05/09/2026 lúc 17:22 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Hơn 900.000 học sinh bước vào năm học mới với khí thế mới

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, sáng ngày 5/9, hơn 900.000 học sinh Thanh Hóa hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, mở đầu một năm học mới với niềm tin và khí thế mới.
Các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khai giảng và khánh thành công trình Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Ngày khai giảng không chỉ mang đến những cảm xúc thật đặc biệt với hàng trăm nghìn học sinh, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò, với mỗi gia đình và toàn xã hội. Mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi các trường học tại khu vực biên giới được lựa chọn là những điểm nhấn trong chương trình chung trên cả nước.

Đúng 7h30 phút, các cơ sở giáo dục trong tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, kết nối với chương trình Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp tại các xã biên giới trên phạm vi toàn quốc.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cùng với điểm cầu chính, dịp này, 5 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới của Thanh Hóa gồm Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư tổ chức khánh thành, kết nối với điểm cầu chính của tỉnh.

Việc tổ chức khánh thành các trường PTNT liên cấp trong dịp khai giảng năm học mới, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá đối với giáo dục vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những vùng còn nhiều khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Lễ khánh thành các trường Phổ thông nội trú tại các xã biên giới diễn ra từ 7h30 phút đến 8 giờ. Ngay sau đó, lễ khai giảng chung toàn quốc diễn ra từ 8 giờ đến 8h45 phút ngày 5/9.

Ngoài điểm cầu chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để bố trí các điểm cầu tham gia chương trình. Các cơ sở giáo dục còn lại theo dõi chương trình qua VTV1 và VOV1, đồng thời chủ động bố trí không gian, thiết bị, âm thanh phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Các em học sinh lớp 6A3 Trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú vui tươi, phấn khởi, tự hào bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kỳ vọng.

Trước đó, để công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra trang trọng, an toàn và tạo dấu ấn đối với học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, từ 7 giờ đến 7h30 phút, các trường tập trung, ổn định tổ chức, đón học sinh đầu cấp; tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hiệu trưởng phát biểu chào mừng năm học mới.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Tân Sơn (phường Hạc Thành), sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới này.

Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Sau phần lễ khai giảng chung toàn quốc, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế.

Trường THCS Minh Khai (phường Hạc Thành), hân hoan bước vào năm học mới với khí thế mới.

Ghi nhận tại Trường THCS Minh Khai phường Hạc Thành cho thấy, sáng ngày 05/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, Trường THCS Minh Khai đã trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2026-2027. Sự kiện diễn ra trong bầu không khí hân hoan, rực rỡ sắc màu cùng niềm hứng khởi của hàng ngàn học sinh và thầy cô giáo. Từ sớm, khuôn viên nhà trường đã rộn rã tiếng cười nói của học sinh và phụ huynh. Sân trường được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa, băng rôn và bong bóng. Các em học sinh chỉnh tề trong bộ đồng phục mới, gương mặt tràn đầy niềm vui khi gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè.

Một trong những khoảnh khắc xúc động và ấn tượng nhất của buổi lễ là nghi thức đón các em học sinh lớp 6. Lần đầu bước vào cổng trường THCS với nhiều bỡ ngỡ sen lẫn niềm vui, các em đã nhận được sự chào đón nồng hậu từ Ban Giám hiệu cùng dàn giáo viên chủ nhiệm đã giúp các tân học sinh nhanh chóng tự tin, hòa nhập vào môi trường mới.

Sau sáp nhập Trường THCS Minh Khai có tổng số 3513 học sinh với 73 lớp học, trường có một điểm chính tại trường THCS Minh Khai và hai phân hiệu. Đây được kỳ vọng sẽ là khởi đầu thuận lợi để thầy cô và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục trong năm học mới.

Năm học 2026-2027 được xác định là “năm chuyển trạng thái” của ngành Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu chuyển từ tạo nền tảng sang tạo chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, lớp học...Từ đổi mới quản trị, bảo đảm đội ngũ và cơ sở vật chất, đến đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử và ứng dụng công nghệ, AI - ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn. Điều quan trọng là những đổi mới đó phải thực sự tạo ra kết quả, để người học tốt hơn, người thầy tốt hơn và nhà trường tốt hơn. Đây cũng là thời điểm ngành Giáo dục đứng trước yêu cầu không chỉ tiếp tục triển khai những chủ trương lớn, mà phải tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy trong từng lớp học, từng bài kiểm tra và kết quả học tập của học sinh, qua đó góp phần xây dựng một dân tộc thông thái, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới./.

Hải Nam.