
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ, đến nay đã có 61 đội ghe Ngo nam và ghe Ngo nữ đăng ký tham gia Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 - Ảnh: TL
Theo kế hoạch, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/11 tại phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi. Trọng tâm là Giải đua ghe Ngo, bên cạnh đó còn có các hoạt động đặc sắc như Lễ cúng Trăng, thả đèn nước (Lôiprotip), hội chợ xúc tiến thương mại - OCOP và trưng bày đặc sản vùng miền. Đây là dịp quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trên địa bàn Cần Thơ.
Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo – biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Cuộc đua diễn ra trong hai ngày 4 - 5/11 trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng), quy tụ 61 đội ghe Ngo nam, nữ đến từ nhiều tỉnh, thành miền Tây, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, đậm đà bản sắc vùng sông nước.
Thượng tá Võ Minh Thắng – Trưởng Công an phường Sóc Trăng nhấn mạnh để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, địa phương đã xây dựng phương án chi tiết với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh cơ sở, chia thành 31 chốt và 36 tổ công tác tại hai phường. Lực lượng chức năng sẽ tuần tra, kiểm soát từ 22h đến 5h sáng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo không xảy ra ùn tắc, trộm cắp, cướp giật hay buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
“Lễ hội dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân và du khách, nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu”, Thượng tá Võ Minh Thắng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Công an phường Sóc Trăng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và Công an các địa phương lân cận tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, kiểm tra an toàn phòng cháy – chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Đối với đồng bào Khmer, chiếc ghe ngo có vị trí vô cùng quan trọng, được xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, là hiện thân của tình đoàn kết và sức mạnh thôn xóm - Ảnh: TL
Ông Huỳnh Đức Dũng – Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng cho biết, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, đặc biệt là trên tuyến sông Maspéro, nơi diễn ra cuộc đua. Đồng thời ông Dũng nhấn mạnh “Chúng tôi quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau lễ hội”.
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là một trong những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam Bộ, thể hiện tín ngưỡng nông nghiệp, lòng biết ơn thần Mặt Trăng đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.
Năm 2025, lễ hội được tổ chức lần đầu tiên sau khi Sóc Trăng sáp nhập với Cần Thơ, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là biểu tượng của sự giao thoa, đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc Kinh – Khmer – Hoa trên địa bàn thành phố. Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Là dịp để giới thiệu hình ảnh Cần Thơ năng động, giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy du lịch – thương mại – giao lưu văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua Giải đua ghe Ngo, lễ hội còn tôn vinh tinh thần thể thao, đoàn kết, ý chí vươn lên của người Khmer – biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng và khát vọng phát triển bền vững./.



