19/03/2026 lúc 23:14 (GMT+7)
Breaking News

Giao lưu quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 10: Tăng cường lòng tin, mở rộng không gian hợp tác ổn định

Từ ngày 17 đến 19/3/2026, tại Móng Cái (Quảng Ninh), Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa chính trị, đối ngoại và nhân văn. Sự kiện không chỉ củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quân đội mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững dọc tuyến biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài.

Trong dòng chảy đối ngoại quốc phòng chủ động, tích cực và hội nhập sâu rộng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10, tổ chức tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã mở ra một không gian hợp tác thực chất, tin cậy, đồng thời khẳng định tầm vóc, chiều sâu và sự trưởng thành của một cơ chế đối thoại, hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới dài, gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa và lợi ích chiến lược.

1. Nghi lễ đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong không khí trang nghiêm mà nồng ấm, lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu đã được tổ chức trọng thể, đúng nghi thức đối ngoại quân sự cấp cao, thể hiện sự tôn trọng, tin cậy và thiện chí hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao, đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu và tặng hoa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu.

Chủ trì đón đoàn phía Việt Nam là Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự lễ đón có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham gia đón đoàn còn có thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cùng lãnh đạo 6 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai. Sự hiện diện đông đủ, đồng bộ của các lực lượng, các cấp, các ngành thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, nhân dân khu vực biên giới cùng các em học sinh đã hòa mình vào không gian rực rỡ sắc cờ hoa. Những tràng vỗ tay vang dội, những tiếng hô hào vang lên thể hiện tình cảm chân thành và sự mong muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, nhân dân khu vực biên giới cùng các em học sinh đã hòa mình vào không gian rực rỡ sắc cờ hoa. Những tràng vỗ tay vang dội, những tiếng hô hào vang lên thể hiện tình cảm chân thành và sự mong muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hòa trong không khí trang trọng là sắc màu rực rỡ của cờ hoa, là tình cảm chân thành của đông đảo nhân dân khu vực biên giới và các em học sinh. Những tràng vỗ tay, những tiếng hô vang “Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết” dọc hai bên cầu Bắc Luân đã tạo nên một bức tranh sinh động, phản ánh nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ giữa hai nước.

Khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn, thăm cơ sở giáo dục đã cho thấy một cách tiếp cận mới, lấy người dân làm trung tâm của hợp tác quốc phòng.
Khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn, thăm cơ sở giáo dục đã cho thấy một cách tiếp cận mới, lấy người dân làm trung tâm của hợp tác quốc phòng.

Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Hành động mang tính biểu tượng này không chỉ là nghi thức ngoại giao mà còn hàm chứa thông điệp sâu sắc về sự vun đắp, nuôi dưỡng và phát triển bền vững của quan hệ hai nước. Cây hữu nghị được trồng hôm nay chính là lời cam kết cho tương lai, nơi hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, những biểu tượng như vậy càng có giá trị khẳng định định hướng đúng đắn của hai Đảng, hai Nhà nước và hai quân đội.

2. Chuỗi hoạt động phong phú, thực chất

Giao lưu lần thứ 10 không dừng lại ở các nghi thức ngoại giao, mà được thiết kế với chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực, gắn chặt với đời sống nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Một trong những điểm nhấn là lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, đồng thời thể hiện rõ quan điểm “lấy dân làm gốc”, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với an sinh xã hội. Tiếp đó, đoàn đại biểu hai nước đã thăm Trường THPT Trần Phú – một cơ sở giáo dục tiêu biểu của địa phương. Hoạt động này không chỉ mang tính giao lưu mà còn gửi gắm thông điệp về vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Đoàn đại biểu hai nước đã thăm Trường THPT Trần Phú – một cơ sở giáo dục tiêu biểu của địa phương.
Đoàn đại biểu hai nước thăm Trường THPT Trần Phú – một cơ sở giáo dục tiêu biểu của địa phương.

Đặc biệt, chuyến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ của hai Bộ trưởng là một dấu ấn nổi bật. Tại đây, các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước được tiến hành trong tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng. Đồn Biên phòng Trà Cổ – nơi “đầu sóng ngọn gió” của tuyến biên giới Đông Bắc – không chỉ là điểm tựa vững chắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Việc lãnh đạo cấp cao trực tiếp đến thăm, làm việc tại đơn vị thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng tuyến đầu, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của biên phòng trong tổng thể chiến lược quốc phòng.

Chuyến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ của hai Bộ trưởng là một dấu ấn nổi bật. Tại đây, các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.
Chuyến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ của hai Bộ trưởng là một dấu ấn nổi bật. Tại đây, các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

3. Hội đàm chiến lược – củng cố lòng tin, định hướng tương lai

Trong khuôn khổ giao lưu, cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước được coi là nội dung trọng tâm, mang ý nghĩa định hướng chiến lược. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực, các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua; đồng thời thống nhất các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Điểm nổi bật là sự nhất trí cao trong việc tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác giữa lực lượng quản lý biên giới; nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Cuộc hội đàm không chỉ góp phần củng cố lòng tin chính trị mà còn tạo động lực mới cho hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 không chỉ củng cố quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, mà còn góp phần định hình một mô hình hợp tác biên giới mang tính tham chiếu trong khu vực.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 không chỉ củng cố quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, mà còn góp phần định hình một mô hình hợp tác biên giới mang tính tham chiếu trong khu vực.

Trải qua 10 lần tổ chức, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng lòng tin, giảm thiểu nguy cơ xung đột, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Không chỉ dừng lại ở cấp độ quân sự, giao lưu còn lan tỏa mạnh mẽ tới các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc phát triển khu vực biên giới. Điểm đặc biệt của mô hình này là sự kết hợp hài hòa giữa “đối thoại cấp cao” và “giao lưu nhân dân”, giữa “hợp tác chiến lược” và “hành động cụ thể tại cơ sở”. Chính điều đó đã tạo nên sức sống bền vững và giá trị lâu dài cho chương trình.

4. Quảng Ninh – điểm sáng của hội nhập và hợp tác biên giới

Việc lựa chọn Quảng Ninh, cụ thể là thành phố Móng Cái, làm địa điểm tổ chức giao lưu lần thứ 10 không phải là ngẫu nhiên. Đây là địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao thương lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong những năm qua, Quảng Ninh đã có nhiều sáng kiến, mô hình hợp tác hiệu quả với các địa phương phía Trung Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Sự thành công của các hoạt động giao lưu lần này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn đại biểu hai nước Việt - Trung chụp ảnh kỷ niệm.
Đoàn đại biểu hai nước Việt - Trung chụp ảnh kỷ niệm.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10 khép lại nhưng dư âm còn lan tỏa mạnh mẽ. Những hình ảnh về cái bắt tay thân thiện, những nụ cười cởi mở, những hoạt động thiết thực vì người dân… đã góp phần củng cố niềm tin vào một tương lai hợp tác bền vững. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc hai nước duy trì và phát triển một cơ chế hợp tác như vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với song phương mà còn đối với hòa bình, ổn định của khu vực.

Có thể khẳng định, giao lưu quốc phòng biên giới không chỉ là một sự kiện, mà đã trở thành một “thương hiệu” của đối ngoại quốc phòng Việt Nam – nơi hội tụ của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng hòa bình. Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng qua 10 lần tổ chức, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nguyễn Dũng