05/12/2025 lúc 21:31 (GMT+7)
Breaking News

An Giang: Khẳng định vị thế mới, vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

An Giang có nhiều mắt xích quan trọng để trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, khi là nơi hội tụ nơi hội tụ của giao thương quốc tế đường thủy; trung tâm chế biến, logistics; nông nghiệp – thủy sản bền vững; liên kết nội địa – ven biển – biên giới. Như Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, An Giang phải hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TL

Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tỉnh tập trung cao độ trong hai tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%. Trong đó, nông nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ quan trọng, bảo đảm ổn định kinh tế; đồng thời, cần đẩy mạnh công nghiệp, thương mại và du lịch, đặc biệt là thu hút khách quốc tế thông qua việc mở rộng dịch vụ, khai thác lợi thế danh thắng và cửa khẩu biên giới Campuchia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng GRDP. Lãnh đạo yêu cầu An Giang cần tập trung chỉ đạo, hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2025, đồng thời chuẩn bị đề án và dự án đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất – chế biến – logistics, mở rộng xuất khẩu, liên kết chặt chẽ với các thị trường lân cận, nhất là Campuchia.

Song song đó, An Giang được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ mới, hướng tới xây dựng địa phương phát triển năng động, toàn diện và bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng gợi mở, An Giang cần giữ vai trò cầu nối chiến lược giữa Đông và Tây, kết nối biển – biên giới, đô thị – nông thôn, dịch vụ – sản xuất – du lịch, và phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trong đó, vùng Tứ giác Long Xuyên được xác định là động lực phát triển công nghiệp logistics và văn hóa vùng.

Phát triển kinh tế biển An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia vào năm 2030 - Ảnh: TL

Về mô hình chính quyền hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh vận hành hiệu quả, thông suốt, không để gián đoạn hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp và người dân. An Giang được đánh giá đi đầu trong chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính, cần tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần cấp độ 4.

Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội An Giang tăng trưởng khá, GRDP ước đạt 7,85%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,32%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 40,86% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Tỉnh đã tích hợp 1.944 dịch vụ công (91,57%) lên Cổng dịch vụ công quốc gia, với 94,87% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Địa phương ghi dấu sự bứt phá của ngành dịch vụ và công nghiệp, hoàn thành trọng tâm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đối với các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, đến nay, các dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị APEC cơ bản đảm bảo tiến độ. Tổng vốn đầu tư công năm 2025 cho 9 dự án đạt hơn 4.216 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân trên 558 tỷ đồng (13,24%), đặc biệt 2 dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật An Thới và Dương Đông đạt tỷ lệ giải ngân trên 61%.

Theo Quy hoạch vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn 2050, An Giang được định hướng là trung tâm động lực phía Tây vùng, có vai trò hậu cần, dịch vụ, chế biến – cung ứng cho kinh tế biển. Nếu khai thác hiệu quả liên kết vùng và hạ tầng logistics, An Giang hoàn toàn có thể trở thành “trung tâm kinh tế biển gián tiếp”, tức nội địa nhưng phục vụ, tiếp sức cho kinh tế biển quốc gia./.

Trí Đức - Hoàng Châu