Đây là công trình mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa – tín ngưỡng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ làng.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ghi dấu sự hoàn thiện của công trình Tu bổ, tôn tạo Đình Ngọc Hồi.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi; Nguyễn Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Hồi; đồng chí Trần Việt Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi; đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQVN xã Ngọc Hồi. Cùng các đồng chí trong Thường trực, ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN xã; các đơn vị sự nghiệp, Hiệu trưởng các nhà trường, các ông bà Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn; các cụ cao niên, nhân dân và du khách thập phương.


Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân, du khách tham dự.
Di tích lịch sử – dấu ấn hào hùng của đất và người Ngọc Hồi
Nằm trên địa bàn xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (cũ), Đình Ngọc Hồi là một trong những di tích lịch sử – văn hóa tiêu biểu của vùng đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Theo sử liệu và truyền thống địa phương, Đình Ngọc Hồi được dựng lên để thờ Ba vị Thánh Vương – Bảo Công Đại Vương và hai công chúa Ả Mô Nương, Nhị Mô Nương, những người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258.
Trong đình hiện còn lưu giữ 25 sắc phong của các triều đại phong kiến cùng nhiều di vật quý như hoành phi, câu đối, bài vị, tạo nên giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc. Kiến trúc đình được thiết kế theo lối truyền thống, tạo nên bố cục “ngoài chữ Quốc, trong chữ Vương” – một nét đặc trưng hiếm có trong kiến trúc đình làng Việt. Từ cổng tam quan đi vào là đại bái 5 gian, song song với đó là đình trong 5 gian. Tiếp đến là hậu cung nối với đình trong bằng toà ống muống; hai bên từ hậu cung trở ra sát toà đại bái là hai tảo mạc, tạo nên một tổng thể uy nghi, hài hòa với cảnh quan. Với giá trị nổi bật đó, năm 1989, Đình Ngọc Hồi đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp Quốc gia.

Màn biểu diễn trống hội chào mừng.
Trải qua thời gian, nhiều hạng mục của đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước yêu cầu cấp bách của công tác bảo tồn di sản, ngày 14/11/2023 UBND huyện Thanh Trì (cũ) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích Đình Ngọc Hồi, giao UBND xã Ngọc Hồi (cũ) làm chủ đầu tư.
Ngày 09/10/2024, công trình chính thức được khởi công. Quy mô dự án tập trung tu bổ, tôn tạo các hạng mục: Nghi môn, Tiền tế, Đại đình (gồm Đại bái, Trung cung, Hậu cung) và sân vườn, bảo đảm giữ nguyên quy mô hiện trạng, không mở rộng, không xây mới, tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa. Trong suốt quá trình thi công, các đơn vị đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là giữ gìn, bảo quản tốt các hiện vật, đồ thờ tự của đình; đặc biệt đảm bảo chất lượng theo đúng bản vẽ thiết kế được duyệt.

Đồng chí Tạ Đăng Doanh – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi, đại diện Chủ đầu tư báo cáo quá trình và kết quả thực hiện Dự án công trình Tu bổ, tôn tạo Đình Ngọc Hồi.
Đến nay, công trình đã hoàn thành, được Hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, các phòng ban chuyên môn và UBND xã Ngọc Hồi nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Lễ khánh thành diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào, là niềm vui lớn của nhân dân xã Ngọc Hồi – minh chứng sinh động cho sự quan tâm của các cấp, các ngành và tinh thần đoàn kết, chung tay gìn giữ di sản văn hóa của người dân địa phương.
Giữ gìn hồn làng – Phát huy giá trị văn hóa truyền thống
Đình Ngọc Hồi không chỉ là di tích lịch sử – kiến trúc nghệ thuật, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, nơi người dân tổ chức các lễ hội, nghi lễ truyền thống, thể hiện lòng tri ân tổ tiên và giáo dục thế hệ trẻ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Hằng năm, các nghi lễ tế lễ, dâng hương được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, trở thành dịp để cộng đồng cùng nhau hướng về cội nguồn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Cùng với việc tu bổ di tích, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Hồi chú trọng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị đình làng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, qua đó gìn giữ cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu bản sắc.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức thả chim bồ câu – biểu tượng của hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên của quê hương Ngọc Hồi.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Ngọc Hồi khẳng định: Việc hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo và khánh thành Đình Ngọc Hồi hôm nay là niềm tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là công trình văn hóa – tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân trong và ngoài thôn đối với sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Lãnh đạo xã cũng đề nghị Tiểu ban Quản lý di tích thôn Ngọc Hồi chủ động xây dựng quy chế hoạt động, hương ước quản lý và sử dụng di tích đúng quy định; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, dâng hương truyền thống hằng năm, đảm bảo trang nghiêm, an toàn, gắn với giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cần chú trọng giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn các hành vi xâm hại di tích, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, bảo vệ công trình lâu dài.


Các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân tại Đình làng.
Lễ khánh thành hôm nay không chỉ là sự kiện văn hóa trọng đại của xã Ngọc Hồi, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu quê hương. Tin tưởng rằng, với truyền thống hiếu học, nhân nghĩa và đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thôn Ngọc Hồi sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong việc gìn giữ và phát huy giá trị Đình Ngọc Hồi, để nơi đây mãi là biểu tượng văn hóa, là chốn linh thiêng, là niềm tự hào của bao thế hệ người dân quê hương Ngọc Hồi. Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và Nhân dân đã thành kính dâng hương, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân.
Trải qua bao thăng trầm, Đình Ngọc Hồi vẫn là biểu tượng thiêng liêng của niềm tự hào dân tộc, của tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Việc hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ góp phần bảo tồn di sản quý giá của cha ông, mà còn mở ra cơ hội để phát triển du lịch văn hóa – tín ngưỡng, kết nối với các điểm di tích khác của vùng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô. Với tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ truyền thống, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Hồi sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Đình Ngọc Hồi, để nơi đây mãi là điểm sáng văn hóa của vùng đất Thanh Trì xưa, Thăng Long – Hà Nội hôm nay.



