
Hội nghị đầu tiên sau hợp nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: TL
Tỉnh Cà Mau mới có thể trở thành trung tâm kinh tế biển – năng lượng – thủy sản – du lịch sinh thái vùng Nam Bộ, đóng vai trò động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Nằm ở cực Nam Tổ quốc, giáp biển Đông và biển Tây, sở hữu bờ biển dài hơn 300km, tỉnh Cà Mau mới trở thành trung tâm liên kết biển – đất liền – sông nước của vùng ĐBSCL. Địa phương cũng phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và năng lượng sạch khi tích hợp thế mạnh của Bạc Liêu (điện gió ven biển) và Cà Mau (khí – điện – đạm), hình thành cụm năng lượng chiến lược cấp vùng và quốc gia. Có điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí LNG và các dạng năng lượng mới.
Đặc biệt Cà Mau và Bạc Liêu đều là địa phương dẫn đầu cả nước về nuôi trồng và xuất khẩu tôm, cụ thể là tôm sạch, tôm hữu cơ. Vì vậy sau sáp nhập, tỉnh mới có khả năng chiếm hơn 30% giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước, trở thành “thủ phủ tôm Việt Nam” thực thụ.
Không chỉ vậy, tỉnh Cà Mau mới còn có tiềm năng phát triển kinh tế biển – cảng – logistics với Cụm cảng biển Năm Căn, Gành Hào, cửa biển Đông – Tây, các tuyến đường ven biển, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau giúp tỉnh mới bứt phá về logistics và thương mại biển. Kết nối thuận lợi với tuyến đường ven biển quốc gia, cảng Trần Đề (Sóc Trăng) và sân bay quốc tế Cần Thơ.
Đặc biệt kỳ vọng là hạt nhân du lịch sinh thái – văn hóa đặc sắc của miền Tây, khi tỉnh sở hữu nhiều tài nguyên du lịch nổi bật: Mũi Cà Mau, rừng tràm U Minh Hạ, rừng ngập mặn, điện gió Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán, nghệ thuật đờn ca tài tử…
Ngay từ sau sáp nhập, vào sáng 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động năm 2025. Hội nghị diễn ra trong không khí khẩn trương, quyết liệt, với mục tiêu hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: "Không quá cầu toàn, nhưng phải hành động quyết liệt, hiệu quả phải cụ thể, thiết thực. Đề ra chỉ tiêu đúng là để làm cho được, không để tụt hậu".

Thành phố Cà Mau nhìn từ trên cao - Ảnh: TL
Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Cà Mau tiếp tục tăng trưởng tích cực, nổi bật là hoàn thành sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, nhất là trong phối hợp hành chính giữa cấp tỉnh và cấp xã.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại cho biết, bộ máy hành chính hai cấp bước đầu vận hành ổn định. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả, người dân hài lòng. Song, vẫn tồn tại sự chậm trễ trong hỗ trợ từ các sở, ngành cấp tỉnh.
Tại hội nghị, các Bí thư xã mới thành lập đề xuất sớm triển khai đề án kết nối đồng bộ giữa 64 xã, phường với các cấp chính quyền, nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng, như quy chế làm việc và báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.
Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau mới phấn đấu mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, hướng đến mức hai con số trong giai đoạn tiếp theo; không còn hộ nghèo vào năm 2030 – coi đó là thước đo thực chất cho hiệu quả hành động của toàn hệ thống chính trị./.



