
Cánh đồng thốt nốt mùa nước nổi đẹp ngẩn ngơ dưới hoàng hôn - Ảnh: TL
Theo UBND tỉnh An Giang, trong 7 tháng năm 2025, kinh tế địa phương tăng trưởng khá, GRDP ước tăng 8,12% (cao hơn bình quân cả nước, xếp thứ 15/34 tỉnh). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,8%, giá trị sản xuất công nghiệp hơn 60.840 tỷ đồng, tăng 13,08% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%; thu ngân sách đạt 15.335 tỷ đồng, bằng 67,5% dự toán. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,033 tỷ USD. Các dự án, công trình trọng điểm quốc gia đang được đẩy nhanh tiến độ.
Đặc biệt, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò động lực phát triển. Riêng trong 7 tháng đầu năm, An Giang đón hơn 16,3 triệu lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế hơn 1 triệu lượt. Doanh thu du lịch tăng tới 92,2%.
Tuy vậy, An Giang vẫn đối diện nhiều thách thức, phải kể đến chính là giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 36,5% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới giải ngân 23,37%. Công tác quy hoạch tại Phú Quốc còn chậm; hạ tầng hành chính công cấp xã còn hạn chế về cơ sở vật chất, nhân lực.
Không chỉ vậy, phải nhìn nhận rằng Phú Quốc (An Giang) được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây là cơ hội lớn để phát triển kinh tế và du lịch, đặc biệt thu hút khách quốc tế qua đường hàng không.
Hiện tỉnh tập trung triển khai nhanh 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC, nâng cấp sân bay Rạch Giá, áp dụng chính sách đặc thù cho Phú Quốc. Hàng loạt dự án hạ tầng, dịch vụ đang được xúc tiến, hứa hẹn tạo bước ngoặt đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Du lịch An Giang hiện đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ - Ảnh: TL
Thời gian tới, An Giang tiếp tục xác định ba trụ cột kinh tế để phát triển, chính là Kinh tế biển gắn với dịch vụ, du lịch biển và phát triển đô thị ven biển; kinh tế biên mậu khai thác lợi thế cửa khẩu, thương mại biên giới; kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm gắn với công nghiệp chế biến sâu. Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng Phú Quốc và các đặc khu theo hướng xanh – sinh thái – bền vững; phát triển Kiên Hải thành trung tâm kinh tế biển với mô hình du lịch cộng đồng, nuôi biển gắn chế biến phục vụ du khách; đầu tư giao thông kết nối Thổ Châu để khai thác tiềm năng du lịch, hậu cần biển.
Trong mọi công tác phát triển, An Giang định hướng phát triển với quan điểm “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo không gian và dư địa mới”, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư. Tỉnh cũng đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn.
Song song đó, hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp, thương mại – dịch vụ sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng để An Giang phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - du lịch quan trọng của vùng./.



