28/04/2024 lúc 04:24 (GMT+7)
Breaking News

ASOSAI 14: Việt Nam thể hiện tầm nhìn chiến lược về hội nhập và hợp tác quốc tế

VNHNO - Sáng ngày 17/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo về nội dung Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á  lần thứ 14 – Đại hội ASOSAI 14.

VNHNO - Sáng ngày 17/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo về nội dung Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á  lần thứ 14 – Đại hội ASOSAI 14.

 Toàn cảnh Họp báo

Chủ trì chương trình do đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước làm trưởng ban. Tham gia lễ khai trương có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam. Đồng chí Vũ Hồng Nam – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Ngoài còn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước và quốc tế.

 TS.Hồ Đức Phớc - UVTƯ Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Khai mạc Họp báo

Năm nay là năm đầu tiên sau 21 năm kể tử năm 1997 ra nhập ASOSAI, Việt Nam vinh dự đăng cai với vai trò chủ nhà Đại hội lần thứ 14. Điều này đồng nghĩa với việc KTNN trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 – 2021, là thành viên Ban Điều hành ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2024.  Đây cũng thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với KTNN Việt Nam, khẳng định tầm nhìn chiến lược về hội nhập và hợp tác quốc tế đến năm 2020, là vinh dự, trách nhiệm lớn lao đối với KTNN trong việc cùng các SAI thành viên nỗ lực đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam phát biểu tại Họp báo

Đại hội ASOSAI được tổ chức 3 năm 1 lần, là nơi họp mặt của tất cả người đứng đầu các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASOSAI, nhằm thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng theo đa số về các văn bản, chế độ, chính sách cần thiết được thông qua để đạt được các mục tiêu và sự phát triển của Tổ chức; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán nhà nước; bầu chọn thành viên Ban Điều hành và Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ kế tiếp.

Các đại biểu cắt băng Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội ASOSAI 14 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn nhất của ASOSAI lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Các sự kiện chính của Đại hội diễn ra trong các ngày 19, 20, 22/9/2018 tại Hà Nội; các sự kiện bên lề sẽ được tổ chức trong các ngày 17, 18 và 21/9/2018 tại Hà Nội và Quảng Ninh. Đại hội sẽ có sự tham dự của khoảng 250 đại biểu đến từ 46 cơ quan kiểm toán tồi cao các quốc gia Châu Á với cấp trưởng đoàn tương đương từ bộ trưởng trở lên; có đại diện INTOSAI (Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao) và một số tổ chức quốc tế trong vai trò quan sát viên.

Dự kiến, Đại hội sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội, đây sẽ là văn kiện chính thức tổng kết những kết quả làm việc quan trọng nhất của Đại hội và phản ánh cam kết, hành động của cộng đồng ASOSAI đối với các mục tiêu phát triển của Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2021, trong đó chú trọng vào việc chia sẻ kiến thức giữa các SAI thành viên. Tuyên bố cũng khẳng định sự quan tâm nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI với công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của thế giới nói chung.

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời báo chí

Trong khuôn khổ cuộc họp báo, Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã có câu hỏi dành cho đại diện KTNN Việt Nam: "Một trong những khó khăn của kiểm toán nhà nước trong thời đại công nghệ 4.0 đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tài chính ngân sách, và hoạt động khác của cơ sở, địa phương. Vậy KTNN đã có giải pháp nào cho việc này trong thời kỳ hội nhập?".

Đại diện KTNN ông Hồ Đức Phớc - tổng kiểm toán nhà nước đã trả lời như sau: "Ngay từ khi 4.0 bắt đầu hội nhập vào VN, KTNN đã xây dựng được một số phần mềm CNTT, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; áp dụng những phương pháp kiểm toán mới, tham gia những cuộc kiểm toán liên quốc gia; xử lý nghiêm khắc các trường hợp kiểm toán viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước theo mô hình quản lý tập trung thống nhất, đảm bảo đồng bộ, có đủ cơ cấu và lực lượng thực hiện nhiệm vụ...

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày của Kiểm toán nhà nước tại Đại hội 

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin cần thiết, các phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ các phiên họp của Quốc hội, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; đồng thời đề cao vai trò kiểm toán trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chủ động và kịp thời cung cấp hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cho các cơ quan điều tra; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong hoạt động kiểm toán, nhất là trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán"./.

Ảnh trong bài: Phạm Thủy