10/04/2026 lúc 21:06 (GMT+7)
Breaking News

Công ty khoáng sản Thăng Long -Điểm sáng trong công tác an sinh xã hội

VNHN- Sau 10 năm thực hiện Dự án Khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná (xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long luôn chú trọng đến việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa: Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động. Đặc biệt, ngoài việc đóng góp ngân sách Nhà nước gần 100 tỷ đồng, bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho hơn 100 lao động, Công ty còn tích cực tham gia, hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền tr

VNHN- Sau 10 năm thực hiện Dự án Khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná (xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long luôn chú trọng đến việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa: Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động. Đặc biệt, ngoài việc đóng góp ngân sách Nhà nước gần 100 tỷ đồng, bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho hơn 100 lao động, Công ty còn tích cực tham gia, hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản Thăng Long được thành lập cuối tháng 10/2008, ngày 05/12/2008 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3068/GP-UBND cấp giấy phép cho Công ty Thăng Long triển khai Dự án khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

TGĐ Nguyễn Huy Quý và Ban lãnh đạo CT Thăng Long vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng 

nhân dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết sáng tạo của ban lãnh đạo, sự đồng lòng quyết tâm của người lao động cùng toàn thể công nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác khoáng sản Thăng Long đã đạt được sự phát triển vững mạnh tạo thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường.

Có được kết quả này chính là nhờ sự nhạy bén của ban lãnh đạo Công ty cùng sự ủng hộ tạo điều kiện từ phía Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên và các ban ngành trong tỉnh, cùng việc thực hiện đúng các cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, một trong những trọng tâm trở thành kim chỉ nam của Công ty là thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, coi người lao động là yếu tố trung tâm, là mục tiêu cho sự phát triển bền vững. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay, Công ty Thăng Long đã nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Tại xã Thần Sa nơi công ty đã và đang thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, có ý nghĩa thiết thực như đầu tư trạm điện dân sinh, kéo điện lưới quốc gia về cho thôn bản, làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa các đường liên xóm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Ngoài ra công ty còn xây dựng các công trình phúc lợi khác như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, các công trình tâm linh. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.

Không chỉ thực hiện tốt công tác an sinh ở huyện Võ Nhai mà Công ty khoáng sản Thăng Long còn nhân rộng việc làm thiết thực và ý nghĩa này ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, hỗ trợ đóng góp cho các xã khó khăn tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) xây dựng nông thôn mới gần 10 tỷ đồng, hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Thần Sa (Võ Nhai), Văn Lang (Đồng Hỷ), Yên Lạc (Phú Lương) 20 con bò; hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng 18 căn nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre).

Hình ảnh tại Khu di tích Lịch sử đặc biệt Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh năm 1972

Công trình do Công ty Thăng Long thi công

Lãnh đạo Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại Khu di tích TNXP 

Năm 2017, Công ty đã đóng góp kinh phí và trực tiếp xây dựng nhà truyền thống tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên. Năm 2018, Công ty lại vinh dự được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện trùng tu nâng cấp Đền thờ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong 915 thuộc phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên do ông Nguyễn Huy Quý,Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thi công công trình. Sau khi tiếp nhận dự án, dù trong thời ngắn và thi công gấp rút nhưng công trình đã hoàn thành đúng thời hạn để đi vào sử dụng đúng yêu cầu và thiết kế. Toàn bộ kinh phí xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa là 60 tỷ đồng, trong đó Công ty đóng góp trên 10 tỷ đồng gồm những hạng mục chính của công trình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết cũng như thời gian gấp rút nhưng Công ty đã khắc phục và hoàn thành đúng thời hạn các hạng mục chính như trái tim nhà tưởng niện, xung quanh sân vườn , toàn bộ nội thất , …Bên cạnh đó Công ty còn phát tâm xây dựng thêm các công trình tâm linh khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong đó có khu tâm linh Bản Ná xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

Ghi nhận những đóng góp của Công ty trong sự nghiệp phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, những năm qua ông Nguyễn Huy Quý và tập thể khoáng sản Thăng Long luôn được Bộ Tài chính, Bộ Công thương ;Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân tỉnh Thái Nguyên trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, đồng thời được các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước động viên khích lệ. Năm 2018 Công ty được vinh danh là 1 trong 50 doanh nghiệp  đạt danh hiệu xuất sắc có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt trong năm 2018, tập thể khoáng sản Thăng Long đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Công ty Khai thác Khoáng sản Thăng Long tiếp tục đề ra một số mục tiêu và giải pháp thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm các cam kết về bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục duy trì hài hòa lợi ích 3 bên: Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động.

Nguyệt Trang