19/04/2024 lúc 19:08 (GMT+7)
Breaking News

Cần Đước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

UBND huyện Cần Đước tỉnh Long An vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 –18/11/2022).

 

Sáng 04/11, ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 –18/11/2022). UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở - (Ảnh: Internet)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được huyện Cần Đước tổ chức tại ấp 3, xã Tân Trạch với sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong ấp dự.

Ấp 3 hiện có 561 hộ với 2.061 nhân khẩu. Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân trong ấp đoàn kết, nỗ lực thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được người dân trong ấp tích cực hưởng ứng, tự nguyện góp tiền và hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Khu dân cư ấp 3 có 100 % hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố không có nhà dột nát, tạm bợ; hộ khá, giàu chiếm 87,9%, hộ trung bình chiếm 10%, hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 11 hộ chiếm tỷ lệ 2,1%.

Trong năm 2022, có 561 hộ đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 557 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 99,3%, khu dân cư giữ vững khu dân cư văn hóa nhiều năm liền; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 - (Ảnh: Internet)

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của nhân dân ấp 3, xã Tân Trạch trong thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Trương Văn Nọ đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cùng với người dân trong ấp tiếp tục chung tay đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn xã hội; thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;…

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết; Công an tỉnh tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; huyện Cần Đước tặng 30 triệu đồng để sửa chữa nhà cho hộ nghèo và 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…

Việc tổ chức thành công Ngày hội đại đòan kết toàn dân tộc góp phần cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Cần Đước nâng cao chất lượng huyện điển hình về văn hóa, hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện thông nông thôn mới trong thời gian tới./.

Trí Đức - Hoàng Châu