27/04/2024 lúc 01:52 (GMT+7)
Breaking News

Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa tại TP.HCM ra mắt sau nhiều năm kết nối

Ngày 16/7, Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, chính thức được ra mắt sau nhiều năm kết nối và ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan, tại số 19 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự có Ông Lê Viết Bình - Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, kiêm trưởng Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tại Tp.HCM; Đại tá Nhà báo Hoàng Xuân Quang - Nguyên Cục phó phụ trách phía Nam Cục phát thanh truyền hình Công an Nhân dân kiêm Giám đốc ANTV phía Nam; Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Chủ tịch Danh dự CLB Báo chí Thanh Hóa tại Tp.HCM; Ông Trần Văn Mười - Phó Chủ tịch thường trực hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Tp.HCM; Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại Tp.HCM cùng các đồng chí lãnh đạo ban nghành, các cơ quan Thông tấn, Báo chí, Hội đồng hương Thanh Hóa, Các Doanh nghiệp và gần 50 Nhà Báo, Phóng Viên là con em người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại phía Nam.

Ca khúc “Con cháu Vua Hùng toàn cầu” do chính tác giả Kỷ Lục gia Trần Văn Mười biểu diễn khai mạc lễ ra mắt

Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh (tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh City - Thanh Hoa Press Club, gọi tắt là HTPC) được thành lập theo Quyết định số 111/2019/QĐ-HĐHTH, ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng hương tỉnh Thanh Hoá tại TPHCM, là nơi tập hợp những người con, em tỉnh Thanh Hóa hiện đang sinh sống và làm việc ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại TP Hồ Chí Minh nói riêng, các tỉnh, thành phía Nam nói chung; không phân biệt giới tính, thành phần kinh tế, dân tộc và tôn giáo…

Từ trái qua: Ông Trịnh Tiến Dũng; Ông Trần Văn Mười; Ông Nguyễn Khắc Quang; Ông Lê Viết Bình; Ông Bùi Anh Viên lên trao quyết định và chúc mừng CLB

HTPC ra đời và hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nhằm mục đích hỗ trợ nhau trong công việc và nghiệp vụ báo chí, gắn kết tình đồng hương, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, tham gia các hoạt động cộng đồng và công tác xã hội… phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái góp phần vào sự phát triển bền vững của CLB.

Cũng trong buổi lễ đặc biệt này, HTPC cũng có một hoạt động thiết thực gắn liền với tôn chỉ mục đích, đó chính là sự chia sẻ với những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt từ nguồn vận động “mạnh thường quân” hỗ trợ trao học bổng cho 35 sinh viên là con em Thanh Hóa đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học tại Tp.HCM và các tỉnh thành phía Nam, để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các em hăng say thi đua học tập vì ngày mai tươi sáng.

Khách mời tham dự & Đại diện BCH chụp hình lư niệm cùng các bạn sinh viên đến dự lễ và nhận học bổng

Trong bài phát biểu của mình, Ông Trần Văn Mười - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM mong muốn Ban Chấp hành Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa phía Nam cũng như các thành viên Câu lạc bộ luôn nỗ lực thực hiện những mục tiêu đã đề ra để Câu lạc bộ ngày càng phát triển. Đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích về nghiệp vụ cho những người con Thanh Hóa đang công tác trong lĩnh vực báo chí góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Ông Trần Văn Mười; Ông Trịnh Tiến Dũng; Ông Bùi Anh Viên chúc mừng Ban chấp hành lâm thời Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ năm 2015, trong một số cuộc gặp gỡ để nhóm lửa cho việc hình thành CLB, khi thì ở một quán cà phê lúc ở một quán beer nhỏ, một số nhà báo, phóng viên đã cùng họp bàn để chuẩn bị cho sự ra đời của một tổ chức thống nhất. Sau nhiều năm chia sẻ, vận động và kết nối CLB cũng đã chính thức thành lập năm 2019, được long trọng tổ chức và ra mắt Ban Châp hành lâm thời trong một ngày ấm cúng tình đồng hương.

Lãnh đạo hội đồng hương, khách mời tham dự chụp hình lưu niệm cùng Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban chấp hành lâm thời Câu lạc bộ Báo chí Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I ra mắt gồm các nhà báo, phóng viên: Nguyễn Khắc Quang - Báo kinh tế Đô thị (Chủ tịch CLB); Nguyễn Bá Cường - Tạp chí Việt Nam hội nhập (Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký); các Phó Chủ tịch: Trần Thanh Sơn - Báo Nông nghiệp; Thanh Lâm - Báo Sài Gòn giải phóng; Lê Thị Thanh Thủy - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Lê Xuân Viên – Báo Xây dựng; Hoàng Anh - Báo Đại biểu Nhân dân; Phạm Vă Hùng - Báo kinh tế Đô thị; Hoàng Đăng Bảy - Đài Truyền hình KTS VTC; các ủy viên: Phùng Sỹ Sơn – Tạp chí Đời sống & Pháp luật; Ngô Sĩ Bình - Báo Tiền phong; Lê Anh Đức - Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại Tp.HCM; Lê Thy Thêu - Tạp chí Phổ biến Pháp luật; Nguyễn Thị Hoa - Báo Giao thông; Lê Kim Cường - Doanh nghiệp và thương hiệu nông thôn; Trần Mạnh - Báo Tuổi trẻ.

Với chiều dài 10 năm kết nối và hoạt động thiết thực, sự ra đời của CLB là cần thiết, chắc chắn sẽ là sân chơi bổ ích, thiết thực cho đội ngũ nhà báo, phóng viên. Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ báo chí cũng như gắn kết tình đồng hương, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đồng hành cùng các hoạt động thiệt nguyện vì cộng đồng xã hội, đặc biệt luôn hướng về quê hương thân yêu, góp phần vào sự phát triển của CLB và cộng đồng người xứ Thanh nơi đất khách.

Bá Cường