21/12/2025 lúc 21:08 (GMT+7)
Breaking News

Công ty Điện lực Ninh Bình vượt khó khăn, giải tỏa nỗi lo thiếu điện

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã vượt lên mọi khó khăn, thách thức để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã vượt lên mọi khó khăn, thách thức để đảm bảo cung cấp điện phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối mặt nhiều thách thức

PC Ninh Bình đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong 6 tháng đầu năm, bảo đảm cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Nhưng thời gian tới, ngành điện sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khi bước vào cao điểm nắng nóng và đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

PC Ninh Bình luôn bảo đảm cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh

Theo lãnh đạo PC Ninh Bình, năm 2021 là năm có nhiều biến động phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, các đợt nắng nóng kéo dài và giông bão đã ảnh hưởng tới tình hình cung ứng điện và hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng của PC Ninh Bình trên địa bàn tỉnh. Với địa hình trải rộng, địa hình phức tạp từ miền núi đến miền ven biển, lưới điện tại nhiều khu vực đã vận hành lâu năm…, công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy mùa nắng nóng 2021, PC Ninh Bình phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Cung cấp điện ổn định trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày một phức tạp

Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện những ca bệnh đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình, PC Ninh Bình xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Công ty đã xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động SXKD, trong đó phải tính toán đến những tình huống xấu nhất. Tới nay, PC Ninh Bình đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các bệnh viện, cơ sở y tế, các khu vực có tiếp nhận điều trị, theo dõi, cách ly bệnh nhân và người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các bệnh viện, cơ sở y tế

Đồng thời với đó, đơn vị cũng yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động và các đơn vị/Điện lực trực thuộc không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; việc khai báo y tế phải được thực hiện hàng ngày và hết sức trung thực để bảo đảm sức khỏe cho gia đình, đồng nghiệp và phục vụ công tác cung cấp điện trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường như hiện nay. Xây dựng các phương án đảm bảo cung cấp điện cho các Bệnh viện thực hiện công tác phòng chống dịch kể cả trường hợp xấu nhất xảy ra. Trong trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường hoặc khuôn viên khu vực bệnh viện, cơ sở y tế đang theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19, các đơn vị được trang bị bảo hộ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ để không bị ảnh hưởng lây nhiễm.

Về công tác sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, ông Trần Đăng Sơn - Giám đốc Công ty cho biết: “Công ty khuyến cáo các đơn vị khi làm trực tiếp với khách hàng phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế). Dù dịch bệnh xảy ra hết sức phức tạp, khi khách hàng mất điện hay sự cố về điện, bộ phận xử lý sự cố phải trực tiếp đến hiện trường nên nguy cơ dịch bệnh hết sức cao, vì vậy phải chú trọng công tác an toàn cho bộ phận trực tiếp sản xuất mới đảm bảo nhân lực để thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhân dân, cho khách hàng và nhiều sự kiện quan trọng.”

Riêng bộ phận điều độ, thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống điện, bộ phận công nghệ thông tin, theo ông Sơn, các bộ phận này phải có phương án sẵn sàng đảm bảo nhân lực 100%. “Kịch bản dù xấu nhất thì các bộ phận này cũng phải “chạy”, phải bảo đảm phương án dù có tình huống dịch bệnh phức tạp thế nào cũng phải có người vận hành hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ công tác điều hành để bảo đảm cung cấp điện trong mọi tình huống”- Giám đốc PC Ninh Bình nhấn mạnh. Đồng thời, Giám đốc lưu ý thêm: “Muốn vậy, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp để công tác phòng chống dịch hiệu quả, nhằm phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ cốt yếu nhất của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như PC Ninh Bình là cấp điện cho khách hàng”.

Giữ điện mùa nắng nóng gặp nhiều khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm công suất và sản lượng tăng tương đối cao so với cùng kỳ năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phụ tải sản xuất bị ảnh hưởng do các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên kinh tế vẫn tăng trưởng do chủ trương thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh và ảnh hưởng của thời tiết các đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 5, đầu tháng 6/2021 sản lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao. Việc công suất và sản lượng tăng cao đột biến cũng gây khó khăn cho tình hình cung cấp điện khi một số nhà máy điện tách ra để bảo dưỡng, sửa chữa không vào kịp tiến độ dẫn đến việc phải tiết giảm công suất sử dụng điện vào một số thời điểm cao điểm nắng nóng.

Công tác Hotline – Điểm nhấn trong công tác quản lý vận hành kỹ thuật 

Tính đến hết tháng 7 năm 2021, công suất lớn nhất toàn tỉnh Ninh Bình đạt 488MW (tăng 6% so với công suất max năm 2020 là 459,7MW); sản lượng ngày lớn nhất đạt 9,75 triệu kWh (tăng 6,5% so với sản lượng ngày lớn nhất năm 2020 là 9,15 triệu kWh). Công suất lớn nhất và sản lượng ngày lớn nhất rơi vào các ngày nắng nóng cuối tháng 5, cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021. Nếu không phải sa thải phụ tải do thiếu nguồn, tăng trưởng phụ tải tại Ninh Bình và sản lượng ngày lớn nhất có thể ở mức cao hơn nữa (sa thải phụ tải đợt 1 từ ngày 31/5 đến 3/6 công suất sa thải lớn nhất 110,48 MW, sa thải đợt 2 ngày 21-22/6 công suất sa thải lớn nhất đạt 78,1 MW).

Công ty Điện lực Ninh Bình hiện đang quản lý và vận hành 15 trạm biến áp 110kV (trong đó có 7 TBA thuộc tài sản khách hàng), 13 trạm biến áp trung gian, 2.720 trạm biến áp phụ tải. Giai đoạn cao điểm nắng nóng, địa bàn khu vực tỉnh Ninh Bình với các đợt nhiệt độ tăng cao ~400C gây tình trạng phụ tải tăng cao, một số khu vực quá tải cục bộ trong các khoảng thời gian cao điểm ngày. Công ty đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo, phương án, tăng cường công tác kỹ thuật vận hành đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nắng nóng nhằm hạn chế tối đa tình trạng quá tải cục bộ lưới hạ thế gây gián đoạn cung cấp điện phụ tải, đặc biệt thường xảy ra vào khoảng thời gian từ 22h00-23h00 hàng ngày vào các đợt cao điểm nắng nóng.

Đầu tư phát triển nguồn - lưới điện, giải tỏa nỗi lo thiếu điện

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2021, nhưng với sự nỗ lực của ngành điện nói chung và của PC Ninh Bình nói riêng, việc đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân, cấp điện cho các khu vực cách ly phòng chống dịch COVID – 19 và các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang có nhiều tín hiệu khả quan.

Năm 2021, Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện đóng điện 02 dự án Nâng công suất MBA 110kV tại các trạm Phúc Sơn, Kim Sơn, xây dựng mới và đưa vào vận hành 01 dự án đường dây và TBA 110kV Yên Mô nằm trong quy hoạch phát triển lưới điện 110kV tỉnh Ninh Bình đã được Bộ Công thương phê duyệt góp phần ổn định hệ thống nguồn điện cho các khu vực đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Trong ngắn hạn, ngành điện có thể bảo đảm đủ nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, về lâu dài, đâu là giải pháp để có đủ nguồn điện, an toàn, tin cậy cung cấp điện đáp ứng sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, đời sống của người dân?

Đóng điện MBA 63MVA – TBA 110kV Phúc Sơn kịp thời đáp ứng nhu cầu phụ tải điện

Nhận thấy những vấn đề đặt ra trong tương lai, Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, đội ngũ phòng ban chuyên môn Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lập phương án cấp điện theo các chế độ vận hành và phương án cấp điện trường hợp thời tiết cực đoan. Tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy điều độ, đảm bảo tính thời gian thực và các giải pháp tối ưu trong vận hành, đặc biệt là huy động công suất vào các khung giờ cao điểm nắng nóng. Hoàn thiện các dự án trung và hạ áp để san/cân đối phụ tải. Cân đối kết dây trung thế, khai thác hiệu quả các công trình mới. Rà soát, thay thế các ATM tại các khu vực có phụ tải tăng cao đột biến vào cao điểm nắng nóng mùa hè…

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty, các Điện lực trực thuộc thường xuyên chú trọng kiểm tra để đảm bảo an toàn tuyệt đối ở các điểm cột điện vượt sông, vượt đường, cột điện có độ cao lớn và các vị trí hãm, néo quan trọng… Ngay từ đầu mùa mưa, các đơn vị cũng đã nghiêm túc thực hiện phát quang hành lang lưới điện; phối hợp chặt chẽ với các địa phương bảo vệ các đường ra vào trạm biến áp, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt hành lang an toàn lưới điện... Căn cứ tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn, Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty tổ chức duy trì cấp điện, cắt điện, tạm ngừng cấp điện cho khách hàng tại các khu vực bị sự cố do thiên tai để đảm bảo an toàn; ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, phụ tải ưu tiên theo đúng quy định UBND tỉnh. Việc điều hành thao tác đóng, cắt, xử lý sự cố lưới điện theo phân cấp và quy trình vận hành từng tuyến, từng nhánh đường dây cao, hạ áp và các trạm biến áp, theo tính chất, mức độ sự cố, thiệt hại, tiến độ công tác xử lý khắc phục sự cố tại các đơn vị, vào từng thời điểm.

Luôn sẵn sàng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để cấp điện trở lại nhanh nhất

Đặc biệt, trong những ngày có thiên tai, bão lụt, Trưởng nhóm khu vực chỉ đạo nhóm phối hợp kịp thời với Tiểu ban PCTT&TKCN ở địa bàn để ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ, các phương tiện thông tin, liên lạc, ôtô, xe máy và lực lượng công nhân trực vận hành, sửa chữa, luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh kiểm tra, xử lý sự cố trên địa bàn. Đội xung kích luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi được phân công.

Theo lãnh đạo PC Ninh Bình: “Công ty chú trọng công tác giám sát chất lượng công trình đảm bảo sau khi đưa vào vận hành khai thác đạt chất lượng an toàn và hiệu quả; xây dựng phương thức kết lưới hợp lý, đảm bảo tiêu chí N-1, thực hiện lộ trình hiện đại hóa lưới điện thông minh, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành bằng công nghệ tiên tiến đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Cùng với đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp điện trong thiên tai, các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty và địa phương, chuẩn bị lực lượng xung kích luôn sẵn sàng huy động để ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về tính mạng và tài sản nhân dân.”

Thời gian tới, PC Ninh Bình tích cực phối hợp đồng bộ hạ tầng lưới điện song song với quy hoạch của tỉnh đối với các Trạm 110kV Thiên Tôn, Trạm 110kV Rịa, 110kV Yên Khánh…, đề xuất đẩy nhanh tiến độ các trạm tại Khu công nghiệp Ninh Phúc, phụ tải khu vực huyện Nho Quan đảm bảo sẵn sàng nguồn cấp điện cho tỉnh Ninh Bình, giải tỏa nỗi lo thiếu điện mùa nắng nóng./.