30/03/2026 lúc 19:43 (GMT+7)
Breaking News

Khơi dậy khát vọng Việt Nam phồn vinh, hùng cường

Với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Đối thoại năm 2045 là sự kiện đầu tiên được tổ chức là sáng kiến của người đứng đầu Chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây sẽ là nơi hội tụ của các tầng lớp doanh nhân, trí thức các khối trong xã hội. Cùng nhau thảo luận các giải pháp với khát khao cháy bỏng đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2045.

Với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Đối thoại năm 2045 là sự kiện đầu tiên được tổ chức là sáng kiến của người đứng đầu Chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây sẽ là nơi hội tụ của các tầng lớp doanh nhân, trí thức các khối trong xã hội. Cùng nhau thảo luận các giải pháp với khát khao cháy bỏng đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2045.

Sự kiện Đối thoại năm 2045 lần đầu tiên vừa qua đã thu hút được sự tham gia của hàng loạt các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế của cả nước. Ước tỉnh tổng doanh thu của những doanh nghiệp hàng đầu này lên tới 26 tỷ USD. Năm 2045, 1/4 thế kỷ là một khoảng thời gian đủ dài để có thể xuất hiện một tập đoàn khổng lồ mang tên Việt Nam. Chúng ta có đủ niềm tin, đủ khát vọng để tin tưởng rằng các doanh nghiệp có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Cần giải phóng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, tổng động viên mọi sức mạnh còn tiềm ẩn trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, kể cả kiều bào ở nước ngoài.

Toàn cảnh sự kiện “Đối thoại 2045”. Ảnh: Internet

Theo Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua, đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Đồng nghĩa với việc quy mô GDP của nước ta phải đạt khoảng 2500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt khoảng 18.000 USD/năm. Đây có thể nói là một mục tiêu khá cao và đầy thách thức đối với Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn đang đối mặt với nhiều trở ngại, cùng với nhiều biến động khó lường trên thế giới. Tuy nhiên với sáng kiến Đối thoại năm 2045, người đứng đầu Chính phủ tin rằng sẽ khơi dậy được khát vọng về sự thịnh vượng phồn vinh của đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dự cuộc “Đối thoại 2045”. Ảnh: TTXVN

Mong muốn sự đồng hành cùng với Chính phủ trong hành trình dài đầy thách thức đến năm 2045 và tại sự kiện này, các doanh nghiệp đã có rất nhiều đóng góp kiến nghị hướng đến 3 yếu tố quan trọng sau:

Đầu tư cơ sở hạ tầng

Nếu như bài toán đầu tư hạ tầng, lưu thông hàng hóa được đầu tư tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể các chi phí. Tăng sức cạnh tranh, tăng nội lực cho nền kinh tế Việt Nam.

Đổi mới thể chế

Để hướng tới mục tiêu năm 2045, Việt Nam cần phát huy nội lực để đón ngoại lực và để thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam. Nhà nước cần phải rút ngắn giải quyết các thủ tục đầu tư. Qúa trình hội nhập ngày một sâu rộng, do đó mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng vào sự chung tay, hỗ trợ có tính liên tục của Chính phủ trong các vấn đề về tranh chấp thương mại

Công nghệ

Với ước muốn kinh tế tư nhân sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển cho nền kinh tế đất nước. Có thể nói đây là từ khóa trong hầu hết các phát biểu của các doanh nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc ứng dụng, đổi mới công nghệ trong quản lý, vận hành, sản xuất, tăng sức cạnh tranh.

Dự báo đến năm 2030, kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 60% GDP, đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu Việt Nam thịnh vượng. Các chuyên gia tại đối thoại 2045 cho rằng, các mục tiêu của Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được nếu như Việt Nam có các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới và tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian dài. Mục tiêu đặt ra phải đủ cao và đủ thách thức, trở thành một khát vọng lớn để Việt Nam theo đuổi.

Cần những cơ chế thích hợp để thu hút tài năng trong và ngoài nước. Đây sẽ là sự kiện thường niên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, tri thức và các thành phần xã hội nhằm thúc đẩy các nỗ lực cải cách, bền bỉ, liên tục, xuyên suốt và nhất quán, sớm thực hiện hóa khát vọng của Việt Nam năm 2045.