26/04/2024 lúc 20:10 (GMT+7)
Breaking News

Hơn 50.000 người tham gia Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

VNHN – Mới đây, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/11 tới.

VNHN – Mới đây, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/11 tới.

Đại hội đại biểu Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam lần thứ III sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/11 tới đây. Ảnh minh họa

Đại hội nhằm xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023). Cũng nhân dịp này, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam sẽ tổ chức "Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ quyền trẻ em", vào sáng 17/11. 

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng.

Sau 10 năm thành lập và phát triển, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã có 18 Hội cấp tỉnh, 42 Chi hội, 6 Trung tâm trực thuộc với hơn 50.000 hội viên ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, 256 cuộc truyền thông tại cộng đồng cho hơn 41 nghìn người lớn và trẻ em với nhiều nội dung như Luật Trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em… đã được Hội triển khai tổ chức.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được trên 327 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi từ nguồn hỗ trợ này. Xây dựng được 85 cây cầu, 2 hồ bơi, 57 giếng nước và 34 căn nhà tình thương, kết nối yêu thương, kêu gọi mọi người hướng đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Là thành viên của Liên minh Quyền trẻ em châu Á, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã có những đóng góp trong xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến trẻ em tầm khu vực, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động quốc tế. 

Thười gian qua, Hội đã cử 57 đoàn đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại nước ngoài, đưa tiếng nói của trẻ em Việt Nam ra thế giới./.