VNHNO - Do hoàn lưu sau bão số 4, mưa lớn kéo dài cộng với việc xả lũ ở thượng nguồn của các đập thủy điện làm nước sông Lam dâng cao khiến nhiều diện tích cây trồng của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bị ngập và thiệt hại nặng nề.

Một góc xã Hưng Đạo
Riêng Hưng Đạo tuy không phải xã thuộc vùng ven đê tả Lam nhưng Hưng Đạo là xã thuộc vùng trũng của huyện Hưng Nguyên, được coi là địa phương có nhiều lợi thế quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội: vùng phụ cận Thành phố Vinh, có đường Quốc lộ 46, Quốc lộ 1A (tuyến tránh Vinh) đi qua. Nhưng cũng chính lợi thế đó đã tạo ra nhiều bất lợi cho địa phương trong mỗi đợt thiên tai mưa lũ đổ về.
Đó là nằm trong vùng riêng đặc biệt của cả huyện - vùng trũng, vùng cục bộ cách ly có riêng cả một phương án phòng chống thiên tai dành cho Hưng Đạo.

Phó Chủ tịch huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng kiểm tra hậu quả mưa lũ tại các xã bị thiệt hại
Theo thống kê sợ bộ, toàn huyện Hưng Nguyên có 500 ha lúa và 1.000 ha hoa màu bị ngập do nước thượng nguồn đổ về, thì riêng Hưng Đạo số diện tích lúa bị thiệt hại chiếm trên 70% (391,59/tổng số 452,25 ha); ngô và rau màu là 1,0316 ha; 23,825 ha lú bị thiệt hại từ 30 - 70%. Trong số 56 ha diện tích nuôi trông thủy sản, có tới 26,59 ha cá bị thiệt hại trên 70%; 12,34 ha thiệt hại dưới 70%. Ngoài ra, còn có một số diện tích ngô, rau màu nhỏ lẻ trong các xóm chưa thống kê đủ./.



