20/04/2024 lúc 20:20 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút

Để ôn lại truyền thống lịch sử đầy tự hào về những cố gắng nỗ lực phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển; Sáng ngày 25/5, tại UBND Thị trấn Eatling đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Thị trấn, 26/5/1992 - 26/5/2022.

Về dự buổi Lễ phía UBND tỉnh có đồng chí: Lê Xuân Tuấn, Trưởng ban Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo huyện Cư Jút có đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Võ Ngọc Ánh, Phó bí thư TT huyện ủy; phía Thị trấn có các đồng chí: Phùng Xuân Tuấn, Bí Thư TT Eatling; Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn; và đặc biệt là sự hiện diện của quân và các tầng lớp nhân dân Thị trấn; đại biểu là khách mời đến từ các đơn vị bạn; các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương cùng về dự và chúc mừng.

Ông Lê Xuân Tuấn, Trưởng Ban Hội đồng TĐKT tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn đã ôn lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển. Thị trấn Eatling được thành lập theo nghị quyết số 313/TCCP 26/5/1992 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ. Hơn 30 năm phát triển và xây dựng từ những ngày đầu thành lập Thị trấn đã lấy kim chỉ nam lấy dân làm gốc, thời kỳ đầu thành lập Thị trấn có 8.042 nhân khẩu, với 1.200 hecta đất tự nhiên, 03 HTX Tân Hòa và Tập đoàn sản xuất Cao lạng. Đảng bộ có 4 chi bộ, 37 đảng viên. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp, kinh tế xã hội của địa phương, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Trải qua 30 năm xây dựng phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy, UBND huyện Cư Jút, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã từng bước triển khai thực hiện và vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn. Chủ động tích cực khai thác mọi tiềm năng, lợi thế; phát huy tối đa mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng thị trấn là trung tâm Chính trị - Kinh tế - Văn hóa của huyện Cư Jút.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, tuyên dương sự phát triển của Thị trấn trong suốt 30 năm qua. Đến nay Thị trấn đã chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng TM- DV, TTCN-XD, đã giảm dần tỷ trọng Nông nghiệp; hiện TT có 91 doanh nghiệp; 03 HTX; 19 tổ nghề nghiệp và trên 650 cơ sở sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng kinh kế năm 2021 đặt 15%; cơ cấu kinh tế TM-DV chiếm 78%. TTCN 5%; Nông nghiệp 17%; Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 1.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 48 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 30 tỷ đồng. Tổng diện tích tự nhiên có 2.234 ha; với 10 tổ dân phố, 03 bon; trên 4.000 hộ/ 20.000 nhân khẩu; có 20 chi bộ và 451 đảng viên. Hệ thống giáo dục; Y tế; cơ sở hạ tầng được quan tâm đâu tư; Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh được bảo đảm xây dựng và củng cố vững chắc.

Đồng chí Phùng Xuân Tuấn, Bí Thư TT Eatling phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu cảm ơn sự quan tâm của tỉnh; huyện; cùng quân và dân thị trấn đồng chí Phùng Xuân Tuấn, Bí Thư TT Eatling thay mặt đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn cam kết sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu thể hiện sự đoàn kết thống nhất, sáng tạo trong lao động, học tập, kế thừa và phát huy thành quả đạt được của các thế hệ đi trước, đổi mới tư duy, vận dụng linh hoạt xây dựng thị trấn phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo thị trấn tặng hoa nguyên lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ.

Đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 “về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân…; thực hiện tốt các chế độ chính sách với người công, người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Với sự đoàn kết, thông nhất và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn sẽ lập được nhiều thành tích mới, toàn diện hơn trên chặng đường tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Văn nghệ chào chừng buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Thị trấn.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể lãnh đạo cán bộ Thị trấn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Võ Hà