28/04/2024 lúc 16:10 (GMT+7)
Breaking News

Hậu Giang: Từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1-1-2004 - 1-1-2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang – (Ảnh: Internet)

Tối ngày 1-1-2024 tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Đến tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Quân khu 9; lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khát vọng phát triển, hành động quyết liệt, toàn Đảng và nhân dân Hậu Giang đã đề ra mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân ngày càng thêm ấm no và hạnh phúc. 

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ tỉnh quan tâm 6 vấn đề trọng tâm. Đó là quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

Tỉnh Hậu Giang kỳ vọng từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước – (Ảnh: Internet)

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc các nhà đầu tư, phát huy các trụ cột kinh tế của tỉnh nhà theo hướng công nghiêp hiện đại - nông nghiệp sinh thái - đô thị thông minh - du lịch chất lượng. Huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn; đặc biệt quan tâm phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh, có chiến lược tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh từ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh. 

Thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tất cả đi liền với việc đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, có giải pháp hiệu quả thích ứng an toàn với biến đổi khí hậu, phải biết bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần.

Sau 20 năm thành lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Hậu Giang đã và đang đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu, sớm đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Tin tưởng trong hành trình đó, địa phương sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều kết quả ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế luôn ở tốp đầu cả nước, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Ngày 29-12-2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Trí Đức - Hoàng Châu