25/04/2024 lúc 22:35 (GMT+7)
Breaking News

Bảo Yên: Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”

Tuần Văn hóa Du lịch Bảo Yên năm 2022 với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa” được diễn ra từ ngày 22/4 đến hết ngày 01/5 là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22/4/1947 - 22/4/2022).

Đây là dịp để tuyên truyền, quảng bá tới du khách thập phương về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng; góp phần phục hồi, kích cầu, phát triển du lịch; hiện thực hóa khát vọng đưa Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai”; đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025.

Toàn cảnh khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”.

Trong khuôn khổ tuần lễ, hàng loạt các công trình trọng điểm của huyện được khởi công xây dựng như: Tuyến đường tỉnh lộ 160, đường nội thị phố Ràng; Công trình Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên… Cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Khai trương và tổ chức chợ đêm Phố Ràng; Giao lưu hát Chầu văn; Lễ rước bằng xếp hạng di tích Đền Làng Lúc; khám phá Động Tiên Cảnh và Suối Thâu, xã Xuân Thượng; Tổ chức Trại sáng tác của các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Khai mạc ngày hội Văn hóa dân gian gắn với công bố Quyết định công nhận điểm Du lịch xã Nghĩa Đô; khôi phục và tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian; đêm giao lưu văn nghệ “Nghĩa Đô - Sắc màu di sản văn hóa” gắn với công bố tác phẩm mới viết về Bảo Yên…

Lễ khởi công xây dựng tuyến đường tỉnh lộ 160 và động thổ đường nội thị phố Ràng.
Lễ động thổ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.
Khai mạc chợ đêm Bảo Yên.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, huyện Bảo Yên đã xác định 4 lĩnh vực đột phá cần thực hiện, một trong số đó là phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung vào phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng; thu hút và đầu tư các điểm đến, nơi vui chơi gắn với tập quán văn hóa của đồng bào địa phương. Tin rằng, Bảo Yên sẽ đạt được mục tiêu, trong năm 2025 đạt 2,5 triệu lượt khách du lịch đến với địa bàn tỉnh, doanh thu từ du lịch đạt 3000 tỷ đồng. Qua đó, tạo sự phát triển đột phá trong tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lao động, ngành nghề sản xuất, dịch vụ ở nông thôn và vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững. Bảo Yên là một điểm đến hấp dẫn và lý tưởng của du khách mọi miền.

Lê Vũ