20/04/2024 lúc 16:44 (GMT+7)
Breaking News

Đội Wáth Pích đoạt cúp vô địch giải đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng

Sau 2 ngày (7 – 8/11) tranh tài quyết liệt, giải đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng lần thứ 5, khu vực ĐBSCL 2022 đã chính thức khép lại trong niềm hân hoan của hàng ngàn khán giả.

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 đã khép lại sau 7 ngày diễn ra các hoạt động sôi nổi.

Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn trong lễ hội Ooc Om Boc, được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ năm 2022.

Đội ghe nam Wáth Pích của thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đoạt cúp vô địch.

Kết quả chung cuộc giành cho nam: Đội ghe ngo Wáth Pích (TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) giải nhất; Đội Pong Tuwk Chắs giải nhì; Đội Noren RangSay (cùng H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) giải ba.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX cho đơn vị tỉnh Trà Vinh

Về đội nữ: giải nhất thuộc về đội ghe ngo Prêk Chêk (TX.Ngã Năm, Sóc Trăng); đội Tum Núp H.Châu Thành (Sóc Trăng) giải nhì; giải ba thuộc về đội Cro Nhung (Kiên Giang).

Giải đấu năm nay quy tụ 54 đội đến từ 7 tỉnh, thành Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long tham gia với gần 6.000 VĐV.

Theo Ban tổ chức, giải đua ghe ngo năm nay có số đội và số VĐV tham gia cao kỷ lục so với những lần tổ chức trước đây. Bất chấp với cái nắng chói chang, hàng chục nghìn cổ động viên theo dõi và cổ vũ các đội đua làm cho không khí hết sức sôi động và hào hứng. Hai bên bờ sông có hàng ngàn người đánh trống, reo hò cổ vũ vang dội làm cho không khí ngày hội vô cùng vui tươi, sôi động.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ IX sẽ được tổ chức vào năm 2027, tại tỉnh Trà Vinh./.

Trí Đức - Hoàng Châu