sách đạt 20.600 tỷ đồng, vượt 85% dự toán. Tây Ninh thu hút hơn 6.300 tỷ đồng vốn trong nước và gần 416 triệu USD FDI.
Nông nghiệp tiếp tục là lợi thế, khi Long An sản xuất hơn 2,09 triệu tấn lúa (đạt 71% kế hoạch, tăng 14,3%), thủy sản hơn 82.000 tấn. Tây Ninh tập trung chăn nuôi, cây trồng ngắn ngày với 154.000 ha gieo trồng. Về xây dựng nông thôn mới, Long An có 142/160 xã đạt chuẩn, Tây Ninh 68/71 xã.
Thương mại – dịch vụ và xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, khi Tây Ninh đạt doanh thu dịch vụ hơn 66.000 tỷ đồng, xuất khẩu 3,39 tỷ USD; Long An đạt 55.000 tỷ đồng doanh thu, xuất khẩu 4,21 tỷ USD. Du lịch Tây Ninh đón gần 4 triệu lượt khách, thu 2.704 tỷ đồng; Long An hơn 1 triệu lượt khách, tăng 36%.

Đến năm 2050, Tây Ninh phấn đấu trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh: TL
Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh đặt mục tiêu GRDP năm 2025 tăng 9-9,5%, phấn đấu đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên tổng GRDP 34-35%. Địa phương ưu tiên vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới, sắp xếp bộ máy gọn nhẹ, khai thác tối đa hạ tầng sau hợp nhất.
Một định hướng quan trọng là phát triển động lực mới từ công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 4% trong năm 2025, tiếp tục triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải ở ĐBSCL; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, xây dựng thương hiệu nông sản, ứng dụng công nghệ cao.
Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Nam, tiếp giáp TP.HCM, Campuchia và các tỉnh ĐBSCL, Tây Ninh mới được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng thứ hai sau TP.HCM, vừa là điểm đến đầu tư hấp dẫn, vừa là động lực phát triển kinh tế vùng trong trung và dài hạn./.



