01/10/2024 lúc 04:36 (GMT+7)
Breaking News

Hải Dương: Lung linh đêm Lễ Liên Hoa Hội Thượng

VNHN - Tối ngày 18/02 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), tại chùa Côn Sơn đã diễn ra Lễ Liên Hoa Hội Thượng, đây là 1 trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 nhằm cầu nguyện cho quốc thái, dân an.

VNHN - Tối ngày 18/02 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), tại chùa Côn Sơn đã diễn ra Lễ Liên Hoa Hội Thượng, đây là 1 trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 nhằm cầu nguyện cho quốc thái, dân an.

Khi xưa vào lễ hội mùa Xuân Côn Sơn đều tiến hành lập đàn chẩn tấu, tổ chức lễ Liên Hoa Hội Thượng và nghi thức truyền đăng. Thế kỷ XVII, (thời Lê), Thánh Tổ Mai Trí Bản tiếp tục cho tôn tạo lại tòa Cửu Phẩm và duy trì lễ Liên Hoa Hội Thượng. Thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, nghi lễ Liên Hoa Hội Thượng bị thất truyền không được tổ chức.

Liên Hoa Hội Thượng là nghi lễ đặc trưng của Phật giáo ra đời từ khi Phật giáo xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước

Năm 2017, khi khánh thành tòa Cửu Phẩm liên hoa, Ban tổ chức Lễ hội đã cho tổ chức, phục dựng lại nghi lễ Liên Hoa Hội Thượng tại chùa Côn Sơn. Và lễ hội năm 2019 là lần thứ 2 lễ Liên Hoa Hội Thượng được tổ chức. Đây là nghi lễ đặc trưng của Phật giáo, ra đời từ khi Phật giáo xuất hiện và được truyền đến ngày nay. Nghi lễ mang ý nghĩa đem ánh sáng chính pháp của Phật giáo soi khắp muôn nơi, truyền tải thông điệp hòa bình, an lạc cho thế giới nhân sinh, đem lại hạnh phúc cho mỗi người.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tạo nên vẻ đẹp lung linh của con đường chính đạo dẫn vào chùa Côn Sơn

 Khi nào ngọn nến chính pháp còn tỏa sáng, đạo Phật sẽ mãi mãi trường tồn. Đêm Hoa Đăng Liên Hoa Hội Thượng gắn liền với công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà. Ngài dùng ánh sáng vô lượng, công lực vô biên phổ chiếu cứu độ chúng sinh, tiếp dẫn thế gian về cõi Tây Phương Cực Lạc. Với ý nghĩa đó, đêm Hoa Đăng Liên Hoa Hội Thượng thường được tổ chức ở những trung tâm Phật giáo lớn, những ngôi chùa có tòa Cửu Phẩm Liên Hoa như ở Côn Sơn.

Chữ “Vạn” được xếp bằng ngọn nến thắp sáng biểu tượng cho tên Côn Sơn

Nghi lễ đã được thắp sáng với hàng nghìn ngọn nến lung linh biểu trưng cho ánh sáng của trí tuệ, của lòng từ bi tựa như ánh hào quang sáng rực của Đức Phật A Di Đà chiếu xuống nhân gian, soi rọi đường cho chúng sinh bước đi. Trí tuệ của Ngài được thể hiện qua hào quang chiếu rực khắp 10 phương thế giới, phá tan những ý nghĩ vô minh tăm tối, cứu vớt chúng sinh không những ở cõi Ta Bà mà còn hằng hà sa số thế giới cho đến cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, chỉ cần chúng sinh luôn nhớ tưởng đến hình ảnh và hồng danh của Ngài. Mỗi ngọn đèn trên tay là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc.

Ngọn lửa được truyền cho nhau, biểu tượng cho trí tuệ được thắp sáng, tạo nên sức mạnh vô biên

Nghi lễ có sự hiện diện của đông đảo các quý tôn đức Tăng, Ni và Phật tử gần xa về đây hội tụ với niềm hân hoan và lòng thành kính. Những ngọn nến được thắp lên, tỏa mình trong đêm tối đã tạo thành một khung cảnh lung linh và huyền ảo, lan tỏa khắp cõi nhân gian để soi sáng và dẫn lối cho chúng sinh thoát khỏi đường mê, quay về bến giác. Trên tinh thần đó, đêm Hoa Đăng Liên Hoa Hội Thượng nói lên tinh thần tục lệ truyền đăng, đem ánh sáng của đạo Phật soi khắp muôn nơi, là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ từ bi, trí dũng, mang tình thương yêu và sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho tự thân và nhân loại.

Không khí linh thiêng của buổi lễ

Việc tổ chức lễ Liên Hoa Hội Thượng tại chùa Côn Sơn góp phần phục hồi các nghi thức, lễ nghi tôn giáo cổ truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc./.

Trường Giang