Trong những ngày qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đất nước. Đại hội được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trông đợi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày 01/02/2021, phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra. Sau khi Đại hội kết thúc thành công, tốt đẹp người dân trên cả nước nói chung, nhân dân, các dân tộc anh, em Tây Nguyên nói riêng, “đặc biệt là các già làng của các buôn cách mạng tại Đắk Lắk” đã bày tỏ niềm tin vào một nhiệm kỳ mới của đất nước, một nhiệm kỳ phát triển thịnh vượng.
Già làng Y Blah Êban của buôn Ako Dhong, rất tâm đắc với những gì mà Đảng và nhà nước mình lãnh đạo già nói: Đại hội đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới, đưa ra đường lối không những cho nhiệm kỳ Đại hội mà còn chuẩn bị cho Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Già làng Y Blah Êban của buôn Ako Dhong, rất tâm đắc với những gì mà Đảng và nhà nước mình lãnh đạo.
Nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày diễn văn tại phiên bế mạc Đại hội đã khẳng định: “Chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”
Tổng Bí thư cũng cho biết: Đại hội đã lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhận thấy rõ trách nhiệm của Đảng trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp Hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.
Chào mừng sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều người dân trên cả nước nói chung và mảnh đất đầy nắng và gió Tây Nguyên nói riêng đã rất xúc động tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới của Đảng, tin tưởng vào sự toàn tâm, toàn ý của Ban Chấp Hành Trung ương khóa mới. Già làng Y Blah Êban của buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma thuột đã có nhiều chia sẻ cảm xúc liên quan đến sự thành công tốt đẹp của Đại hội. Già cũng không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về Tổng Bí thư - Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng.

Già Y Yơh Kbuôr khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước với phóng viên. (Ảnh Thu Hà)
Già cho biết, dù trong thời gian diễn ra Đại hội, già có bệnh trong người nhưng vẫn lắng nghe, theo dõi tin tức hàng ngày liên quan đến Đại hội, bản thân già rất tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, vì nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà người dân trong Buôn già nói riêng và nhiều người dân khác có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số đã có nhiều sự phát triển, cuộc sống có nhiều đổi mới.
Theo chân già Y Blah Êban, phóng viên đến thăm buôn K’mrơng Prong A, cụ ông năm nay đã ngoài 80 tuổi ra đón chúng tôi, sau khi trò chuyện thì được biết cụ chính là già làng Y Yơh Kbuôr, buôn K’mrơng Prong A, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột. Ở cái tuổi Thượng thọ nhưng “Già” vẫn giữ được nụ cười tràn đầy năng lượng trên môi khi nhắc đến sự thành công của Đại hội, nhắc đến những dấu mốc quan trọng của Đảng ta nhân ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03-02-1930/ 03-02-2021). Khi được hỏi niềm tin vào Đảng như thế nào, già khẳng định luôn là 100%, già đặt niềm tin vào những vị lãnh đạo, niềm tin hy vọng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vì hơn ai hết già biết Đảng đã dành rất nhiều sự quan tâm đến với người dân Việt Nam nói chung và người dân tộc thiểu số nói riêng. Già cho biết: “Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng mà những người dân trong buôn già đã có cái ăn, cái mặc hơn, đã không còn đói, rách. Nhiều người dân hộ nghèo, cận nghèo được Đảng tạo điều kiện hết sức, quan tâm để giúp đỡ xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho nhân dân, Đảng và Nhà nước cũng quan tâm đến sức khỏe của người dân, nhất là trong dịp dịch bệnh”.
Niềm tin của già đối với Đảng chưa bao giờ vụt tắt, già tin vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới, tin vào những Nghị quyết đã được thông qua, tin vào sự dẫn dắt của Đảng. Già Y Yơh Kbuôr chia sẻ./.



