20/04/2024 lúc 20:05 (GMT+7)
Breaking News

Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Tối ngày 12/3 tại quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nằm trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã diễn ra đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài năm 2023 với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT ; Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê; cùng các đội chơi tham gia hội thi và đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo bà con tới theo dõi đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài năm 2023 được tổ chức tại quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Hội thi Nhà nông đua tài năm 2023 với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra từ ngày 10 – 14/03/2023, tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh ĐăkLăk, cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện. Hội thi năm nay có 6 đội tham gia đại diện cho Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Sơn La, các đội trải qua 4 phần thi tranh tài gồm: Nhà nông sáng tạo, Nhà nông liên kết, Nhà nông thông minh và Nhà nông tài năng.

Ban tổ chức trao tặng hoa cho hội đồng giám khảo hội thị.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết, hội thi nhà nông đua tài năm 2023 nhằm tôn vinh và động viên những nông dân sản xuất cà phê giỏi, tạo không khí thi đua sản xuất cà phê, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất có chứng nhận, chuyển đổi số nông nghiệp, hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất cà phê bền vững, góp phần nâng cao thương hiệu cà phê Việt Nam; Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý các cấp tiếp cận hơn với thực tế sản xuất cà phê để có định hướng quản lý phát triển ngành hàng cà phê hiệu quả hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

6 đội tham dự đã thể hiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm nay với cách thức tổ chức và nội dung đổi mới, Ban tổ chức Hội thi đã cùng Ban giám khảo, các nhà khoa học đại diện cơ quan khuyến nông đã trực tiếp đi đến tận nương rẫy cà phê của bà con nông dân ở từng địa phương ở 6 tỉnh (là những địa phương có diện tích trồng cà phê lớn trong cả nước) để nắm bắt những tồn tại, vướng mắc trong canh tác cà phê của bà con. Hội thi Nhà nông đua tài đang ngày càng phù hợp và có cách tiếp cận thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Từ đó tiến tới nhân rộng mô hình tốt, điển hình trong toàn vùng và trên cả nước, phù hợp với định hướng phát triển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần khẳng định thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam là "Điểm đến của cà phê thế giới".

Hội thi Nhà nông đua tài năm 2023 cũng đã tạo điều kiện cho cán bộ quản lý các cấp tiếp cận gần hơn với thực tế sản xuất cà phê để có định hướng quản lý phát triển ngành hàng cà phê hiệu quả hơn. Bên cạnh đó hội thi còn giúp hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt khó, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi tỉnh Sơn La với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng.
BTC trao đồng giải Ba cho tỉnh Kon Tum và Gia Lai 

Tại đêm thi chung kết, 6 đội tham dự đã thể hiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu và những vấn đề liên quan đến chế biến, thị trường, liên kết sản xuất, sản xuất có chứng nhận, hình thành và phát triển chuỗi liên kết trong ngành hàng cà phê Việt Nam nhằm giúp nâng cao giá trị cho cây cà phê Việt Nam. Những phần thi mang lại những phút giây tranh trài sôi nổi, hấp dẫn, bổ ích cho những người nông dân trồng cà phê và khán giả.

BTC trao giải Nhà nông liên kết xuất sắc nhất

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi tỉnh Sơn La 30 triệu đồng, giải Nhì tỉnh Đắk Lắk 20 triệu đồng; đồng giải Ba tỉnh Kon Tum và Gia Lai 10 triệu đồng; trao 2 giải Khuyến khích cho đội Lâm Đồng và Đắk Nông 5 triệu đồng. Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền cũng trao tặng phần thưởng đặc biệt cho đội đạt giải Nhất là Gói kỹ thuật chăm sóc cà phê, trị giá 100 triệu đồng.

Hình ảnh ghi nhận tại đêm Chung kết Hội thi

Được biết, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục đồng hành cùng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với tư cách là nhà tài trợ Kim Cương và đóng góp cho Lễ hội Hội thi Nhà nông đua tài. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Bình Điền tham gia tài trợ Lễ hội và là lần thứ 6 liên tiếp đóng góp Hội thi Nhà nông đua tài cho Lễ hội.

Võ Hà - Mai Trinh