18/04/2024 lúc 12:09 (GMT+7)
Breaking News

Đồng Tháp: Đã chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, được tổ chức từ ngày 07 - 8/7.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp – (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.623 thí sinh lớp 12 hệ trung học phổ thông, 988 thí sinh lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do.

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi – (Ảnh: Internet).

Dự kiến tỉnh sẽ có 30 điểm thi với 645 phòng thi. Các điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên ở 12 huyện, thành phố. Riêng học sinh Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 2 và Trường Trung học phổ thông Long Khánh A bố trí thi tại thành phố Hồng Ngự.

Đặc biệt, trên địa bàn các học sinh vùng Cù lao ở huyện Thanh Bình, huyện Hồng Ngự có khó khăn trong việc qua đò, qua phà để dự thi. Do vậy, trước đó Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị huyện Thanh Bình, Hồng Ngự quan tâm phối hợp các đơn vị, yêu cầu các đơn vị vận chuyển phà, đò tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi khi qua đò, phà trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Mới đây, ngày 08/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, các địa phương cần thực hiện tốt các kịch bản phát sinh, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo chất lượng kỳ thi trên cơ sở phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả./.

Trí Đức - Bảo Châu