29/03/2024 lúc 13:34 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việcnâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Sáng ngày 21/4, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 tại quảng trường huyện Đắk Mil.

Đến nay là năm thứ 6 tỉnh Đắk Nông duy trì và tổ chức các hoạt động hưởng ứng và tôn vinh văn hoá đọc nhân Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại địa phương. Chương trình diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND tỉnh, tham dự của lãnh đạo một số sở ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Đắk Mil…

Lễ Khai mạc được diễn ra tại quảng trường huyện Đắk Mil.

Tại đây,bạn đọc sẽ được tham quan các hoạt động triển lãm, trưng bày hơn 10.000 bản sách về thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống xã hội; quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giới thiệu những tác phẩm nổi bật trong kỷ nguyên số; sách tham khảo; sách thiếu nhi; tìm hiểu kiến thức về biển đảo, sách về địa lí Đắk Nông…

Ông Đoàn Ngọc Vinh - Phó Giám Đốc Sở TT-TT phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, sự phát triển của khoa học công nghệ, Internet, mạng xã hội đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt của con người, trong đó có sự thay đổi trong nhận thức, hành động và thói quen tìm hiểu, khám phá thế giới thông qua đọc sách. Sự bùng nổ của khoa học công đã tạo ra nhiều cơ hội và thêm kênh thông tin để thu nhận tri thức bên cạnh việc đọc sách. Chính điều đó đã khiến văn hóa đọc của chúng ta có nhiều thay đổi. Dù vậy, cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng đã và đang hiện hữu, tất cả các quốc gia đều đang chuyển mình đón lấy thời cơ khẳng định sự hùng mạnh thông qua việc nắm bắt công nghệ số. Do đó, trong thời kỳ chuyển đổi số, văn hóa đọc cũng cần có sự thích ứng và cần được thúc đẩy với tư duy tiếp cận mới. Với mong muốn đó, Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2022 được tổ chức với chủ đề “Thúc đẩy văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số”.

Các quầy sách thu hút đông đảo các học sinh

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội Sách còn có một số hoạt động có ý nghĩa như: Trao Giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; trưng bày hình ảnh, tư liệu “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; Trao giải cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước”; tổ chức giao lưu tác giả - tác phẩm, Tòa đàm với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số”; giới thiệu sách hay, hướng dẫn kỹ năng đọc sách, chọn sách; bán sách giá ưu đãi (giảm 10-30%)…

Một số hoạt động khác tại ngày hội

Thế Hùng