28/03/2024 lúc 16:37 (GMT+7)
Breaking News

Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của TPHCM

Mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã tiếp bà Melissa A.Brown, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhân chuyến công tác tại TPHCM.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa bà Melissa A.Brown, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đạt 123 tỷ USD trong năm 2022, tăng 11% so với năm 2021, trong đó Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam; Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ trên thế giới và là đối tác lớn nhất tại ASEAN.

Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn thứ 10 của TPHCM với hơn 500 dự án đầu tư trực tiếp, tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1,3 tỷ USD. Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của thành phố với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 đạt xấp xỉ 9,3 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm 2021. Đặc biệt, với các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về chuyển đổi xanh, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững, tập trung vào các ngành dịch vụ công nghệ cao, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ tăng cường đầu tư hơn nữa vào TPHCM. Thông qua kết quả hợp tác đầy ý nghĩa giữa TPHCM và Hoa Kỳ trong việc thành lập Đại học Fulbright tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong muốn đẩy mạnh các chương trình trao đổi văn hóa, du lịch và trao đổi sinh viên giữa TPHCM và Hoa Kỳ.

... Theo sggp.org.vn