28/04/2024 lúc 17:51 (GMT+7)
Breaking News

GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chiều 02/1/2024, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Bộ Y tế)
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Trần Minh).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế gửi lời chúc mừng GS.TS Nguyễn Duy Ánh được Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Lãnh đạo Bộ tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới, chúc mừng Bệnh viện đã kiện toàn chức danh Giám đốc.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối trong lĩnh vực sản khoa, là đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực tiên phong về thụ tinh ống nghiệm, mổ nội soi… Thời gian qua, Bệnh viện được Bộ Y tế quan tâm, là một trong những bệnh viện thực sự trở thành bệnh viện tuyến cuối, phát huy thế mạnh về khoa học công nghệ, chỉ đạo tuyến... Để đảm bảo điều kiện phát triển cho bệnh viện, phải có sự đồng tâm nhất trí từ trên xuống dưới. Với gần 1800 cán bộ công nhân viên chức, phải đồng lòng để xây dựng bệnh viện.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, tân Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương cũng xin hứa sẽ làm tất cả vì cái chung, cái đúng và vì sự tiến bộ và phát triển của bệnh viện. Ông cũng mong Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ bệnh viện vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục phát triển vững mạnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương là cơ sở y tế đầu ngành phụ sản của cả nước, quy mô 1.350 giường nội trú, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt khám ngoại trú. Tháng 2/2023, cơ sở 2 của bệnh viện này được khởi công xây dựng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, dự kiến quy mô 300 giường, tiếp đón khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày. 

Bệnh viện cũng là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao công nghệ lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh. Nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch, nhiều kỹ thuật đặc biệt trong nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân được các thầy thuốc bệnh viện triển khai thành công.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh sinh năm 1966, quê Thuận Thành, Bắc Ninh. Trước khi giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, Giáo sư Nguyễn Duy Ánh làm Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 40 tuổi. 7 năm sau đó, ông trở thành Giám đốc của bệnh viện này.

Suốt 10 năm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Duy Ánh đã đưa cơ sở y tế này trở thành một trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản trên cả nước với nhiều kỹ thuật tiên tiến. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó trong lĩnh vực sản khoa đã được bệnh viện thực hiện thành công như can thiệp trong buồng ối, phát triển chẩn đoán và sàng lọc trước sinh.

Đoàn Tuấn