Vượt qua nỗi đau cả về thể xác và tinh thần, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã trở thành tấm gương sáng ngời về ý chí "tàn nhưng không phế" trong lòng thế hệ sau.
Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính được nhiều người biết đến với hình ảnh một thầy thuốc tâm huyết, nhà khoa học mẫu mực của ngành y tế và đảm đương nhiều cương vị quan trọng xuyên suốt quá trình công tác như: Ủy viên thường vụ Hội Ung thư Việt Nam; Ủy viên thường vụ Hội Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Việt Nam kiêm Tổng Thư ký Hội Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Trị liệu miễn dịch Ung thư Việt Nam; Chủ tịch Hội Trị liệu miễn dịch Ung thư Hà Nội; nguyên Trưởng khoa Ung bướu và Phụ trách Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông; Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Tế bào… Thế nhưng, khi được hỏi về danh xưng mà ông cảm thấy tự hào nhất, người bác sĩ ấy vẫn chọn làm một cựu chiến binh.

Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính - nguyên Trưởng khoa Ung bướu và Phụ trách Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
...Hành trình từ người lính kiên trung trải qua những năm tháng chiến đấu hào hùng, vinh quang, góp tâm sức trong chiến dịch lịch sử và vĩ đại của đất nước mang trong mình những vết thương bom đạn, những vết sẹo của ký ức chiến tranh đau thương một thời…
Kể về hành trình cuộc đời nhiều biến động, thăng trầm nhưng cũng đầy huy hoàng và nhiều dấu son đáng tự hào của mình, PGS.TS Nguyễn Trung Chính đã chia sẻ cùng tôi ký ức về một chặng đường chiến đấu vì chủ quyền non sông đất nước đầy vinh quang.Ngay từ những năm tháng còn trên ghế giảng đường, khi là sinh viên Đại học năm thứ 2, chứng kiến những gian lao, bi tráng của đất nước khi chịu cảnh bom đạn chiến tranh giày xéo, Nguyễn Trung Chính đã nghe theo lời kêu gọi của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng xếp bút nghiên lên đường ra chiến trận. Và dù xác định đã đi là không hẹn ngày về nhưng nhờ chính tâm niệm biết ơn đất nước, nhân dân và dòng máu binh nghiệp chảy từ trong da thịt đã giúp ông Chính có thêm sức mạnh, niềm tin vững vàng để vượt qua muôn vàn khó khăn trên chặng đường chiến đấu. Ông tình nguyện nhập ngũ và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử từ năm 1971, trực tiếp chiến đấu tại chiến dịch Tây Nguyên. Sau 2 tháng huấn luyện dành cho lính tân binh, ông cùng đồng đội dòng dã đi bộ hành quân trong 3 tháng từ Quảng Bình đến Tây Nguyên. Được phân công nhận nhiệm vụ chiến đấu tại Đại đội 9, Tiểu đoàn 9 thuộc Trung đoàn bộ binh 66 – Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, PGS. Chính còn nhớ rõ, vừa hành quân vào Tây Nguyên lúc 6h chiều thì đã bắt đầu chiến đấu ngay từ 4h sáng hôm sau. Trong thời gian chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên, ông đã tham gia rất nhiều trận đánh trong đó có cuộc tập kích chiến lược tại tỉnh Kon Tum năm 1972 và nhiều trận đánh khác. Đặc biệt, năm 1974, khi tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, ông tiếp tục hành quân cùng Sư đoàn 10 chiến đấu giải phóng Ban Mê Thuột. Để rồi vào ngày 30/4/1975, Đại tá Nguyễn Trung Chính đã cùng đồng đội góp mặt trong đoàn quân giải phóng vào tiếp quản Sài Gòn, cùng non sông đất nước vỡ òa trong niềm vui hòa bình, thống nhất.
Là người lính từng cầm chắc tay súng, góp sức mình tham gia chiến đấu tại Quân đoàn 3, tại chiến dịch Tây Nguyên lịch sử từ năm 1971 - 1972, PGS.TS Nguyễn Trung Chính không khỏi bồi hồi, xúc động nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ. Người lính trẻ Nguyễn Trung Chính không thể quên được lần hành quân định mệnh ấy, tiểu đoàn của ông bị địch đánh pháo. May mắn thay, ông đã ngã xuống hố cá nhân nên thoát được cái chết trong gang tấc. Từ những chuyến xe tải chở quân ta với ký hiệu lạ để nghi binh địch, đến lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp được nhìn thấy nhiều tên lửa, xe tăng hạng nặng… báo hiệu một trận đánh lớn sắp diễn ra. Ông cũng vinh dự cùng đồng đội được chứng kiến nhiều vị tướng kiệt xuất, tài ba và nhà quân sự lỗi lạc của đất nước xuất hiện và trực tiếp chỉ đạo tại chiến trường, báo hiệu quân ta đang chuẩn bị lực lượng, tâm thế cho một chiến dịch lớn. Tất cả những mảnh ký ức hào hùng đó như lắng đọng trong từng câu nói ông chia sẻ với chúng tôi. Không giấu nổi sự bồi hồi, xúc động, PGS.TS Nguyễn Trung Chính chậm rãi kể về những giờ phút cam go có thể nói đã làm ông không thể quên suốt cuộc đời này. Đó là những khoảnh khắc lịch sử giữa chiến trường, trong một trận đánh khi Sư đoàn 10 của ông với khí thế hừng hực tiến hành bao vây địch, quân địch đã dốc sức kháng cự bằng cách rải bom xăng, dùng súng phun lửa khiến cho quân ta tổn thất nặng nề, trong đó một đồng đội của ông bị bỏng nặng đến mức biến dạng khuôn mặt… Hay thậm chí, ông từng phải chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh ngay trước mặt mình, cảm tưởng lúc đó lằn ranh giữa sự sống và cái chết thật mong manh đến dường nào. “Một lần khác, tiểu đoàn chúng tôi đánh thắng 3 tiểu đoàn địch, cũng nhiều phen căng thẳng đến nghẹt thở nhưng lúc đó tôi chỉ biết chiến đấu hết sức thôi chứ không có thời gian mà lo lắng, sợ hãi nữa. Có những ngày hành quân gian khổ, cả tuần không được tắm rửa, thức ăn thiếu thốn, chỉ có thể đốt cỏ tranh ăn thay muối. Nhưng tôi thấy cuộc đời vẫn đẹp, mỗi lần hành quân, tôi và đồng đội lại cùng nhau làm thơ và ca hát, viết những vần thơ về chiến trường, về tình yêu, tình đồng chí”, ông kể. Những sáng tác ấy sau này được vị Đại tá gom góp lại thành một tập kỷ niệm mang tên “Súng và bút”, không may đã bị thất lạc, chỉ còn lại trong ký ức về một thời tuổi trẻ đẹp đẽ và xúc động. “Những chuyện đã qua, tôi cho vào kỷ niệm. Trải qua những thăng trầm, tôi nhận ra rằng, khó khăn là để mình vượt qua, rèn luyện, chứ không phải để cản trở cuộc đời. Những thứ tốt đẹp không bao giờ đến với mình một cách nhẹ nhàng”, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính bồi hồi, tự hào chia sẻ. Chứng kiến những khổ đau, hy sinh và mất mát của một thời khói lửa anh hùng, khi trở về thời bình, ông càng thêm thôi thúc những động lực to lớn để nỗ lực, học tập nghiên cứu phụng sự cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường và phồn vinh trở lại sau mất mát chiến tranh…

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Chính và đồng đội sau ngày đất nước được giải phóng và thống nhất hoàn toàn.
…Đến người thầy thuốc ưu tú của ngành y tế với những dấu ấn cống hiến lớn lao cho chuyên ngành Ung bướu và Tế bào gốc…
Sau khi trở về từ chiến trường với những vết thương của đạn bom, súng lửa còn hằn lên cơ thể, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính vẫn còn nhớ như in, hòa bình được lập lại nhưng đất nước khi đó còn rất khó khăn, gian khổ. Gác lại súng đạn và những cuộc chiến không khoan nhượng, người thương binh kiên cường ấy lại bắt tay tham chiến vào một mặt trận khác – học tập, nghiên cứu. Ông nỗ lực, miệt mài phấn đấu học tập với ý chí mạnh mẽ, tinh thần không lùi bước và sau này được theo học tại Học viện Quân y. Những phẩm chất của người lính cụ Hồ đã được ông tiếp tục phát huy trên hành trình của một nhà khoa học, thầy thuốc giàu y đức và khát vọng cống hiến cho nhân dân, đất nước.
Sáu năm miệt mài học tập, rèn luyện và nghiên cứu trên ghế giảng đường, ông say mê trau dồi, tích lũy tri thức cho hành trình sự nghiệp phía trước. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1982, ông nhận công tác tại Bệnh viện 7, Quân khu III. Tại đơn vị mới, vị bác sĩ tương lai Nguyễn Trung Chính tiếp tục theo đuổi con đường học vấn bằng việc tham gia khóa chuyên khoa sơ bộ Huyết học truyền máu trong 2 năm, rồi nỗ lực học thêm 3 năm để đạt bằng Chuyên khoa I tại trường Đại học Y Hà Nội năm 1986. Với lòng say mê nghiên cứu khoa học, ông tiếp tục bỏ ra 5 năm làm nghiên cứu sinh. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội, đề tài luận án Tiến sĩ Y khoa của Đại tá, PGS.TS.BS Nguyễn Trung Chính (bảo vệ thành công năm 1994) tập trung vào lĩnh vực truyền máu. Ông là một trong những chuyên gia y tế đầu tiên tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về "Truyền máu tự thân", một phương pháp điều trị mang tính đột phá và được ứng dụng rộng rãi về sau. Như vậy, người chiến sĩ năm xưa đã dành trọn 16 năm miệt mài trên hành trình chinh phục tri thức y khoa. Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính còn dành nhiều tâm huyết tham gia tu nghiệp chuyên sâu về ghép tủy tại Hungary vào năm 2002, giúp ông tiếp cận sớm với các kỹ thuật y học hiện đại trên thế giới.

Đại tá Nguyễn Trung Chính (thứ 2, từ trái sang) vinh dự được phong tặng học hàm Phó Giáo sư năm 2012.
Bằng sự nỗ lực, học hỏi và trau dồi, phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp, Bs. Chính đã thành lập Trung tâm Huyết học truyền máu Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và làm Giám đốc Trung tâm. Tiếp đó, ông chuyển sang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã thành lập Khoa Huyết học lâm sàng (sau đó là Khoa Ung thư và hiện nay là Viện Ung thư thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, phát triển chuyên ngành Ung thư trong y học quân đội (trước đó lực lượng Quân y hầu như chưa có chuyên ngành Ung thư ). Năm 2002, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã tham gia khóa học chuyên sâu về lĩnh vực ghép tế bào gốc tại nước ngoài. Từ năm 2003, ông cùng các kíp cộng sự đã ghép thành công nhiều bệnh nhân ung thư vú, ung thư hạch, đa u tủy... Và đến hôm nay, sau gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ung bướu và Tế bào gốc, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính - nguyên Chủ nhiệm khoa và phụ trách trung tâm tế bào gốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã giúp hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước chẩn đoán và điều trị các vấn đề về ung bướu; ghép tế bào gốc.
Đại tá, TTƯT.PGS.TS. Nguyễn Trung Chính sinh năm 1953 tại thành phố Vinh, Nghệ An, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, bố mẹ đều hoạt động trong quân đội. Dành gần trọn cuộc đời học tập và làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực Ung Bướu và Tế bào gốc, Đại tá, TTƯT.PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã giúp hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước chẩn đoán và điều trị các vấn đề về ung bướu, đồng thời thực hiện thành công nhiều kĩ thuật khó trong lĩnh vực tế bào gốc.
Năm 2003, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính chính là người đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tủy xương trong chữa trị căn bệnh ung thư tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là người đầu tiên ở khu vực miền Bắc và là người thứ hai của cả nước thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc trong điều trị bệnh lý ung thư. Ca ghép tế bào gốc điều trị u lympho ác tính không hodgkin đầu tiên không chỉ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mà của cả ngành y tế khu vực miền Bắc chính là một trong những dấu ấn đặc biệt với ngành y tế và là ký ức khó phai không thể quên của PGS.TS. Nguyễn Trung Chính trong giai đoạn ông công tác tại Bệnh viện. Thời điểm đó, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đang đảm nhiệm cương vị là Chủ nhiệm Khoa Bệnh máu và Ung thư, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và nhận thấy thời điểm đó có Bệnh viện Truyền máu, Huyết học Tp. Hồ Chí Minh đã áp dụng truyền máu ghép tế bào gốc để điều trị các bệnh lý ung thư. Khi đó, toàn ngành Ung thư của cả nước mới có duy nhất Bs. Trần Văn Bé – Giám đốc Bệnh viện Truyền máu, Huyết học Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ghép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu thành công. Sau rất nhiều nỗ lực, trải qua một hành trình dài với nhiều thử thách, khó khăn trong quá trình thực hiện, ca ghép tế bào gốc điều trị bệnh lý u lympho ác tính không hodgkin do PGS.TS. Nguyễn Trung Chính thực hiện đã thành công tốt đẹp. Đây chính là ca ghép tế bào gốc điều trị ung thư thành công đầu tiên không chỉ riêng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mà còn của toàn bộ ngành y tế khu vực miền Bắc.
…Người sáng lập và đóng góp xây dựng, kiến tạo nhiều trung tâm Huyết học – Ung bướu trên khắp mọi miền Tổ quốc...
Năm 2012, Đại tá Nguyễn Trung Chính nhận quyết định nghỉ hưu. Đáng lẽ có thể an nhàn nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu, nhưng ông lại quyết định về Nghệ An để tiếp tục sự nghiệp cứu người của mình. Ông về Tp. Vinh xin dự án 1500 tỷ và về quê xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và xây dựng các Trung tâm ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị các bệnh ung thư. Với những đóng góp tiên phong của PGS.TS. Nguyễn Trung Chính, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập với kỳ vọng sẽ là Bệnh viện điều trị ung bướu cho cả khu vực Bắc miền Trung. Cá nhân PGS.TS. Nguyễn Trung Chính cũng là chuyên gia đầu tiên của Việt Nam ghép tế bào gốc điều trị ung thư vú thành công tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đặt nền móng cho hàng chục ca ghép tế bào gốc thành công tại đây. Hiện nay, tại khu vực Bắc miền Trung, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã thực sự có những bước phát triển đột phá và là cơ sở y tế được đông đảo người bệnh ung thư khắp nơi tin tưởng đến khám chữa bệnh, điều trị.

Đại tá, TTƯT.PGS.TS.BSCKII Nguyễn Trung Chính và cộng sự đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc điều trị u lympho ác tính không hodgkin đầu tiên không chỉ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mà của cả ngành y tế khu vực miền Bắc.
Chưa dừng lại ở đó, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính tiếp tục ra Hà Nội xây dựng, thành lập nhiều Trung tâm, Viện nghiên cứu về tế bào gốc và điều trị ung thư. Đặc biệt, ông chính là người đã xây dựng Trung tâm Tế bào gốc và Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Tiếp nối thành công trên, tính đến nay PGS.TS Nguyễn Trung Chính đã đóng góp tâm sức, trí lực xây dựng được 9 Viện nghiên cứu và Trung tâm ghép tế bào gốc trong khắp cả nước như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa An Việt, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông... Có thể nói, những thành tựu nổi bật trên của Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã góp phần thay đổi toàn diện diện mạo của y học chuyên ngành Ung bướu và Tế bào gốc tại Việt Nam.
…Gương sáng nhà khoa học tâm huyết, nhà giáo nhiệt thành của chuyên ngành Ung thư và Huyết học – Truyền máu…
Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Trung Chính đã đóng góp cho nền y học Việt Nam, đặc biệt là chuyên ngành Ung thư và Huyết học – Truyền máu nhiều công trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh có giá trị khoa học, ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn cao, cũng như từng tham gia nhiều Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước, tham gia viết nhiều bài báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Đến nay, ông là tác giả của 93 công trình nghiên cứu khoa học giá trị được công bố trong nước và quốc tế. Những công trình tiêu biểu của ông đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng tế bào gốc vào điều trị các bệnh lý nan y, trong đó có ung thư và thoái hóa khớp.
Đồng thời, PGS. TS Nguyễn Trung Chính vẫn dành thời gian, tâm sức và trí lực cho công việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ trẻ. Ông có nhiều năm giảng dạy tại Học viện Quân y, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y tế Hải dương, ĐH Y khoa Vinh… PGS. TS Nguyễn Trung Chính cũng tham gia hướng dẫn, bảo vệ cho nhiều Bác sĩ Chuyên khoa II, Tiến sĩ, Thạc sĩ… Đến nay, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã trực tiếp hướng dẫn, đào tạo và bảo vệ thành công luận án cho nhiều bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ và Tiến sĩ y khoa – đóng góp không nhỏ cho sự phát triển đội ngũ y tế chất lượng cao tại Việt Nam. Trên cương vị là chuyên viên kỹ thuật chuyên ngành huyết học truyền máu của Quân đội và Ủy viên thường vụ Hội Ung thư Việt Nam khóa II, III, IV, V; Tổng thư ký Hội Y học tái tạo và trị liệu tế bào Việt Nam khóa I; Phó Chủ tịch Hội Trị liệu Miễn dịch Ung thư Việt Nam; Chủ tịch Chi Hội Trị liệu Miễn dịch Ung thư Tp. Hà Nội... PGS.TS Nguyễn Trung Chính đã tham dự nhiều Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành trong nước và thế giới. Ông cũng đã tham gia viết nhiều bài báo cáo khoa học, trong đó, đã có rất nhiều bài được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước cũng như quốc tế.

Đại tá, TTƯT.PGS.TS. Nguyễn Trung Chính chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Quốc tế Hội Miễn dịch trị liệu ung thư Việt Nam năm 2024.
…Nhà quản lý, người thuyền trưởng mẫu mực, bản lĩnh với những đóng góp sâu đậm làm nên dấu ấn về sự đổi mới toàn diện và phát triển của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông:

Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đảm nhiệm cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông từ năm 2019 đến nay.
Từ năm 2019, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính chính thức đảm nhiệm cương vị là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Tại đây, ông đã dành nhiều tâm huyết xây dựng Trung tâm Y học Tái tạo và Trị liệu tế bào Phương Đông; xây dựng Ngân hàng Mô Phương đông. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông hiện đang tập trung hoàn thiện các thủ tục, gửi Bộ Khoa học Công nghệ đề xuất xin thử nghiệm lâm sàng điều trị Tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Trong thời gian đó, có rất nhiều giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học tại nhiều trường Đại học y khoa trên khắp cả nước đến học hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực Tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Đến nay, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính đã có 7 năm liền giữ cương vị là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông – một chặng đường dài đối với vai trò lãnh đạo của một bệnh viện tư nhân với hơn 2000 cán bộ, nhân viên y tế. Với tâm huyết, tầm nhìn và định hướng chỉ đạo sáng suốt của PGS.TS. Nguyễn Trung Chính, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã có những bước phát triển vượt bậc và gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông hiện nay sở hữu cơ sở hạ tầng khang trang, tiện nghi cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Với đặc thù là bệnh viện thuộc khối tư nhân, tuy gặp nhiều hạn chế,khó khăn trong việc xin thủ tục cấp phép hoạt động cho các đơn vị lâm sàng trực thuộc nhưng với bề dày kinh nghiệm, uy tín quan hệ của Giám đốc Nguyễn Trung Chính, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã thành lập và đưa vào hoạt động nhiều dự án tầm cỡ quốc tế theo Quyết định của Bộ Y tế như: Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông; Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Phương Đông; Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi; Trung tâm Y học Tái tạo và Trị liệu tế bào Phương Đông; Ngân hàng Mô Phương Đông… Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Trung Chính đã thành lập và hiện là Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ tế bào thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Ông cho biết, Viện Ứng dụng Công nghệ tế bào kết hợp cùng Ngân hàng Mô sẽ tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tế bào trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý, đóng góp tích cực cho ngành y tế nước nhà.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông không ngừng đẩy mạnh phát triển các trung tâm chuyên sâu và đầu tư công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị chuyên biệt.
Đi qua những năm tháng chiến tranh, với tinh thần bất khuất, sự nỗ lực và tận hiến không ngừng, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Chính vẫn miệt mài làm việc, say mê nghiên cứu và có những đóng góp to lớn cho nhân dân, đất nước trên những trọng trách và cương vị mới của người thầy thuốc, nhà khoa học tận tâm, nhiệt thành vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ghi nhận những đóng góp, cống hiến lớn lao đó của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Chính, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành trao tặng ông nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến sỹ Vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; danh hiệu Chiến sỹ Thi đua; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sáng kiến; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu III; 5 năm liền cống hiến khoa học cho ngành Y; năm 2003, ông vinh dự nhận danh hiệu cao quý Thầy thuốc Ưu tú và đến năm 2012, ông được phong học hàm Phó Giáo sư.
Hành trình từ người thương binh mang những vết thương của bom đạn chiến tranh trở về thời bình đã nỗ lực, phấn đấu học tập, nghiên cứu không ngừng nghỉ để trở thành Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Viện trưởng nhiều Viện nghiên cứu về ung bướu, tế bào gốc… một thầy thuốc, nhà khoa học tâm huyết, nhiệt thành của ngành y tế, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước là chặng đường nhiều gian khó, thử thách nhưng cũng thật vinh quang và tự hào. Với Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Chính - người thương binh, người cựu chiến binh luôn kiên cường, vững vàng và bản lĩnh vượt qua mọi thử thách, sóng gió cuộc đời ấy vẫn luôn tâm niệm: còn sức khỏe là còn nỗ lực, phấn đấu; còn sức khỏe là còn cống hiến trọn vẹn y đức, tấm lòng và tâm sức, trí lực; tất cả vì một cộng đồng khỏe mạnh, vì một đất nước hùng cường ./.



