29/03/2024 lúc 05:06 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định

Nhân dịp về tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương.

Đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đại diện một số bộ nghành trung ương có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Nam Định, các huyện Trực Ninh, Xuân Trường.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương, tưởng nhớ 14 vị vua triều Trần và Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Khu di tích lịch sử-văn hóa đặc biệt Đền Trần-Chùa Tháp (TP Nam Định).

Đầu giờ chiều Chủ tịch nước đã tới thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ 14 vị vua triều Trần và Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại Khu di tích lịch sử-văn hóa đặc biệt Đền Trần-Chùa Tháp (TP Nam Định). Sau nghi lễ dâng hương, Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị đại biểu đã ôn lại chiến công hiển hách của Vương triều Trần cùng công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nam Định dâng hương trước tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh ở Trung tâm huyện Xuân Trường

Tại huyện Xuân Trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường. Đồng chí Trường Chinh là một nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hoá lớn, người cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, từng 3 lần giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nam Định chụp ảnh  với cán bộ, nhân dân xã Xuân Kiên.

Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, cán bộ, nhân dân xã Xuân Kiên đã đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, chung sức thực hiện, qua đó lần lượt đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện tại xã có hệ thống hạ tầng kiện toàn, đồng bộ; hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển; môi trường, cảnh quan xóm làng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn nhiều so với thời điểm trước xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, tổng giá trị thu nhập từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đạt 620 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,6% tổng giá trị thu nhập toàn xã. Đời sống nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, thu nhập bình đạt 90,05 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nam Định kiểm tra dự án xây dựng tuyến đường Nam Định- Lạc Quần đường bộ ven biển.

Kiểm tra công trường thi công dự án xây dựng tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua huyện Trực Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo chủ trương đầu tư, xây dựng, tiến độ xây dựng. Theo đó, chủ trương đầu tư dự án được Ban TVTU thông qua. Địa điểm xây dựng đi qua các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy; thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027; tổng mức đầu tư 5.995 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu khớp nối với dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định; điểm cuối khớp nối với dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km. Dự án được thiết kế quy mô đường cấp I đồng bằng. Hiện nay dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu mới đề ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nam Định thăm bảo tàng Tập Đoàn Dệt may Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã tới thăm quan Bảo tàng Dệt may Việt Nam, ở địa chỉ số 5, đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định; nằm trong diện tích trước đây là Nhà máy Dệt Nam Định - nhà máy được xem là lớn nhất Đông Dương ở thời điểm đầu thế kỷ 20, một trong những “cái nôi” hình thành giai cấp công nhân Việt Nam. Nơi đây hiện lưu giữ, trưng bày nhiều hiện vật nói về lịch sử: Những bức ảnh tư liệu về cán bộ, công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định đón Bác về thăm nhà máy vào ngày 24-4-1957; Huy hiệu của Hồ Chủ tịch tặng công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định; Bác Hồ thăm phân xưởng dệt năm 1957; những văn bản ghi lại lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh nói chung, công nhân ngành Dệt may Nam Định nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ tại Trụ sở Tỉnh ủy Nam Định.

 Trần Quốc Khải

...