26/02/2025 lúc 00:21 (GMT+7)
Breaking News

Cuộc đời bình dị mà cao quý

VNHN - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm TipharcoNăm 2017 này, Thầy thuốc Ưu tú, Doanh nhân Ưu tú, Dược sĩ Phạm Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco tỉnh Tiền Giang, được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý: Thầy thuốc nhân dân, chúng tôi và bao người khác nữa cũng cảm thấy ấm lòng với người thầy thuốc như ông.

VNHN-Gần 40 năm cống hiến tâm sức cho ngành Y tế cao quý với chuyên ngành Dược, ông đã để lại những dấu ấn quan trọng, những thành quả đáng tự hào cho sự phát triển của ngành Y tế nói chung và Tipharco hôm nay nói riêng. Hòa chung niềm vui ấy, chúng tôi được Lãnh đạo Bộ Y tế giới thiệu viết đôi nét về ông, như một sự tri ân đối với những người yêu nghề, yêu người như TTND.DS. Phạm Quang Bình.

 

TTND.DS Phạm Quang Bình

ĐẾN VỚI NGHỀ TỪ GIAN KHÓ

“Tấm gương bình dị và cao quý của ngành Y tế giữa đời thường” - câu nói ấy khiến chúng tôi có sự liên tưởng thực tế sinh động khi được nghe kể và tìm hiểu đôi nét về TTND.DS. Phạm Quang Bình.

Ông sinh năm 1954, trong một gia đình có truyền thống hiếu học, tại vùng đất võ (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Những năm tháng tuổi thơ đầy khó khăn, gian khổ đã hun đúc nên ở ông một ý chí cùng khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Ông mong ước được trở thành người thầy thuốc cứu chữa bệnh cho mọi người. Tốt nghiệp cấp ba, ông bén duyên và  đỗ vào học ngành Dược Khoa Dược Sài Gòn (nay là Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh).

Năm 1980, ông hoàn thành chương trình học và được phân công về công tác tại Công ty Dược Tiền Giang với chức vụ kỹ thuật viên phân xưởng chế biến thuốc. Tại đây, Dược sĩ Phạm Quang Bình đã khắc phục mọi khó khăn, đổi mới để chủ động tìm ra những sáng kiến hữu hiệu, để phục vụ công việc chế biến thuốc. Nhờ cần cù, chịu khó làm việc, học hỏi nên chỉ trong 6 tháng ông được bầu làm Bí thư Đoàn công ty và được đề bạt làm Trưởng Phân xưởng chế biến thuốc. Khoảng năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty. Đến năm 2006 công ty được cổ phần hóa với tên gọi Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc công ty.

Trải qua từng vị trí công việc, ông đều để lại những dấu ấn quan trọng, được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến. Chính vì thế ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty năm 2010, năm 2011 được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Và thành quả cho những cống hiến đó là Dược sĩ Phạm Quang Bình sớm được phong tặng danh hiệu TTƯT, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, Ban, Ngành; năm 2017 này, ông là một trong những cá nhân xuất sắc của ngành Y tế được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý: Thầy thuốc nhân dân… Không thể kể hết những gì ông đã vượt khó trải qua để có được thành quả như hôm nay. Chỉ biết rằng, TTND.DS. Phạm Quang Bình đã cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng tất cả tâm huyết của một người luôn cháy bỏng lòng yêu nghề.

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU THUỐC VIỆT.

TTND.DS. Phạm Quang Bình có tiếng là người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với thử thách”. Hơn 30 năm gắn bó, bảy năm trên cương vị “thuyền trưởng” một “con tàu” lớn, ông đã cùng ban lãnh đạo Tipharco nêu cao tinh thần đoàn kết, hết lòng phục vụ nhân dân.

Và hướng đi, chính là điều đã làm nên thành công nơi ông. Do đặc thù sản phẩm của ngành dược không giống như bất động sản hay những ngành nghề khác, nên dù kinh tế có khó khăn hay không thì thuốc luôn cần thiết cho mọi gia đình. Song, không vì vậy mà ông cùng đồng nghiệp chủ quan, vẫn liên tục cải tiến, đưa ra giải pháp quản trị hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn thu nhập cho CBCNV công ty. Tiêu biểu như: năm 2010, ông tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức sản xuất hợp lý hơn từ ban quản đốc đến các tổ sản xuất, động viên và phát huy được tính sáng tạo của CBCNV làm tăng năng suất lao động, đáp ứng đơn hàng kịp thời cho bộ phận kinh doanh; đồng thời tăng thêm thu nhập cho CBCNV công ty...

Tiếp theo, ông quan tâm, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, bảo đảm đời sống, việc làm ổn định, thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn lao động và chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, giúp anh chị em luôn đoàn kết, chuyên tâm làm việc. Cùng với đó, ông luôn đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạch định chiến lược đầu tư đổi mới công nghệ xây dựng một cách mạnh mẽ, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu xu thế phát triển chung của đất nước; chú trọng phát huy phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, để khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực và công suất thiết bị hiện có, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao với giá thành cạnh tranh, đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất - kinh doanh,... Từ đó, các loại thuốc do công ty sản xuất đã từng bước thay thế hàng ngoại nhập, chủ động trong việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

Song hành với việc áp dụng hệ thống GPS, TTND.DS. Phạm Quang Bình và cộng sự cũng đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thuốc. Hệ thống trang thiết bị hiện đại được nhập từ các nước có công nghệ tiên tiến như: Đức, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Nhật đã giúp công ty tung ra thị trường nhiều sản phẩm cạnh tranh; đồng thời nghiên cứu sàng lọc tối ưu hóa công thức, chọn lọc bao bì thích hợp nhằm tăng tính ổn định cho thuốc; nghiên cứu sản phẩm mới đặc trị có thể thay thế hàng ngoại nhập…

Bên cạnh việc nâng chất cho sản phẩm, ông cũng không ngừng mở rộng hệ thống phân phối của công ty, đến nay đã có 1 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, 8 trung tâm buôn bán đạt tiêu chuẩn GDP, 12 điểm bán lẻ trực thuộc đạt tiêu chuẩn GPP, trên 600 đại lý, quầy thuốc tại Tiền Giang. Ngoài ra, Tipharco còn có mạng lưới điều phối viên rải đều các tỉnh, thành; đồng thời còn liên kết phân phối với các công ty dược khác, giúp sản phẩm công ty có mặt trên thị trường cả nước.

Cùng với đó, bản thân ông đã đầu tư nhiều công sức cùng với các cộng sự nghiên cứu, đến nay Tipharco đã khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường, với việc nghiên cứu bào chế hơn 150 sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Trong đó có 10 sản phẩm đạt tương đương sinh học bao gồm: Cefuroxim 250mg, Cefuroxim 500mg, Cefixim 100mg viên nang, Cefixim 100mg dạng thuốc gói, Aucvclanityl 1g, Auclanityl 625mg, Metformin 850mg, Tipharmlor, Effalgin, Clarithromycin 500mg.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, Tipharco đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 2 nhà máy Betalactam và Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP, tổng kho đạt chuẩn GSP và dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng,... Đặc biệt là chương trình báo cáo tại Hội nghị khoa học ngành Y tế Tiền Giang mở rộng năm 2013 của ông về đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của thuốc nội Cefuroxim” đã đưa Cefuroxim đạt Ngôi sao thuốc Việt.

Đến nay, Tipharco có hơn 230 sản phẩm được Cục quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, có mặt trên thị trường từ nhiều năm nay và đã được không ít người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu tin dùng. Có thể nói, Tipharco không những là thương hiệu dược phẩm hàng đầu tại Tiền Giang mà đã trở thành thương hiệu mạnh của ngành Dược Việt Nam.

Không chỉ giỏi điều hành, bản thân ông còn có nhiều sáng kiến cải tiến giúp Tipharco tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng như: Cải tiến quy trình chiết xuất Chlorophyl từ bạch đàn; cải tiến quy trình chiết xuất Phitin từ cám gạo; tham gia nghiên cứu đề tài về độ tan rã của thuốc viên; tham gia xây dựng mạng lưới phân phối thuốc và xây dựng các trung tâm dược phẩm đạt tiêu chuẩn GDP…

Với những nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cùng với bảo vệ sức khỏe nhân dân, TTND.DS. Phạm Quang Bình đã đưa Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Chiến công hạng II; Huân chương Lao động hạng I, II, III… Tipharco cũng giành được nhiều giải thưởng cao quý, tiêu biểu như: Giải bạc Chất lượng quốc gia 2011, 2012; Thương hiệu Việt uy tín từ năm 2011- 2016; Top 100 sản phẩm ưu tú hội nhập WTO 2010; Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2011; Danh hiệu “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” do VINATAS công nhận (từ 2013 - 2015); Danh hiệu “Nhà cung cấp chất lượng - Trusted Quality Supplier” do Viện Doanh nghiệp Việt Nam chứng nhận năm 2013; Sản phẩm Auclanityl 1g và Auclanityl 625mg đạt chứng nhận top 100 sản phẩm vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO năm 2015; cúp vàng thương hiệu Việt uy tín và sản phẩm/dịch vụ chất lượng - hội nhập lần thứ 12 năm 2016…

Riêng cá nhân Dược sĩ Phạm Quang Bình đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân; được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trao tặng Bằng khen; đồng thời được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh “Doanh nhân ưu tú”… Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những đóng góp của ông cho sự nghiệp Y tế của đất nước; là động lực giúp ông vượt mọi khó khăn để cống hiến nhiều hơn cho ngành và cho cộng đồng xã hội, góp phần để đưa Tipharco phát triển ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Những thành tích đó đã thể hiện rõ vao trò và tầm quan trọng của cá nhân ông và tập thể Tipharco trong sự phát triển chung của ngành Y Việt Nam hôm nay. Tuy nhiên, chưa phải vì thế mà TTND.DS. Phạm Quang Bình dừng lại. Trong đó, thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ông cùng cộng sự đã lập đề án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc dược liệu tại cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) trên diện tích gần 1,2 ha, vốn đầu tư khoảng 75 tỷ đồng. Ông cho biết: “Khi nhà máy đi vào hoạt động hết công suất sẽ đạt doanh thu khoảng 100 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu hàng công ty sản xuất lên trên 300 tỷ đồng mỗi năm. Ban đầu, nhà máy sản xuất khoảng 30 - 40 sản phẩm, nguyên liệu sản xuất từ nguồn dược liệu trong nước, một số được nhập khẩu từ nước ngoài. Tiến đến, nhà máy nhằm phát huy tiềm năng của ngành dược Việt Nam trong việc sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần bình ổn thị trường thuốc đông dược, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu Tipharco”.

Thật tình, trong một bài viết ngắn, khó có thể nói đầy đủ được những đóng góp tích cực và thành quả của ông trong sự nghiệp. Nhưng dẫu sao, những phóng viên chuyên trách ngành Y tế ngoài Hà Nội, bằng những ghi chép đơn giản gửi đến Tiền Giang và bạn đọc cả nước, sẽ giúp mỗi chúng ta cảm nhận nhiều hơn không chỉ về con người giàu nhiệt huyết như ông, mà còn về ngành Y tế, về những người luôn làm việc với cường độ cao nhất để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong sự cao quý ấy của nghề, ông - TTND.DS Phạm Quang Bình thực sự là một tấm gương bình dị mà cao quý.