16/04/2026 lúc 15:13 (GMT+7)
Breaking News

AHLĐ Nguyễn Viết Tiến: Người thầy thuốc tận tâm trên hành trình khơi nguồn hạnh phúc

AHLĐ.NGND.GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một trong những nhà quản lý tâm huyết, nhà khoa học nhiệt thành và người thầy thuốc giàu y đức có nhiều dấu ấn cống hiến sâu đậm với ngành y tế nước nhà, đặc biệt là chuyên ngành sản khoa.

Hôm nay, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến hiện vẫn say mê làm việc, miệt mài nghiên cứu để mang lại sức khỏe, sự bình an niềm hạnh phúc vô bờ cho biết bao sản phụ, gia đình trên khắp mọi miền đất nước trên cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An.

AHLĐ.NGND.GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An.

Người thầy thuốc y đức tận tâm khơi nguồn hạnh phúc, chắp cánh tương lai cho biết bao gia đình hiếm muộn trên khắp mọi miền Tổ quốc…

AHLĐ.NGND. GS.TS Nguyễn Viết Tiến là người đã dành nhiều tâm huyết, tiên phong đưa Công nghệ HIFU - Ứng dụng phẫu thuật bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, được ví như cuộc cách mạng phẫu thuật không xâm lấn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, về áp dụng điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Theo đó, Bệnh viện Phụ sản Thiện An tự hào là đơn vị y tế đầu tiên tiếp nhận chuyển giao công nghệ HIFU tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 43 trên thế giới ứng dụng công nghệ phẫu thuật hiện đại hàng đầu này.

Vùng quê nghèo Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), là nơi nuôi dưỡng uớc mơ "khoác áo blouse" của chàng sinh viên Nguyễn Viết Tiến hiền lành, chất phác. Hoàn thành chương trình đào tạo đại học, quyết tâm chinh phục thử thách khó khăn nhất trong "vùng trời" tri thức y học, chàng bác sĩ trẻ luôn tự nhủ với bản thân rằng, phải lựa chọn một lĩnh vực chuyên sâu, khó nhưng Việt Nam đang yếu để học tập, nghiên cứu, đưa vào ứng dụng. Cơ duyên đến khi được cử phiên dịch cho một giáo sư người Mỹ sang Việt Nam chuyển giao công nghệ mổ nội soi sản khoa, không lâu sau ông có cơ hội nhận được thư mời của vị Giáo sư tham gia đào tạo tại Michigan – Mỹ. Cho đến hiện tại, GS.TS Nguyễn Viết Tiến còn là chuyên gia cao cấp – Bác sĩ đầu tiên của Việt Nam học về Thụ tinh trong ống nghiệm tại Michigan – Mỹ.

Việc học hỏi kiến thức và áp dụng thực hành kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trên thực tế là vô cùng khó, mà theo như thầy Tiến: " Nếu như không có bản lĩnh, không được đào tạo một cách cẩn thận, sẽ rất lúng túng." Năm 2000, ông bắt tay triển khai kỹ thuật IVF tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Những ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên thành công khiến các cặp vợ chồng hiếm muộn vỡ òa niềm hạnh phúc. Từ những dấu ấn thành tựu ban đầu ấy đến những dấu ấn khai mở, đặt nền móng cho lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm của đất nước, mà AHLĐ. NGND.GS.TS. BS Nguyễn Viết Tiến vẫn thường được gọi là "người chắp cánh ước mơ" hay "người chào đón tương lai". Ông luôn là người tiên phong với những nghiên cứu y học mới trong lĩnh vực sản khoa. Đầu năm 2000, tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm chỉ nằm ở khoảng 30 -35%, đến nay tỷ lệ này đã tăng lên từ 50 - 60%. Những thành công chung của lĩnh vực sản khoa đều mang đậm dấu ấn cá nhân ông. Một trong những trường hợp bệnh nhân rất khó mà GS.TS Nguyễn Viết Tiến nhớ mãi, dù cặp vợ chồng đã chữa đi chữa lại rất nhiều lần, cũng đã thử thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không đạt yêu cầu. Thế nhưng ngay khi máy bay hạ cánh, trở về sau khi kết thúc chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm cùng các chuyên gia đầu ngành tại Mỹ, ông đã lập tức liên lạc động viên đôi vợ chồng tiếp tục thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Sau 21 năm chờ đợi, cuối cùng gia đình cũng đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc khi nghe tiếng con khóc chào đời. Và có không ít trường hợp điều trị ở nước ngoài không thành công, nhưng khi được GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến điều trị đã có kết quả như mong đợi. Không chỉ bệnh nhân trong nước mà rất nhiều bệnh nhân quốc tế, mặc dù họ sinh sống tại các quốc gia phát triển về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, song họ vẫn tìm đến và gửi trao niềm tin nơi ông. Trong hơn 40 năm làm nghề, có lẽ minh chứng rõ nhất cho những thành công của GS.TS Nguyễn Viết Tiến là sự trưởng thành, khỏe mạnh của những đứa trẻ được sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo mà mỗi lần kể đến ông đều rất tự hào. Có lẽ, chỉ có những người trực tiếp tiếp cận với bệnh nhân đến khám mới thấy sự đau khổ, thấy được việc không có thai ảnh hưởng lớn như thế nào đến hạnh phúc gia đình hiếm muộn và có một đứa con sẽ mang lại hạnh phúc lớn lao như thế nào đối với họ. Niềm tin mà bệnh nhân gửi trao, cũng chính là động lực để người bác sĩ Nguyễn Viết Tiến kiên trì tới cùng giúp họ hoàn thành nguyện ước.

Là một trong những chuyên gia tiên phong về nghiên cứu và thực hành thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Việt Nam. Trong suốt hơn 40 năm công tác, GS. Nguyễn Viết Tiến đã kinh qua nhiều cương vị quan trọng trong nền Y tế nước nhà như Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương… Hiện nay, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến ân cần, tận tâm tư vấn, thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An.

Hôm nay, trên cương vị là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An, AHLĐ.GS.TS Nguyễn Viết Tiến vẫn ngày ngày miệt mài làm việc, nghiên cứu nhằm hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho bao cặp vợ chồng. Với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm công tác trong ngành, GS.TS Nguyễn Viết Tiến đã phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh khó, điều trị dứt điểm nhiều căn bệnh phụ khoa nguy hiểm. GS.TS Nguyễn Viết Tiến luôn được đánh giá là chuyên gia hàng đầu trong phẫu thuật điều trị lạc nội mạc tử cung, bóc tách u xơ tử cung, mổ nội soi gỡ dính buồng tử cung, phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh như: nội soi buồng tử cung, mổ thông, tạo hình hai vòi trứng, gỡ dính buồng tử cung... Đặc biệt, năm 2020, GS.TS Nguyễn Viết Tiến đã sáng chế thành công dụng cụ mổ nội soi điều trị khuyết sẹo mổ lấy thai - đây là loại bệnh lý rất khó xử trí đối với các bác sĩ sản phụ khoa. Hiện nay, GS. Tiến đã trực tiếp mổ cho hàng trăm bệnh nhân gặp phải bệnh lý trên và giúp cho nhiều người có thai tự nhiên lại sau khi nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm không đạt kết quả. Với những thành quả trên, “Bàn tay vàng” của ông trên bàn phẫu thuật luôn được trao gửi niềm tin cậy từ nhiều gia đình người bệnh. Cũng từ những dấu ấn đậm sâu đó của GS.TS Nguyễn Viết Tiến, những năm qua, Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã không ngừng thắp sáng niềm tin cho hàng trăm người phụ nữ trên con đường thực hiện “thiên chức” làm mẹ. Những ca phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An luôn có độ chính xác cao nhờ trình độ chuyên môn cao của AHLĐ.NGND.GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến cùng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, hệ thống trang thiết bị phòng mổ hiện đại và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế nhằm mang đến cho bệnh nhân sự phục hồi tốt nhất. Là bệnh viện chuyên khoa phụ sản Phụ sản được Sở Y tế công nhận là bệnh viện cấp chuyên sâu (nằm trong top 3 bệnh viện ngoài công lập đạt tiêu chuẩn cấp chuyên sâu trên toàn thành phố Hà Nội), Bệnh viện Phụ sản Thiện An quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành lĩnh vực sản phụ khoa cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, không ngừng ứng dụng các kỹ thuật mới, các công nghệ cao trong công tác khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp nối sứ mệnh “Trao niềm tin, ươm mầm sự sống”.

… Nhà khoa học nhiệt thành dành trọn tâm huyết tiên phong đưa công nghệ US-HIFU về Việt Nam…

Với tâm huyết, tầm nhìn và định hướng của GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ điều trị khối u không xâm lấn bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (US-HIFU) lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Theo đó, tháng 10/2024, Công ty Công nghệ Y tế Haifu Trùng Khánh (nhà sản xuất hàng đầu thế giới về hệ thống điều trị siêu âm không xâm lấn cho cả khối u ác tính và lành tính) chính thức chuyển giao công nghệ điều trị khối u không xâm lấn bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (US - HIFU) cho Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Công nghệ được thực hiện trên hệ thống máy hiện đại nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc đạt chứng nhận CE (chỉ thị an toàn của Liên minh châu Âu), được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) chấp thuận đưa vào ứng dụng điều trị từ năm 2004. Lần chuyển giao này còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, được chăm sóc, điều trị với những phương pháp hiện đại nhất mà không cần phải ra nước ngoài. Ứng dụng phẫu thuật bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (US-HIFU) - được coi là cuộc cách mạng phẫu thuật không xâm lấn lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Được ứng dụng rộng rãi tại hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (Việt Nam là quốc gia thứ 43), US-HIFU sở hữu ưu điểm vượt trội được ví như cuộc cách mạng trong điều trị khối u: không cần phẫu thuật, loại bỏ chính xác vùng tổn thương mà không làm ảnh hưởng mô và cơ quan lân cận, bảo tồn khả năng sinh sản, rút ngắn thời gian nằm viện… Đặc biệt, là đơn vị y tế đầu tiên tiếp nhận chuyển giao công nghệ US- HIFU, Bệnh viện Phụ sản Thiện An hứa hẹn sẽ là điểm đến uy tín hàng đầu thu hút nhiều người bệnh trong nước và quốc tế, cũng như đông đảo kiều bào trên khắp năm châu về điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, rút ngắn thời gian nằm viện.

Được biết, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt ứng dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao trong điều trị phá hủy khối u không phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Theo đó, ngày 01/11/ 2024, Đoàn Thẩm định của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội đã có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An để kiểm tra, đánh giá hệ thống máy Haifu được lắp đặt tại bệnh viện. Sau quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, Bộ Y tế đã quyết định phê duyệt cho Bệnh viện Phụ sản Thiện An được phép thực hiện kỹ thuật ứng dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao trong điều trị phá hủy khối u không phẫu thuật. Công nghệ điều trị khối u không xâm lấn bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao đã được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới ứng dụng vào thực tiễn và đem lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh. Kết thúc buổi thẩm định, Bộ Y tế đã khẳng định đây là kỹ thuật mới chưa từng có tại Việt Nam, và Bệnh viện Phụ sản Thiện An là đơn vị đầu tiên được phép thực hiện kỹ thuật này. Đây là một bước ngoặt có ý nghĩa lớn cho nền Y tế Việt Nam nói chung, đánh dấu sự chuyển mình trong ngành điều trị phẫu thuật không dùng dao, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các kỹ thuật cao ngang tầm với các cường quốc trên thế giới.

US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65-100 độ C ở mô mục tiêu trong vòng 1 giây, từ đó gây biến tính protein và hoại tử đông không hồi phục. Phần mô mục tiêu bị “chết đi” và khối u sẽ tự tiêu theo thời gian. Đặc điểm nổi bật nhất của US-HIFU là khả năng tiêu diệt mô đích mà không ảnh hưởng đến mô lành xung quanh. US - HIFU được đánh giá là bước tiến đột phá của y học hiện đại: không phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo, bảo tồn chức năng cơ quan, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục nhanh. Tính đến nay Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã thực hiện thành công hơn 400 ca điều trị, bao gồm các bệnh lý u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư gan, u xơ vú và thu về kết quả tốt. Nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u to, nằm ở vị trí không thể áp dụng mổ mở hay mổ nội soi, đều được xử lý an toàn và hiệu quả. Sau điều trị người bệnh hồi phục nhanh chóng, có thể trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường sau một ngày điều trị, không gặp biến chứng. Tốc độ giảm kích thước khối u nhanh nhất ở tháng đầu tiên và đạt 60 -70% sau một năm. Các triệu chứng như đau bụng, băng kinh, tiểu nhiều, tiểu khó… cũng giảm rõ rệt, giúp người bệnh mau trở lại cuộc sống như trước. Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến, kỹ thuật này có thể điều trị các bệnh lý về khối u như u xơ tử cung, u gan, u thận, u tụy, u xương. Ưu điểm của phương pháp này giúp bảo tồn tử cung và khả năng sinh sản của phụ nữ, ngăn ngừa các biến chứng như vỡ tử cung khi mang thai. Đặc biệt, kỹ thuật này phù hợp với các trường hợp u xơ tử cung nằm sâu trong cơ tử cung, khó tiếp cận bằng phẫu thuật. Kết quả điều trị thường rất tốt, nhiều trường hợp "như kết quả không tưởng". GS.Tiến chia sẻ, kỹ thuật US-HIFU mang lại ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người phụ nữ khi vừa có thể điều trị hiệu quả các bệnh lý về khối u nhưng vẫn giúp bảo tồn nguyên vẹn khả năng sinh sản, mang lại niềm tin và hy vọng cho biết bao phụ nữ mong con nhưng không may mắc phải các bệnh lý phụ khoa phức tạp. Ông cho biết thêm, chi phí điều trị bằng kỹ thuật US- HIFU ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước khác như Singapore, Anh, Đức, với u nhỏ chỉ khoảng 70-80 triệu đồng, u lớn khoảng 100 triệu đồng. Đây là một ưu điểm lớn, giúp nhiều phụ nữ Việt Nam, kể cả những người thu nhập trung bình và hộ nghèo, có thể tiếp cận với kỹ thuật này. "Tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An, hiện đã có 12 bệnh nhân có thai bằng kỹ thuật này, trong đó có cả bệnh nhân có thai tự nhiên và bệnh nhân sau chuyển phôi", Giáo sư Tiến thông tin.

Tháng 12/2024, Bộ Y tế chính thức phê duyệt cho phép Bệnh viện Phụ sản Thiện An triển khai kỹ thuật điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm (US-HIFU) trong khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 3955/QĐ – BYT ngày 27/12/2024. Bộ Y tế khẳng định đây là kỹ thuật mới chưa từng có tại Việt Nam, theo đó Bệnh viện Phụ sản Thiện An là đơn vị y tế đầu tiên và duy nhất hiện nay được cấp phép ứng dụng kỹ thuật này. Việc ứng dụng thành công US-HIFU được kỳ vọng sẽ giúp người dân trong nước tiếp cận các kỹ thuật y học tiên tiến ngay tại Việt Nam, giảm nhu cầu điều trị ở nước ngoài với chi phí cao, đồng thời mở thêm hy vọng cho nhiều phụ nữ mong muốn làm mẹ nhưng từng bị cản trở bởi các bệnh lý phụ khoa phức tạp.

… Người mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị khối u không xâm lấn - Chuyên gia HIFU có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2025 – AHLĐ.NGND.GS.TS. Nguyễn Viết Tiến…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị Khoa học Quốc tế về US - HIFU lần thứ 5

Được biết, trong những ngày cuối tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 5 về điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (US - HIFU) do Bệnh viện Phụ sản Thiện An phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam và Hội Phẫu thuật Xâm lấn tối thiểu và Phẫu thuật Ảo Quốc tế tổ chức thành công đã mở ra “kỷ nguyên mới” trong điều trị khối u không xâm lấn. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam; cùng đông đảo chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, y học can thiệp không xâm lấn trong nước và quốc tế.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của y học hiện đại, giá trị của mỗi công nghệ không chỉ nằm ở độ tân tiến mà còn nằm ở khả năng làm cho y thuật trở nên tinh tế hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn. US-HIFU vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt khi mở ra một hướng can thiệp không xâm lấn, giúp bảo tồn cơ quan, giữ gìn tối đa chức năng sinh lý và chất lượng sống, đặc biệt đối với người phụ nữ vốn cần chăm sóc bằng cả sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Dưới sự dẫn dắt của GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An, bệnh viện đã tiên phong tiếp cận, ứng dụng và phát triển công nghệ US-HIFU. Điều này không chỉ mang lại thêm một lựa chọn điều trị tiên tiến cho người bệnh mà còn giúp đội ngũ thầy thuốc nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận sâu hơn với công nghệ cao, nuôi dưỡng khát vọng đưa ngành sản phụ khoa Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, với sự tham gia, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia trong và ngoài nước, giá trị của hội nghị sẽ không dừng lại ở không gian học thuật, mà sẽ đi thẳng vào thực tiễn bệnh viện, vào phòng can thiệp, vào từng hồ sơ lâm sàng và cuối cùng là lan tỏa thành lợi ích cụ thể cho người bệnh. Về định hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, điều quan trọng không phải chỉ là đưa thêm một công nghệ mới vào thực hành, mà là từng bước hình thành một hệ sinh thái chuyên môn đủ tầm để công nghệ thực sự phát huy giá trị cao nhất. Quá trình này đòi hỏi cách tiếp cận khoa học nghiêm túc, thận trọng, dựa trên bằng chứng, được vận hành bởi đội ngũ có quy trình chuẩn hóa chặt chẽ về kỹ năng chuyên môn và mở rộng trên nền tảng hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ đây, Bộ Y tế luôn ủng hộ những bước tiến như vậy và tin tưởng rằng tương lai của y học không nằm ở sự vô tri của công nghệ mà nằm ở năng lực cá thể hóa tiến bộ khoa học thành lợi ích thiết thực, an toàn bền vững và hy vọng cho người bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về US-HIFU sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của y học chính xác, ít xâm lấn và giàu tính nhân văn tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

GS. TS. Nguyễn Viết Tiến cho biết, trong giai đoạn 2024 - 2025, Bệnh viện Phụ sản Thiện An đã điều trị hơn 500 ca bệnh bằng US-HIFU, bao gồm cả khối u lành tính và ác tính như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư gan, u xơ vú và u tiền liệt tuyến. Kết quả cho thấy người bệnh hồi phục nhanh, có thể sinh hoạt bình thường chỉ sau một ngày, hầu như không ghi nhận biến chứng. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, việc ứng dụng kỹ thuật này đã giúp nhiều phụ nữ tránh phải cắt bỏ tử cung, qua đó vẫn bảo tồn được chức năng sinh sản. GS. TS. Nguyễn Viết Tiến đánh giá đây là một kỹ thuật tiên tiến, tiêu biểu cho xu hướng phát triển của y học hiện đại. Đặc biệt, các bệnh lý được điều trị bởi US - HIFU không chỉ giới hạn ở u xơ tử cung mà còn bao gồm lạc nội mạc tử cung, ung thư gan, u xơ vú và u tiền liệt tuyến. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau một ngày, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng. Về mặt hiệu quả lâu dài, kích thước khối u giảm nhanh trong tháng đầu tiên và đạt mức thu nhỏ khoảng 60–70% sau một năm. Đồng thời, các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, rong kinh, tiểu khó… cũng được cải thiện rõ rệt. Một điểm đáng chú ý khác là việc ghi nhận 12 trường hợp mang thai sau điều trị, trong đó có cả mang thai tự nhiên và thụ tinh trong ống nghiệm. Điều này cho thấy tiềm năng của US-HIFU trong việc bảo tồn và phục hồi chức năng sinh sản – yếu tố có ý nghĩa đặc biệt đối với bệnh nhân phụ khoa.

Tại hội nghị, 5 báo cáo khoa học chuyên sâu được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu như Nguyễn Viết Tiến, Philippe Descamps, Lian Zhang, Chyi-Long Lee và Sevellaraja Supermaniam. Các báo cáo tập trung cập nhật tiến bộ mới trong ứng dụng công nghệ US-HIFU, đặc biệt trong điều trị u xơ tử cung và các bệnh lý phụ khoa. US-HIFU là kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm hội tụ để tạo nhiệt độ cao (65–100°C) tại mô đích trong thời gian rất ngắn, gây hoại tử khối u mà không làm tổn thương mô lành xung quanh. Phương pháp này được đánh giá là bước tiến đột phá của y học hiện đại khi không cần phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo và giúp bảo tồn chức năng cơ quan. Việc triển khai thành công US-HIFU tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn thể hiện năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ cao của ngành y tế trong nước. Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Thiện An là đơn vị đầu tiên được cấp phép triển khai kỹ thuật này trong khám, chữa bệnh. Điều này giúp người dân trong nước có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến mà không cần ra nước ngoài, qua đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

GS. Zhang Lian - Giám đốc Bệnh viện HAIFU Trùng Khánh, Trung Quốc trao vinh danh "Chuyên gia HIFU có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2025" tới GS.TS. Nguyễn Viết Tiến

Đặc biệt, tại Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 5 về điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (US-HIFU), đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Phụ sản Thiện An do GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện - dẫn dắt đã được GS. Zhang Lian - Giám đốc Bệnh viện HAIFU Trùng Khánh, Trung Quốc - trực tiếp trao cúp vinh danh với giải thưởng “Chuyên gia HIFU có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2025”. Có thể nói, Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của đội ngũ Thiện An trong việc đưa công nghệ US-HIFU đến gần hơn với người bệnh tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận một kỹ thuật tiên tiến hoàn toàn mới, đội ngũ chuyên gia Thiện An đã từng bước làm chủ công nghệ, chuẩn hóa quy trình và triển khai hiệu quả trong thực tiễn, mang lại thêm lựa chọn điều trị không xâm lấn cho các bệnh lý như u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung, giúp hạn chế can thiệp phẫu thuật và bảo tồn tử cung cho người phụ nữ.

Bằng vinh danh "Chuyên gia HIFU có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2025" dành tặng AHLĐ.NGND.GS.TS. Nguyễn Viết Tiến

Cúp vinh danh "Chuyên gia HIFU có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2025" dành tặng AHLĐ.NGND.GS.TS. Nguyễn Viết Tiến

Cũng tại Hội nghị, GS. Zhang Lian cho biết, kể từ khi triển khai công nghệ US-HIFU tại Việt Nam vào tháng 12 năm 2024, cho đến nay, đội ngũ của GS. Nguyễn Viết Tiến đã điều trị cho hơn 500 bệnh nhân mắc các khối u lành tính và ác tính, ghi nhận nhiều kết quả lâm sàng tích cực. Đồng thời, đội ngũ cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông và đào tạo, góp phần giúp đông đảo người dân tiếp cận và hiểu rõ hơn về công nghệ này. Đại diện Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia - Đại học Y khoa Trùng Khánh cũng nhấn mạnh, giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho những đóng góp nổi bật của đội ngũ GS. Nguyễn Viết Tiến trong việc thúc đẩy và phát triển công nghệ US-HIFU tại Việt Nam.

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5 về US-HIFU không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn phản ánh rõ định hướng phát triển của ngành y tế Việt Nam: lấy người bệnh làm trung tâm, ưu tiên các phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và ít xâm lấn. Những kết quả đạt được bước đầu cho thấy US-HIFU đang dần trở thành một giải pháp điều trị khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản Thiện An sẽ tiếp tục phát triển chuyên sâu lĩnh vực US-HIFU, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng điều trị, nhằm mở rộng hơn nữa cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho người bệnh tại Việt Nam. Tin rằng, với sự đầu tư đúng hướng và hợp tác quốc tế sâu rộng, công nghệ US - HIFU được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và vị thế của y học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tiến Đức