19/04/2024 lúc 10:12 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Luôn xác định vai trò rất quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền

Chiều ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đoàn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông; Phan Quốc Ly, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh; các sở, ban, ngành; Hội nhà báo tỉnh và các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí TW và địa phương cùng tham dự.

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo trong tháng 5/2022, các cơ quan quản lý báo chí đã chỉ đạo, định hướng một số nội dung, hoạt động trọng tâm như: Chỉ đạo việc xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022 cho cán bộ làm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thuộc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và tập huấn tăng cường năng lực công tác thông tin cơ sở cho đối tượng làm công tác thông tin cơ sở ở các huyện, xã, phường, thị trấn; chỉ đạo việc cung cấp và phản hồi thông tin báo chí; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức gặp mặt báo chí kết hợp trao Giải báo chí tỉnh lần thứ VI…

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phối hợp thông tin, tuyên truyền quảng bá về tỉnh Đắk Nông trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương khác năm 2022; xác minh, làm rõ hành vi, đối tượng cản trở, phóng viên báo chí khi đang tác nghiệp; cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở thông tin và Truyền thông ban hành 25 văn bản hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền; Sở Thông tin và Truyền thông thông cấp 08 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; phát hành 20 số bản tin Điểm báo ngày và 4 số bản tin Điểm báo tuần.

Các cơ quan Báo chí đã tuyên truyền phản ánh về nhiều lĩnh vực tại tỉnh Đắk Nông, điển hình về kinh tế: được báo chí phản ánh đậm nét sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; những kết quả quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp, du lịch; thông tin về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp của Chính phủ đối với cây Mắc ca và cà phê trên địa bàn tỉnh; việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và từng bước phục hồi nền kinh tế… phản ánh về văn hóa - xã hội; Quốc phòng, an ninh, nội chính…

Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Phan Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Phan Thanh Hải cho biết: Đối với kỳ thi THPT năm 2022, có một số đặc điểm mới trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi như sau; thời gian ĐKDT từ 4/5/2022 đến 13/5/2022; thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 24/7/2022; các thi sinh lớp 12 có thể đăng ký dự thi trực tuyến thông qua tài khoản là số CCCD/CMND hoặc mã định danh… Dự kiến có 19 điểm thi và 306 phòng thi, số lượng đăng ký dự thi là 6.871 thí sinh… trong đó công tác tuyên truyền về kỳ thi, công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ thi để thí sinh, cha mẹ thí sinh và xã hội hiểu rõ và đồng hành cùng với ngành giáo dục tổ chức tốt kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng Chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh; trọng điểm công tác tuyên truyền trong tháng 6/2022: Là kỳ thi THPT năm 2022; Kết quả thực hiện đối với một số dự án trọng điểm trong tỉnh; Tuyên truyền về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng… trong đó Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng đưa ra một số vấn đề cần lưu ý; khi phản ánh về các mô hình sản xuất nông nghiệp, cần quan tâm đến nguồn gốc sử dụng đất, tránh tình trạng vô tình khuyến khích, “nêu gương” các cá nhân, tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm; yêu cầu cơ quan báo chí quán triệt nghiêm túc việc quản lý, xử lý tương tác, bình luận đối với các bài viết được đăng, phát triển các kênh mạng xã hội do đơn vị quản lý; đề nghị cơ quan báo chí cần thông tin khách quan, đầy đủ diễn biến các sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tránh tình trạng thông tin diễn biến xảy ra, không thông tin kết quả xử lý.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông luôn xác định vai trò rất quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền. Chính vì vậy, chúng tôi rất cần sự đồng hành của báo chí trong hành trình phát triển của địa phương, điều đó được thể hiện rõ không chỉ ở việc phản ánh, thông tin về các sự vụ, sự việc, còn là sự chung tay định hướng dư luận thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền tải những nỗ lực của chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Khẳng định địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng có thể để báo chí hoạt động đảm bảo tôn chỉ mục đích, mong muốn “các nhà báo cách mạng” mãi “Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc”, phát huy vai trò phát hiện “ươm mầm”, nhân rộng những điều tốt đẹp, thiện lương lan tỏa trong cuộc sống, đồng Chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó trưởng ban thường trực BTG nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền của các đơn vị báo chí TW và địa phương, đã quan tâm bám sát đến đời sống văn hóa xã hội, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhân đây đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng gửi lời chúc mừng tới các cơ quan báo chí, những người làm trong nghề báo nhân ngày báo chí sắp tới ngày 21/6, chúc cho các nhà báo, phóng viên đã và đang công tác trong lĩnh vực báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn có cái tâm sáng, cùng ngòi bút sắc bén để trở thành những chiến sĩ tiên phong trong mặt trận thông tin, hy vọng các nhà báo, phóng viên, gắn bó đồng hành cùng địa phương...

Nguyễn Hương - Võ Hà