19/04/2024 lúc 01:25 (GMT+7)
Breaking News

Đại học Thái Bình Dương hợp tác với Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội đào tạo và nghiên cứu khoa học

Vừa qua, tại Hội trường Khoa Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Thái Bình Dương và Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tại đây, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQGHN) cùng ký kết hợp tác với TS. Nguyễn Thanh Toại (Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương) dưới sự chứng kiến của TS. Lê Xuân Thân - Uỷ viên Uỷ ban pháp luật Quốc hội khoá 15, Chủ tịch Hội đồng tư vấn ngành Luật, Trường Đại học Thái Bình Dương; PGS.TS Trần Văn Độ - Trung tướng, Nguyên Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; TS. Mai Văn Bộ - Thiếu tướng, Nguyên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An Ninh Quốc Hội.

 Nghi thức ký kết hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục đại học.

Thỏa thuận giữa hai trường nhằm phát triển mạng lưới học thuật, thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học pháp lý, thực hiện chiến lược khoa học công nghệ, hợp tác phát triển giữa các nhà khoa học trong nước với các nhà khoa học trên thế giới, tìm kiếm và phát triển đối tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQGHN, phát biểu gợi mở một số hướng hợp tác giữa Khoa Luật và Quản lý nhà nước Đại học Thái Bình Dương và Khoa Luật ĐHQGHN

Hoạt động hợp tác đầu tiên cũng diễn ra ngày trong tháng Sáu với chương trình hội thảo khoa học chuyên sâu về pháp luật hình sự mang chủ đề “Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người trong phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015: Chuẩn mực quốc tế, pháp luật, thực tiễn áp dụng và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo đã làm rõ các vấn đề lý thuyết, các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật hình sự Việt Nam về cơ chế bảo vệ các quyền nhân thân; trao đổi các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đối với việc hoàn thiện pháp luật hình sự để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền nhân thân của con người bằng pháp luật hình sự.

ĐH.TBD