25/04/2024 lúc 17:49 (GMT+7)
Breaking News

Đảm bảo an ninh tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG của Hải quân Hàn Quốc đến TP Hồ Chí Minh

Ngày 14-9, tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (TP.HCM) diễn ra lễ đón tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG của Hải quân Hàn Quốc thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia lễ đón tàu quân sự Hàn Quốc và thủy thủ đoàn, về phía Việt Nam gồm có Đại diện lãnh đạo các sở ngành, các lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh như: Sở Ngoại vụ, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố, Quân chủng Hải Quân, cùng với Đại diện Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng (TVQP) Hàn Quốc tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM; Đại diện Hội Kiều bào Hàn Quốc tại Việt Nam.

Lễ đón tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG của Hải quân Hàn Quốc.

Theo đó, trên hai tàu gồm có 469 người, trong đó: 56 sỹ quan (51 nam, 05 nữ), 413 HSQ-BS (nam 376, nữ 37). Thủy thủ đoàn gồm 07 quốc tịch, do Chuẩn Đô Đốc KANG DONG – GOO làm Trưởng đoàn.

Đặc biệt, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác thủ tục, xuất cảnh, giám sát hành trình, kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn cho hai tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG.

Tặng hoa chào mừng tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, quán triệt các Nghị định 104/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam; Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Thông tư 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 tại Điều 2 quy định việc miễn thu lệ phí trong cấp các loại Giấy phép đối với các đối tượng liên quan đến tàu quân sự, hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid - 19 đảm bảo đúng quy định.

Trong thời gian thăm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố sẽ tăng cường lực l­ượng, ph­ương tiện kỹ thuật nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tàu, thủy thủ đoàn, ng­ười trên tàu và hàng hóa, tài sản của tàu trong thời gian tàu neo đậu trong địa bàn do đơn vị phụ trách, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm đến chủ quyền, an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại khu vực tàu neo đậu và trên toàn địa bàn cảng, chủ động phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố xử lý giải quyết các tình huống qua đường ngoại giao trên cơ sở pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đại diện các cơ quan, lực lượng chức năng chụp hình lưu niệm tại buổi lễ đón tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG.

Dự kiến tàu quân sự ROKS HANSANDO và tàu ROKS DAECHEONG của Hải quân Hàn Quốc sẽ rời cảng Thành phố Hồ Chí Minh đi Malaysia vào lúc 10h00, ngày 17/9/2022./.

Trí Đức - Hoàng Châu