VNHN - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2018 với khoản lỗ gần 260 tỷ đồng (giảm gần 700 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017) do tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để đẩy nhanh thu hồi và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh minh họa
Theo đó, Eximbank đã trích bổ sung 904 tỷ đồng và được ghi thêm vào chi phí hoạt động. Trong đó, trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC 514 tỷ đồng và trích cho khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 khoản tiền gửi "bị bốc hơi" 390 tỷ đồng.
Theo đó, chi phí hoạt động riêng quý IV lên gần 1.047 tỷ đồng và kéo khoản chi phí này trong cả năm lên xấp xỉ 2.900 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ.
Ngân hàng này cũng cho biết, nếu bỏ qua việc trích lập bổ sung trên, kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) vẫn "khả quan hơn so với dự kiến ban đầu", đạt khoảng 1.705 tỷ đồng, nhiều hơn so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Ngoài việc phải trích lập dự phòng thì trong quý IV vừa qua, thu nhập lãi thuần của Eximbank tăng trưởng gần 30% và thu về tổng cộng hơn 3.200 tỷ đồng cả năm. Thu nhập lãi tăng trong khi dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng 2,9%. Đặc biệt, cơ cấu nợ trung dài hạn tăng từ 54% lên 57% có thể đã giúp ngân hàng này thu nhiều hơn từ hoạt động cho vay.
Bên cạnh đó, cải thiện thu nhập từ hoạt động tín dụng là nguyên nhân chính giúp nhà băng này tăng lợi nhuận. Mặc khác, dù Exixmbank lỗ trong quý IV/2018 nhưng nhờ có 3 quý trước đó khả quan nên vẫn lãi trước thuế 827 tỷ đồng, giảm 19% so với mức lợi nhuận năm 2017 (hơn 1.017 tỷ).
Như vậy, tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Eximbank đạt 152.709 tỷ đồng, tăng 2,24% so với đầu năm./.



