16/12/2025 lúc 17:09 (GMT+7)
Breaking News

Giáo dục Hưng Nguyên: Tiếp tục đổi mới để phát triển      

VNHNO - Hưng Nguyên là một trong những mảnh đất hiếu học nổi tiếng xưa nay của xứ Nghệ. Phát huy truyền thống của quê hương, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên đã khắc phục nhiều khó khăn, đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích nổi bật.

VNHNO - Hưng Nguyên là một trong những mảnh đất hiếu học nổi tiếng xưa nay của xứ Nghệ. Phát huy truyền thống của quê hương, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên đã khắc phục nhiều khó khăn, đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích nổi bật.

Là một huyện đồng bằng tả ngạn sông Lam ở phía Nam tỉnh Nghệ An, Hưng Nguyên có bề dày lịch sử gần 550 năm, là vùng địa linh nhân kiệt, nơi có dãy núi Lam Thành nổi tiếng -  Một di tích lịch sử văn hóa gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; nơi ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đây cũng là một thắng cảnh của vùng đất xứ Nghệ.

Không chỉ có vậy, quê hương Hưng Nguyên còn là nơi sinh cội nguồn ba vĩ nhân của dân tộc: quê hương bà ngoại Bác Hồ, quê tổ của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, quê tổ Nhà yêu nước nổi tiếng Phan Bội Châu… Và, trên cái nền truyền thống của vùng đất xứ Nghệ, Hưng Nguyên cũng là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học xưa nay.  

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho Trường Tiểu học Lê Lợi (huyện Hưng Nguyên)

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và UBND huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên, khắc phục nhiều khó khăn, đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích nổi bật. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ theo hướng vững chắc. Chất lượng mũi nhọn cũng gặt hái được nhiều kết quả. 

Năm học gần đây nhất, năm học 2017-2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng ngành GD&ĐT Hưng Nguyên và đội ngũ CBGV trong ngành đã luôn nỗ lực để đạt được thành tích tốt trong năm học. Chất lượng giáo dục ở các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực và vững chắc hơn... Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,9%; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,6%; Tốt nghiệp THPT đạt 98,2%; Tốt nghiệp THPT ở bậc GDTX đạt 66,7%... 

Đặc biệt, các bậc học đã tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, sân chơi phát triển trí tuệ ở bậc tiểu học. 

Trong năm học 2017-2018, toàn huyện đã có 586 em đạt giải cấp huyện, trong đó 100 em đạt giải ở “sân chơi trí tuệ”,  238 em đạt giải trong Hội khỏe Phù Đổng, 248 em đạt giải các môn văn hóa lớp 9. Tại các cuộc thi ở cấp tỉnh và quốc gia như Thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật” ở bậc THCS, THPT, Hưng Nguyên đã đạt 4 giải (02 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải KK); Thi Chỉ huy Đội giỏi, An toàn giao thông cấp tỉnh ở bậc THCS có 02 em đạt giải nhất cấp tỉnh, được đi thi cấp quốc gia; tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, đã đạt 24 giải (11 giải nhất; 07 giải nhì; 06 giải ba) xếp thứ 8/21 huyện thành. Các môn văn hoá THCS đạt 26 em (07 giải Nhì, 13 giải Ba; 06 giải Khuyến khích), xếp thứ 11 toàn tỉnh (tăng 2 bậc so với năm học 2016-2017); bậc THPT đạt 39 em  (01 giải Nhất; 09 giải Nhì; 18 giải Ba; 11 giải KK)... Đó là những thành tích rất đáng tự hào của ngành giáo dục Hưng Nguyên trong năm học vừa qua, cũng như nhiều năm học trước đó.

Kết quả cao trong dạy và học nói riêng và trong sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung của Hưng Nguyên được tạo nên từ nhiều yếu tố và những nỗ lực của ngành. Trong đó có việc làm tốt công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn, tiêu chí, đảm bảo khoa học, minh bạch và hiệu quả; Có việc chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục; Chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường học; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục…

Nhưng, có được hiệu quả và thành quả giáo dục và đào tạo của huyện Hưng Nguyên không thể không nói tới những yếu tố quan trọng, được xem như những “điểm nhấn” trong quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Nhất là trong vài năm học gần đây. Đó là: Đẩy mạnh đổi mới về công tác quản lý theo tinh thần UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các trường; chỉ đạo các trường giao chỉ tiêu đến tận các giáo viên; Phòng giáo dục kiểm tra đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện của các trường, của cán bộ quản lý.

Ông Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng trường Tiểu học Hưng Thịnh nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

Cùng với đó là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; đi đôi với đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, chú trọng công tác truyển thông để thống nhất về nhận thức, kịp thời quán triệt các chủ trương  chính sách, nhiệm vụ của ngành; tôn vinh giới thiệu các tập thể cá nhân điển hình. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, ngành giáo dục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý dạy học, trong thu chi, trong xã hội hóa, trong dạy thêm học thêm nhằm làm cho hoạt động giáo dục ngày một chuẩn mực hơn. Việc đổi mới cơ chế tài chính cũng được quan tâm nhằm động viên khuyến khích giáo viên học sinh đạt thành tích cao… 

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Hưng Nguyên đứng trước những nhiệm vụ vinh quang nhưng nặng nề của năm học 2018-2019, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. 

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, đại trà và các hoạt động của ngành, trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; đi đôi với việc tiếp tục triển khai ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn những giải pháp thiết thực đã và đang thực hiện; như: Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính và tăng cường CSVC; Đổi mới phương pháp dạy – học, nâng cao chất lượng giáo dục; Tăng cường công tác thanh kiểm tra và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động…

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học, đúng là không thể thiếu được quyết tâm phấn đấu cùng những giải pháp cụ thể. Nhưng quan trọng hơn nữa vẫn là tâm huyết, là lòng yêu nghề và nỗ lực không mệt mỏi trong học tập rèn luyện của đội ngũ cán bộ giáo viên. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên đất học Hưng Nguyên nhất định sẽ tiếp tục phát triển và giành được những thành tựu lớn hơn./.