09/01/2026 lúc 19:25 (GMT+7)
Breaking News

Hoằng Lộc, Thanh Hoá: Động lực mới, sức sống mới

Năm 2025 - dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, xã Hoằng Lộc đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng bước vào năm 2026 - năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I.

Diện mạo quê hương Hoằng Lộc đang chuyển mình mạnh mẽ

Vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Hoằng Lộc khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Hoằng Lộc đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, quốc phòng - an ninh được giữ vững, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.

TT Phục vụ Hành chính công xã Hoằng Lộc vận hành thông suốt

Dấu mốc quan trọng tiếp theo là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã xác lập tầm nhìn, mục tiêu phát triển toàn diện, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu làm trọng tâm. Cùng với đó, hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Một trong những điểm sáng nổi bật của xã Hoằng Lộc năm 2025 là việc vận hành hiệu quả “Trung tâm phục vụ hành chính công”, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thông suốt cho người dân và doanh nghiệp. Song song với cải cách hành chính, xã đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở, phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, chuẩn hóa dữ liệu, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng các kênh thông tin số như trang thông tin điện tử xã, fanpage, Zalo. Hoạt động kinh doanh số phát triển mạnh, doanh thu bán hàng online của các Doanh nghiệp xã đạt hiệu quả mỗi tháng, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng và giao dịch hiện đại trong cộng đồng. Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu được đẩy mạnh, năm 2025, xã dự kiến có 5 thôn được công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu (thôn Đình Bảng, Đông Phú, thôn Hà Đồ, thôn Thịnh Hòa, thôn Đồng Lòng), lũy kế toàn xã có 19/34 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay toàn xã có 05 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định.

Đặc biệt, năm 2025 kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều ngành, lĩnh vực phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) đạt 1.860.982 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 3.333.000 triệu đồng (xếp thứ 39/166 phường, xã toàn tỉnh) thu nhập bình quân đầu người đạt 78,6 triệu đồng, đạt 115,6% KH (xếp thứ 11/166 phường, xã toàn tỉnh); tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15%/năm, đạt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất đạt 469.274 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên ha đất trồng trọt và NTTS ước đạt 186,3 triệu đồng/ha, đạt 101,1% so với kế hoạch.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Trong đó nổi bật là hai ngành nghề trọng tâm mây tre đan thủ công mỹ nghệ và sản xuất hàng may mặc. Đến nay toàn xã đã sản xuất và xuất khẩu khoảng 17 triệu sản phẩm may mặc và khoảng 3,5 triệu sản phẩm mây tre đan. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 201 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất mây tre đan đã chủ động khắc phục khó khăn về nguồn nguyên, vật liệu, tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm, đồng thời cải tiến, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng kỹ thuật xử lý chống mốc, chống mối mọt, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; một số sản phẩm đã được xuất khẩu, mang lại giá trị gia tăng cao.

Bảng Môn Đình (xã Hoằng Lộc) biểu tượng về truyền thống hiếu học của xứ Thanh.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi dấu sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân với việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Lộc. Chỉ sau thời gian ngắn, Hội đã thu hút được 65 hội viên, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động địa phương và đóng góp vào ngân sách nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quê hương Hoằng Lộc ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi; các đội tuyển đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn của các nhà trường vẫn tiếp tục duy trì, cơ sở vật chất đang từng bước được đảm bảo, chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, lan tỏa tinh thần nghĩa tình với hàng nghìn suất quà tri ân người có công, hỗ trợ hộ gia đình khó khăn, các chương trình vận động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai…đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và khẳng định trách nhiệm xã hội của chính quyền cơ sở.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ nền tảng phát triển mới

Những ngày này, chúng tôi về thôn Hà Đồ, là thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu của xã Hoằng Lộc sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, có thể nhận thấy sự chuyển mình rõ nét. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; những tuyến đường thảm nhựa, bê tông trải dài đến từng ngõ xóm; hai bên đường làng, ngõ, xóm sáng, sạch, đẹp, những mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát tạo nên ấn tượng về một vùng quê giàu đẹp.

Thôn Hà Đồ hôm nay mang trong mình diện mạo mới.

Là ngôi trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đóng trên địa bàn thôn Hà Đồ (xã Hoằng Lộc). Thầy giáo Mai Trọng Thái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Trạch, chia sẻ: “Được biết thôn Hà Đồ được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, Tôi và tập thể Nhà trường rất vui mừng, tự hào trước thành quả ý nghĩa này; Tôi cảm nhận được đây còn là niềm phấn khởi chung của cả cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân trong thôn cũng như trong toàn xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng dân cư. Về phía Nhà trường luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của thôn, đồng thời phối hợp cùng thôn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan trục đường làng, góp phần xây dựng thôn Hà Đồ ngày càng văn minh, hiện đại”.

Thôn Hà Đồ nằm ở phía Đông Nam xã Hoằng Lộc (trước đây thôn thuộc xã Hoằng Trạch cũ), có diện tích tự nhiên 90,3 ha, với 383 hộ dân, 1.306 nhân khẩu. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học và yêu nước, thôn Hà Đồ đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững và kiểu mẫu.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp nghĩa tình của con em xa quê và các doanh nghiệp, thôn Hà Đồ đã huy động được trên 4,4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ nguồn lực đó, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ: bê tông hóa 21/23 tuyến đường nội thôn với tổng chiều dài 2,77 km; xây dựng 17 tuyến rãnh thoát nước có nắp đậy dài 2,06 km; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên 23 tuyến đường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Thôn cũng hoàn thành nâng cấp, chỉnh trang 02 nhà văn hóa; đầu tư hệ thống truyền thanh; xây dựng cổng làng, sân khấu và lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ Nhân dân.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thôn đã vận động Nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; trang bị 220 thùng rác hộ gia đình và 110 thùng rác phụ, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhờ cách làm bài bản, quyết liệt và sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thôn Hà Đồ đã hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao; thu nhập bình quân đạt 73 triệu đồng/người/năm. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng; tình làng nghĩa xóm gắn bó; an ninh trật tự được giữ vững.

Ông Nguyễn Xuân Minh ở thôn Hà Đồ chia sẻ, “Tôi thấy đường làng ngõ xóm sáng - sạch - đẹp hơn trước rất nhiều. Người dân nhận thấy sự đổi thay rõ rệt nên càng tin tưởng, đồng hành với chính quyền”.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2025, cùng quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Hoằng Lộc đứng trước thời cơ mới đan xen. Trên nền tảng bộ máy chính quyền mới, vận hành hiệu quả, định hướng phát triển rõ ràng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xã Hoằng Lộc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới./.

Hải Nam.