20/04/2024 lúc 23:10 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: 5.965 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Sáng 6/4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tình hình và kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong nửa nhiệm kỳ 2018-2023. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực của Hội Nông dân thành phố thời gian qua, nhất là sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, tích cực sản xuất của các hội viên và bà con nông dân, qua đó góp phần bảo đảm ổn định đời sống.

Bên cạnh kế hoạch đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới của Hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu và đề xuất đối với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tập trung đề xuất các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị; Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, thành phố từ sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố đến hội viên nông dân; điều chỉnh, bổ sung chương trình hành động của Hội Nông dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; đa dạng hóa các mô hình tập hợp nông dân.

Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh; Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân phải thường xuyên nắm bắt thông tin và đề xuất giải pháp xử lý đối với những vấn đề bức xúc của nông dân liên quan đến giải tỏa đền bù, tái định cư, chính sách an sinh xã hội; đề ra các chính sách về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, quan tâm, hỗ trợ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất.

Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Nông dân thành phố tổ chức đoàn đi tham quan, học tập mô hình “Hội quán nông dân” tại tỉnh Đồng Tháp. “Đây là hình thức liên kết tự nguyện của nông dân nhằm chia sẻ những kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội..., và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Qua thực tiễn hoạt động, cho thấy mô hình Hội quán đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nếu mô hình này áp dụng tại thành phố sẽ mang lại hiệu quả lớn”,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, Hội Nông dân thành phố tập trung tuyên truyền đến hội viên các chính sách của thành phố trong mô hình kinh tế tập thể, tích cực hướng dẫn mô hình này cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất một cách hiệu quả, chú trọng xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là phát triển sản phẩm OCOP, xem đây là giải pháp gia tăng giá trị nông nghiệp địa phương, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho nông dân. Ngoài ra, cần nghiên cứu sâu hơn về các chương trình ngư nghiệp, phát triển kinh tế biển một cách bền vững.

Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023

Theo báo cáo, ngay sau Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã ban hành 3 Đề án trên 3 lĩnh vực lớn gồm: Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023 và Đề án xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, cơ bản các chỉ tiêu Đại hội đề ra đều đạt kế hoạch theo tiến độ.

Cụ thể; Hội Nông dân thành phố đã kết nạp 6.095/10.000 hội viên, đạt 60,09% chỉ tiêu đề ra; 100 cán bộ, công chức hội nông dân từ cơ sở trở lên có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước đạt chuẩn theo quy định; 100% chi hội có quỹ hoạt động; hằng năm có 15.000 hộ nông dân đăng ký “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp…; quỹ hỗ trợ nông dân đạt 49,1 tỷ đồng, tăng trưởng trong kỳ là 6,121 tỷ đồng (đạt 100% chỉ tiêu giao);…

Song song đó, Hội Nông dân thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tính riêng trong năm 2020, có đến 5.965 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 441 hộ so với năm 2018).

Đồng thời, Ban Thường vụ Hội Nông dân đã chỉ đạo, giúp đỡ Hội Nông dân huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới với mô hình trồng các loại hoa cao cấp, tạo điều kiện cho 140 hộ vay vốn, với số vốn hơn 3,5 tỷ đồng, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho 480 lao động ở nông thôn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã kiến nghị Thành ủy chỉ đạo chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo điều kiện hình thành các loại hình kinh tế tập thể, giúp việc sản xuất được thuận lợi hơn. "Thành phố cần sớm triển khai cụ thể công tác xây dựng hạ tầng các vùng đã được quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Định hướng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và công bố rộng rãi để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất;…", Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết nêu ý kiến./.

Hương Giang - Mai Trinh