20/04/2024 lúc 23:36 (GMT+7)
Breaking News

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải vùng cảng biển Quảng Ngãi

VNHNO - Sáng 28/9, tại cảng Dung Quất, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Ngãi năm 2018. Tham gia diễn tập có 12 lực lượng, đơn vị thuộc các ngành chức năng quản lý, vận hành và hoạt động thường xuyên trên vùng biển Quảng Ngãi.

VNHNO - Sáng 28/9, tại cảng Dung Quất, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Ngãi năm 2018. Tham gia diễn tập có 12 lực lượng, đơn vị thuộc các ngành chức năng quản lý, vận hành và hoạt động thường xuyên trên vùng biển Quảng Ngãi.

Dự buổi diễn tập có lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và đại diện 25 cảng vụ tỉnh, thành phố.

Tình huống giả định diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải là lúc 9 giờ ngày 28/9, tàu hàng Gia Bảo 68, Quốc tịch Việt Nam, trọng tải 1.000 tấn. Trên tàu có sáu thuyền viên, chở 850 tấn xi-măng và có 12 tấn dầu DO nhiên liệu, đang hành trình trên luồng hàng hải Dung Quất vào bến cảng Hào Hưng, Dung Quất trả hàng.

Khi hành trình trên luồng hàng hải Dung Quất đến vị trí ngang phao số 1 bị sự cố quấn chân vịt, mất khả năng điều động, xảy ra vụ đâm va với tàu dầu Phú Long 89, Quốc tịch Việt Nam, trọng tải 1.660Dwt; trên tàu có chín thuyền viên, chở 1.360 tấn dầu DO rời bến cảng xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi cảng Đà Nẵng.

Sau khi nhận được thông tin từ các tàu bị nạn, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển và Cảng vụ Quảng Ngãi đã điều động tàu hỗ trợ, cứu hộ. Sau va chạm, trên tàu Gia Bảo 68 xảy ra cháy nguy cơ lan rộng ảnh hưởng các tàu trong vùng biển. Cảng vụ Quảng Ngãi đã điều động các tàu thuyền di chuyển đến khu vực cháy, khoanh vùng phòng chống cháy nổ và dập tắt đám cháy trên tàu. Đồng thời, cứu nạn, sơ cấp cứu đối với các thuyền viên bị nạn.

Khoanh vùng tàu bị cháy phòng tránh cháy nổ các tàu thuyền neo đậu trên biển

Thủy thủ, thuyền viên phát tín hiệu và được cứu nạn vào bờ an toàn

Sau khi cứu vớt nạn nhân và dập tắt đám cháy trên tàu, Đội ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đưa thiết bị chuyên dụng khoanh vùng không cho dầu loang trên biển, thu gom và xử lý số dầu tràn của tàu bị nạn, không để xảy ra ô nhiễm dầu trên vùng biển.

Ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết, diễn tập là dịp để rà soát, đánh giá công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn của Cảng vụ hàng hải, các lực lượng tham gia thuộc ngành giao thông vận tải và lực lượng chức năng liên quan trong vùng nước cảng biển. Đồng thời, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, hiệp đồng xử lý tình huống, và tìm kiếm, cứu nạn của các lực lượng hoạt động trên vùng nước cảng biển.

Ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Hàng hải Việt Nam khẳng định, tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các lực lượng chức năng, tính chuyên nghiệp, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hàng hải của các đơn vị trong quá trình ứng phó sự cố. Qua đó, chỉnh sửa, bổ sung quy chế, cơ chế phối hợp phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn trên biển./.

Theo Nhandan.com.vn